Chương 4
“Bác Trần nhớ cậu lắm.”
“Còn nữa, Vụ Vụ.”
“Lần này đừng quay đầu nữa nhé.”
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.
Một cô gái hai mươi tuổi, mái tóc dài, đôi mắt trong veo, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt.
Không phải người phụ nữ đã bị giam trong căn biệt thự ngoại ô suốt ba năm.
Cũng không phải người đã chết trên bục nhảy bungee lạnh lẽo.
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
“Không quay đầu nữa.”
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho bố.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên.
“Vụ Vụ? Sao hôm nay dậy sớm thế con?”
Chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến nước mắt tôi rơi xuống.
Kiếp trước, sau khi tôi qua đời, bố đã sống thế nào?
Tôi không biết.
Nhưng tôi nhớ rất rõ, trước khi xảy ra chuyện, ông từng đến căn biệt thự tìm tôi.
Khi ấy, tóc bố đã bạc đi rất nhiều.
Ông đứng ngoài cổng, khẩn khoản nói:
“Vụ Vụ, về nhà với bố đi.”
“Con không cần Bùi Cảnh Xuyên cũng được mà.”
“Bố nuôi con cả đời.”
Nhưng tôi đã làm gì?
Tôi trốn trong phòng, không chịu gặp ông.
Tôi còn nhắn tin bảo bố đừng đến nữa.
Bởi vì Bùi Cảnh Xuyên nói, nếu bố tiếp tục gây áp lực, quan hệ giữa hai nhà sẽ càng căng thẳng.
Tôi sợ anh khó xử.
Thế là tôi lựa chọn làm tổn thương người yêu thương mình nhất.
“Vụ Vụ?”
Không nghe thấy tôi trả lời, bố bắt đầu lo lắng.
“Con sao vậy? Có phải tim lại khó chịu không?”
Tôi vội lau nước mắt.
“Không ạ.”
“Bố.”
“Con nhớ bố.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lát sau, giọng bố trở nên dịu dàng.
“Con bé ngốc này, nhớ bố thì về nhà.”
“Bố đang ở nhà.”
Tôi nghẹn ngào.
“Bố, con muốn hủy hôn với nhà họ Bùi.”
Lần này, đến lượt bố im lặng.
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Con và Bùi Cảnh Xuyên chia tay rồi.”
“Sau này con không muốn kết hôn với anh ấy nữa.”
“Bố có thể giúp con không?”
Tôi vốn tưởng bố sẽ hỏi nguyên nhân.
Có thể bạn thích
Hoặc khuyên tôi suy nghĩ kỹ.
Nhưng không.
Ông chỉ hỏi:
“Con đã quyết định chưa?”
“Rồi ạ.”
“Có hối hận không?”
“Không.”
Giọng bố lập tức trở nên dứt khoát.
“Được.”
“Bố sẽ giải quyết.”
“Con gái của Trần Quốc Đống, không cần phải cầu xin bất kỳ ai yêu thương mình.”
Nước mắt tôi lại rơi.
Lần này, không phải vì đau lòng.
Mà vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội được làm lại.
4
Chiều hôm ấy, tôi trở về biệt thự nhà họ Trần.
Bố đang ngồi trong phòng khách.
Trên bàn trà là một tập tài liệu dày.
Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức đứng dậy.
“Vụ Vụ!”
Tôi chạy đến ôm chầm lấy bố.
Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người ông vẫn quen thuộc như trong ký ức.
Tôi ôm rất chặt.
Chặt đến mức bố phải vỗ nhẹ lưng tôi.
“Sao thế này? Lớn rồi mà vẫn thích làm nũng à?”
Tôi lắc đầu.
“Con chỉ muốn ôm bố thôi.”
Ông bật cười.
“Được, muốn ôm bao lâu cũng được.”
Một lúc lâu sau, bố mới dẫn tôi ngồi xuống.
Ông đẩy tập tài liệu về phía tôi.
“Đây là bản sao thỏa thuận hôn ước giữa hai nhà.”
Tôi mở ra xem.
Hôn ước được ông nội hai bên lập từ nhiều năm trước.
Khi ấy, nhà họ Trần và nhà họ Bùi cùng góp vốn xây dựng một khu công nghiệp.
Sau này, hai gia đình hợp tác ngày càng sâu rộng.
Hôn ước giữa tôi và Bùi Cảnh Xuyên không chỉ là lời hứa của người lớn, mà còn gắn liền với một số quyền lợi thương mại.
Kiếp trước, vì tôi nhất quyết không chịu hủy hôn, bố đã nhiều lần nhượng bộ nhà họ Bùi.
Đến cuối cùng, ngay cả khi Bùi Cảnh Xuyên công khai cưới Giang Tiểu, bố vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ làm ăn.
Ông sợ tôi chịu thiệt.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Bố, những dự án nào chưa ký hợp đồng chính thức thì dừng lại đi.”
Bố hơi ngạc nhiên.
“Con muốn cắt đứt hợp tác?”
“Vâng.”
“Không chỉ hôn ước, cả quan hệ làm ăn cũng nên được xem xét lại.”
Bố nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh nói tiếp:
“Con biết hai nhà hợp tác nhiều năm, không thể nói cắt là cắt ngay.”
“Nhưng những dự án có thể rút vốn hợp pháp, bố nên rút.”
“Đặc biệt là dự án khu công nghệ phía Đông.”
Bàn tay đang cầm tách trà của bố khựng lại.
“Con biết dự án đó?”
Tôi gật đầu.
Đương nhiên tôi biết.
Kiếp trước, chính dự án này đã khiến Tập đoàn Bùi thị suýt phá sản.
Ban đầu, dự án khu công nghệ phía Đông được quảng bá là trung tâm phát triển công nghiệp bán dẫn lớn nhất thành phố.
Nhà họ Bùi đầu tư hàng tỷ tệ.
Nhà họ Trần cũng dự định tham gia.
Nhưng về sau, một công ty con của Bùi thị bị phát hiện sử dụng hồ sơ môi trường không hợp lệ.
Dự án bị đình chỉ.
Nhà đầu tư đồng loạt rút vốn.
Ngân hàng siết hạn mức tín dụng.
Đó cũng là thời điểm Bùi Cảnh Xuyên cầu xin đối thủ cạnh tranh của mình hỗ trợ.
Và đối thủ ấy đưa ra yêu cầu nhảy bungee.
Kiếp trước, tôi không hiểu tại sao một người đàn ông luôn kiêu ngạo như Bùi Cảnh Xuyên lại chấp nhận điều kiện hoang đường ấy.