Hơi thở dần ổn định.

Tôi bật khóc.

“Anh…”

Lâm Trạch nhìn tôi.

Mỉm cười.

“Tiểu Vãn.”

“Anh về thật rồi.”

Tôi ôm chầm lấy anh.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài giây.

Bởi phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét.

Tạ Cảnh Hành ngã xuống.

Bóng đen lập tức lao về phía anh.

Hứa Minh Châu hoảng loạn chạy tới.

“Cảnh Hành!”

Nhưng bóng đen không dừng.

Nó giơ tay.

Từng ngón tay dài chậm rãi quấn quanh cổ Tạ Cảnh Hành.

Đạo trưởng Trương hét lớn:

“Không được!”

“Thân mệnh đã trả!”

“Nó không còn quyền lấy mạng cậu ấy!”

Bóng đen phát ra tiếng cười.

Một giọng nói khàn đặc vang lên:

“Không…”

“Còn nợ…”

“Còn rất nhiều…”

Tôi đứng chết lặng.

Lâm Trạch nhìn bóng đen.

Sắc mặt anh thay đổi.

“Không đúng.”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì?”

Anh nhìn Hứa Đức Sơn.

“Ông ta đã giấu một phần trận pháp.”

Hứa Đức Sơn bật cười.

Máu chảy từ khóe môi.

Nhưng ông ta vẫn cười.

“Các người tưởng trả thân mệnh là xong?”

“Ba mươi năm.”

“Ba đời.”

“Nhà họ Tạ đã mượn quá nhiều.”

“Bây giờ…”

Ông ta nhìn Tạ Cảnh Hành.

“Không ai cứu được nó nữa!”

Chương 12: Sổ nợ của ba đời

Đạo trưởng Trương lao tới bàn thờ.

Ông ta mở chiếc hộp đồng.

Lấy ra một cuộn giấy giấu dưới đáy.

Vừa nhìn thấy, mặt ông ta lập tức trắng bệch.

“Thiên Mệnh Sổ…”

Lâm Trạch bước tới.

“Đưa tôi.”

Đạo trưởng run rẩy đưa cuộn giấy.

Anh mở ra.

Trên giấy ghi rất nhiều cái tên.

Có người đã chết.

Có người còn sống.

Có cả những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi.

Tôi nhìn thấy tên cha mẹ mình.

Lâm Chính.

Tống Nhược Lan.

Bên cạnh là hai con số.

Mười tám.

Hai mươi ba.

Tôi hỏi:

“Đây là gì?”

Lâm Trạch im lặng.

Đạo trưởng Trương khàn giọng đáp:

“Số năm dương thọ bị lấy.”

Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Mười tám năm.

Hai mươi ba năm.

Cha mẹ tôi không chỉ bị giết.

Họ còn bị lấy đi phần tuổi thọ chưa sống hết.

Tôi nhìn những cái tên khác.

Có người bị lấy ba năm.

Có người bảy năm.

Có người mười lăm năm.

Tổng cộng bốn mươi chín người.

Bốn mươi chín mạng người.

Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Đức Sơn.

“Các người đã làm gì?”

Ông ta cười.

“Chỉ là mượn một chút.”

Tôi bước tới.

Nhưng Lâm Trạch giữ lại.

Anh nhìn cuộn giấy.

“Không phải tất cả đều đã chết.”

Tôi khựng lại.

Anh chỉ vào những cái tên có dấu mực đỏ.

“Những người này vẫn còn sống.”

“Phần tuổi thọ bị lấy vẫn có thể trả.”

Đạo trưởng Trương ngẩng đầu.

“Nhưng phải phá trận gốc.”

Lâm Trạch hỏi:

“Trận gốc ở đâu?”

Đạo trưởng nhìn Tạ Cảnh Hành.

“Trong người cậu ấy.”

Tôi hiểu ra.

Tạ Cảnh Hành không chỉ mang thân mệnh của anh trai tôi.

Anh còn là vật chứa toàn bộ dương thọ mà ba đời nhà họ Tạ đã cướp đoạt.

Cái bóng kia không phải một con quỷ.

Nó là hình dạng của những món nợ chưa được trả.

Tôi hỏi:

“Làm sao phá?”

Đạo trưởng Trương nhìn tôi.

“Phải để người nhận mệnh tự nguyện trả lại tất cả.”

“Nhưng…”

Ông ngập ngừng.

Tôi lạnh giọng:

“Nhưng cái gì?”

“Nếu trả toàn bộ, cậu ấy sẽ mất đi cả phần dương thọ vốn thuộc về mình.”

Tôi nhìn Tạ Cảnh Hành.

Anh đang nằm dưới sàn.

Hơi thở yếu ớt.

Hứa Minh Châu quỳ bên cạnh, khóc đến khản giọng.

Tôi im lặng.

Lâm Trạch nhìn tôi.

“Tiểu Vãn.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Tôi bước tới.

Ngồi xuống trước mặt Tạ Cảnh Hành.

Anh khó khăn mở mắt.

“Lâm… Vãn…”

Tôi hỏi:

“Anh nghe thấy tôi không?”

Anh gật đầu rất nhẹ.

Tôi nói:

“Nhà họ Tạ đã mượn tuổi thọ của bốn mươi chín người.”

“Anh là người nhận.”

“Bây giờ phải trả.”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Nếu trả…”

“Tôi sẽ chết?”

Tôi không né tránh.

“Có thể.”

Anh nhắm mắt.

Hứa Minh Châu lập tức nắm tay anh.

“Không!”

“Cảnh Hành, anh không được!”

Tạ Cảnh Hành mở mắt.

Nhìn cô ta.

“Minh Châu.”

“Anh không thể…”

Cô ta khóc.

“Anh không thể bỏ em!”

Anh khẽ nói:

“Anh chưa từng thuộc về em.”

Hứa Minh Châu cứng đờ.

Anh rút tay lại.

Sau đó nhìn tôi.

“Trả đi.”

Tôi hỏi:

“Anh chắc chứ?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Anh không hối hận?”

Tạ Cảnh Hành nhìn trần nhà.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Anh đã sống ba mươi năm.”

“Trong đó mười hai năm là cô chịu thay.”

“Bây giờ…”

Anh mỉm cười yếu ớt.

“Đến lượt anh tự chịu.”

Chương 13: Đêm trả mệnh

Lâm Trạch đặt Thiên Mệnh Sổ lên bàn thờ.

Đạo trưởng Trương đứng bên trái.

Tôi đứng bên phải.

Tạ Cảnh Hành được đưa đến chính giữa trận pháp.

Bóng đen lơ lửng phía trên.

Nó không ngừng gào thét.

Những ngọn nến trong đại sảnh lần lượt tắt.

Lâm Trạch nhìn Tạ Cảnh Hành.

“Cậu phải tự nói.”

Tạ Cảnh Hành khàn giọng:

“Nói gì?”

“Thứ không thuộc về mình, tôi tự nguyện trả.”

Tạ Cảnh Hành nhắm mắt.

Sau đó chậm rãi nói:

“Thứ không thuộc về mình…”

“Tôi tự nguyện trả.”

Ngay lập tức, cuộn giấy bốc cháy.

Không phải lửa đỏ.

Mà là ngọn lửa trắng.

Từng cái tên trên giấy sáng lên.

Một luồng ánh sáng từ ngực Tạ Cảnh Hành bay ra.

Rồi tách thành nhiều đốm nhỏ.

Chúng xuyên qua cửa sổ.

Truyện Mới

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm