Chương 5
Mãi đến khi chết, tôi mới biết anh đã đem cả mạng sống của tôi ra đổi lấy một cơ hội cứu công ty.
Lần này, tôi nhất định không để nhà họ Trần bị kéo xuống cùng.
“Con nghe được một số tin tức về đơn vị xử lý chất thải của dự án.”
Tôi nói chậm rãi.
“Bố nên cho người kiểm tra lại toàn bộ giấy phép và báo cáo đánh giá tác động môi trường.”
“Đừng chỉ nghe phía Bùi thị cam kết.”
Bố không lập tức trả lời.
Ông nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, ông cầm điện thoại gọi cho trợ lý.
“Lập tức rà soát hồ sơ khu công nghệ phía Đông.”
“Đặc biệt kiểm tra đơn vị xử lý chất thải và toàn bộ giấy phép môi trường.”
“Trước khi có kết quả, tạm dừng mọi khoản giải ngân chưa đến hạn bắt buộc.”
Cúp máy, bố quay sang tôi.
“Vụ Vụ.”
“Dạ?”
“Bố không biết con nghe được những chuyện này từ đâu.”
“Nhưng bố rất vui.”
Tôi ngơ ngác.
Ông mỉm cười.
“Cuối cùng con cũng bắt đầu quan tâm đến những thứ ngoài Bùi Cảnh Xuyên rồi.”
Tôi cúi đầu.
Một lúc sau, khẽ nói:
“Bố, trước đây con không hiểu chuyện.”
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Bố xoa đầu tôi.
“Không sao.”
“Con còn trẻ.”
“Có sai thì sửa.”
“Chỉ cần con bình an, bố chẳng cần gì hơn.”
Ba ngày sau, nhà họ Bùi nhận được văn bản chính thức đề nghị chấm dứt hôn ước.
Nghe nói, ông nội Bùi Cảnh Xuyên tức đến mức đập vỡ một bộ ấm trà cổ.
Còn Bùi Cảnh Xuyên?
Anh ta gọi cho tôi mười bảy cuộc.
Tôi không nghe.
Đến cuộc thứ mười tám, tôi mới bắt máy.
Giọng anh ta lạnh như băng.
“Trần Vụ, em có ý gì?”
Tôi đang ngồi trong phòng học vẽ, tay cầm bút chì phác họa một nhành hải đường.
“Ý gì là ý gì?”
“Em bảo bác Trần hủy hôn?”
“Đúng.”
“Em điên rồi sao?”
Tôi dừng bút.
“Bùi Cảnh Xuyên, anh nói chuyện lịch sự một chút.”
Anh ta bật cười giận dữ.
“Em có biết hủy hôn nghĩa là gì không?”
“Biết.”
“Vậy mà em còn làm?”
“Không phải anh luôn muốn hủy hôn sao?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi nhẹ giọng nhắc lại:
Có thể bạn thích
“Năm mười bảy tuổi, anh từng nói hôn ước là xiềng xích.”
“Anh nói anh ghét nhất việc bị người khác sắp đặt cuộc đời.”
“Bây giờ tôi trả lại tự do cho anh.”
“Anh nên vui mới đúng.”
Bùi Cảnh Xuyên nghiến răng.
“Trần Vụ, em đừng có nói những lời khó nghe như vậy.”
“Anh chưa từng nói muốn chia tay thật.”
Tôi bật cười.
“Nhưng tôi muốn.”
“Anh có hiểu không?”
“Tôi không thích anh nữa.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi nói câu ấy một cách bình thản.
Không run rẩy.
Không nghẹn ngào.
Không chờ đợi anh níu kéo.
Bùi Cảnh Xuyên im lặng rất lâu.
Sau đó, anh ta lạnh lùng nói:
“Được.”
“Anh sẽ không dỗ em nữa.”
“Để anh xem em có thể cứng đầu được bao lâu.”
Tôi đáp:
“Vậy anh cứ xem đi.”
Rồi cúp máy.
Chặn số.
Động tác liền mạch đến mức chính tôi cũng cảm thấy buồn cười.
Hóa ra buông bỏ một người không khó đến thế.
Khó nhất chỉ là quyết định không tiếp tục tự lừa dối mình.
5
Một tuần sau, tôi gặp lại Giang Tiểu.
Đó là buổi triển lãm tranh từ thiện do trường đại học tổ chức.
Tôi vốn học chuyên ngành thiết kế nghệ thuật, nhưng kiếp trước, sau khi ở bên Bùi Cảnh Xuyên, tôi gần như từ bỏ mọi sở thích.
Anh không thích tôi tiếp xúc quá nhiều với người lạ.
Anh nói sức khỏe tôi không tốt, không nên làm việc vất vả.
Anh cũng không thích tôi tham gia triển lãm.
Bởi vì mỗi lần tôi xuất hiện trước đám đông, anh đều phải dành thời gian chăm sóc.
Dần dần, tôi không còn vẽ tranh.
Không còn tham gia hoạt động ngoại khóa.
Không còn gặp bạn bè.
Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một người.
Bùi Cảnh Xuyên.
Nhưng kiếp này, tôi muốn sống cho chính mình.
Tôi mang đến triển lãm một bức tranh sơn dầu.
Trong tranh là một khu vườn sau cơn mưa.
Mây đen đang tan.
Một vầng trăng bạc dần hiện ra phía cuối chân trời.
Tôi đặt tên bức tranh là “Sau Cơn Mưa”.
Khi nhân viên đang treo tranh, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Trần Vụ?”
Tôi quay đầu.
Giang Tiểu mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài buông xõa, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Cô ta nhìn bức tranh của tôi, ánh mắt lóe lên một tia khác thường.
“Đẹp thật đấy.”
“Cảm ơn.”
“Cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước sao?”
Tôi không trả lời.
Giang Tiểu cắn môi.
“Thật ra tớ và Cảnh Xuyên không có gì đâu.”
“Chúng tớ chỉ là bạn bè.”
“Cậu đừng hiểu lầm anh ấy.”
Tôi nhìn cô ta.
“Giang Tiểu.”
“Hả?”
“Cậu thích Bùi Cảnh Xuyên à?”
Gương mặt Giang Tiểu lập tức đỏ lên.
“Cậu… cậu nói gì vậy?”
“Tớ chỉ coi anh ấy là bạn.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tốt.”
Cô ta sững sờ.
Tôi mỉm cười.
“Bởi vì tôi và anh ấy đã chia tay.”
“Bây giờ cậu muốn thích ai cũng không liên quan đến tôi.”