Tôi và chồng

Chương 18

Trước Sau

Tôi nhướng mày.

“Anh đang giấu gì?”

“Không có gì.”

Tôi bước tới.

Nếm một thìa.

Sau đó nhìn anh.

“Trình Hoài Châu.”

Anh cười gượng.

“Ừ?”

“Anh định cho cả nhà uống nước biển à?”

Anh bật cười.

Tôi cũng cười.

Trình An nghe tiếng liền chạy vào.

“Ba mẹ cười gì vậy?”

Tôi bế con lên.

“Ba con nấu canh mặn.”

Trình An nghiêm túc nhìn cha.

“Ba.”

Trình Hoài Châu cúi xuống.

“Dạ?”

Con bé nói:

“Lần sau để mẹ nấu đi.”

Tôi bật cười.

Trình Hoài Châu giả vờ đau lòng.

“Con gái phản bội ba rồi.”

Trình An ôm cổ tôi.

“Con yêu mẹ nhất.”

Anh lập tức hỏi:

“Thế ba?”

Con bé suy nghĩ.

“Ba thứ hai.”

Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi.

Trình Hoài Châu ôm ngực.

“Đau lòng quá.”

Con bé vội vỗ vai anh.

“Nhưng con cũng yêu ba.”

Anh lập tức cười.

“Vậy được.”

Tôi nhìn hai cha con.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ.

Không có ánh đèn sân khấu.

Không có tiếng vỗ tay.

Không có giải thưởng.

Không có những cuộc tranh cãi trên mạng.

Chỉ có một căn bếp hơi bừa bộn.

Một nồi canh quá mặn.

Và hai người tôi yêu nhất.

Tôi chợt hiểu.

Kiếp trước, tôi từng đứng trên đỉnh cao thế giới.

Nhưng chưa từng có một buổi chiều nào khiến mình muốn sống chậm lại như thế này.

Đêm đó, sau khi Trình An ngủ, tôi ngồi ngoài ban công.

Trình Hoài Châu mang hai cốc trà tới.

Anh ngồi cạnh.

“Đang nghĩ gì?”

Tôi tựa đầu vào vai anh.

“Nghĩ về kiếp trước.”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới hỏi:

“Buồn à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy?”

Tôi nhìn bầu trời.

“Chỉ cảm thấy cuộc đời thật kỳ lạ.”

“Ừ.”

“Kiếp trước, tôi từng nghĩ nếu có cơ hội sống lại, nhất định sẽ tìm Tạ Cảnh Thâm.”

“Ừ.”

“Tôi đã nghĩ chỉ cần biết trước tương lai, chúng tôi sẽ không cần đi đường vòng.”

“Ừ.”

Tôi quay sang.

“Anh chỉ biết ừ thôi à?”

Trình Hoài Châu bật cười.

“Anh đang nghe.”

Tôi mỉm cười.

Sau đó nói tiếp:

“Nhưng cuối cùng, thứ thay đổi cuộc đời tôi không phải vì biết trước những bài hát nào sẽ nổi tiếng.”

“Cũng không phải vì biết ai sẽ thành công.”

“Mà là vì lần đầu tiên, tôi dám chấp nhận rằng người mình yêu có thể không còn yêu mình nữa.”

Trình Hoài Châu nhìn tôi.

Tôi nói:

“Và tôi vẫn có thể sống tốt.”

Anh nắm tay tôi.

“Em đã làm được.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Gió đêm thổi qua.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Không phải chiếc nhẫn của Tạ Cảnh Thâm.

Không phải vật chứng của một lời hứa kiếp trước.

Mà là chiếc nhẫn Trình Hoài Châu đã đeo cho tôi giữa một siêu thị bình thường.

Tôi bật cười.

“Anh biết không?”

“Gì?”

“Nếu được quay lại ngày trọng sinh, tôi vẫn sẽ đến chương trình tuyển chọn đó.”

Trình Hoài Châu nhướng mày.

“Để gặp Tạ Cảnh Thâm?”

Tôi lắc đầu.

“Để hát.”

Anh nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Vì đó là sân khấu đầu tiên tôi tự mình bước lên.”

“Dù không được chọn, tôi vẫn sẽ hát.”

“Dù không gặp anh, tôi vẫn sẽ tiếp tục.”

Trình Hoài Châu im lặng.

Sau đó anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.

“Đúng.”

Tôi nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Vì em là Tống Nghiên.”

“Không phải vợ của ai.”

“Không phải nàng thơ của ai.”

“Không phải người được ai đó cứu vớt.”

“Chỉ là Tống Nghiên.”

Tôi bật cười.

“Nghe như lời giới thiệu album.”

Anh nhướng mày.

“Hay không?”

“Cũng được.”

“Vậy anh viết thành bài hát nhé?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tôi nhìn anh.

“Bài này để tôi tự viết.”

Trình Hoài Châu bật cười.

“Được.”

Anh nắm tay tôi.

“Anh đợi nghe.”

Tôi tựa vào vai anh.

Bầu trời đêm đầy sao.

Tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng trên chuyến bay kiếp trước.

Tạ Cảnh Thâm ôm tôi.

Anh nói:

“Nếu có kiếp sau, anh vẫn tìm em.”

Tôi đã tin.

Và tôi đã chờ.

Nhưng khi thật sự có kiếp sau, anh không chọn tôi.

Ngày ấy, tôi từng nghĩ đó là sự phản bội lớn nhất cuộc đời.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ đó cũng là cánh cửa đầu tiên đưa tôi đến một cuộc sống khác.

Một cuộc sống không cần ai chọn mình.

Một cuộc sống mà tôi có thể tự quyết định.

Tôi không còn hận Tạ Cảnh Thâm.

Cũng không còn muốn hỏi anh có từng thật lòng yêu tôi hay không.

Bởi vì câu trả lời không còn quan trọng nữa.

Mười hai năm ấy đã kết thúc.

Chúng tôi từng yêu nhau.

Từng làm tổn thương nhau.

Từng hạnh phúc.

Từng đau khổ.

Sau đó, chúng tôi đi về hai phía.

Không ai cần phải ch/ết thêm một lần để chứng minh tình yêu.

Không ai cần hy sinh cả cuộc đời để giữ một lời hứa.

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh.

Trình Hoài Châu đã ngủ gật.

Đầu hơi nghiêng.

Tay vẫn nắm tay tôi.

Tôi bật cười.

Khẽ gọi:

“Hoài Châu.”

Anh mơ màng đáp:

“Ừ?”

“Vào ngủ thôi.”

Anh mở mắt.

Sau đó đứng dậy.

“Được.”

Anh đưa tay cho tôi.

Tôi nắm lấy.

Chúng tôi cùng bước vào nhà.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Trong phòng ngủ, con gái đang ôm con gấu bông, ngủ ngon lành.

Trên bàn có bản nhạc tôi vừa viết dở.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.

Tôi biết ngày mai sẽ còn rất nhiều việc.

Có thể chúng tôi sẽ cãi nhau.

Có thể album mới không thành công.

Có thể sẽ có những ngày mệt mỏi.

Có thể cuộc đời vẫn mang đến những mất mát không thể đoán trước.

Nhưng tôi không còn sợ.

Bởi vì tôi không cần biết trước tương lai để sống tốt.

Cũng không cần một người đàn ông hứa sẽ tìm tôi qua mọi kiếp.

Tôi chỉ cần sống trọn vẹn kiếp này.

Yêu người đáng yêu.

Làm điều mình muốn.

Giữ lấy những gì quan trọng.

Và khi cần, đủ can đảm để buông tay.

Ngày ấy, trên sân khấu tuyển chọn, Tạ Cảnh Thâm đã không chọn tôi.

Tôi từng nghĩ mình đánh mất cả thế giới.

Nhưng hóa ra, chính khoảnh khắc ấy, thế giới mới thật sự mở ra trước mắt tôi.

Kiếp trước, tôi sống để không phụ lòng người mình yêu.

Kiếp này, tôi sống để không phụ chính mình.

Và đó mới là lần trọng sinh có ý nghĩa nhất.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm