Cô bước ra ngoài.

Tôi đặt tên bức tranh là “Bước Qua”.

Trong quá trình sáng tác, tôi gặp một người đàn ông tên Lục Hoài Cẩn.

Anh là cháu trai của ông Lục, người đã mua bức tranh đầu tiên của tôi.

Lục Hoài Cẩn hai mươi sáu tuổi.

Anh làm việc trong lĩnh vực đầu tư nghệ thuật, đồng thời là người phụ trách một quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ.

Lần đầu gặp nhau, anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng.

Khi nhìn thấy tôi đang loay hoay chuyển một khung tranh lớn, anh bước tới hỏi:

“Có cần giúp không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự làm.”

Anh không cố giành lấy.

Chỉ đứng sang một bên.

“Được.”

“Nhưng nếu cần, tôi ở ngay đây.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Bởi vì đã rất lâu rồi tôi không gặp một người đàn ông tôn trọng lời từ chối của mình một cách tự nhiên như thế.

Một lúc sau, khung tranh bị mắc vào cạnh cửa.

Tôi thử vài lần vẫn không nhấc qua được.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

“Bây giờ thì sao?”

Tôi bật cười.

“Có lẽ cần giúp thật.”

Anh mỉm cười.

“Rất sẵn lòng.”

Sau đó, chúng tôi dần quen biết.

Lục Hoài Cẩn không hỏi quá nhiều về đời tư của tôi.

Anh thích nói về hội họa.

Về kiến trúc.

Về những triển lãm anh từng tham dự.

Có lần, khi chúng tôi đang đứng trước một bức tranh trừu tượng, anh hỏi:

“Cô nghĩ tự do là gì?”

Tôi suy nghĩ.

“Là có quyền lựa chọn.”

Anh nhìn tôi.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Tôi gật đầu.

“Có quyền lựa chọn mình yêu ai.”

“Có quyền từ chối điều mình không muốn.”

“Có quyền rời đi khi cảm thấy không còn được tôn trọng.”

“Và có quyền sống cuộc đời của chính mình.”

Lục Hoài Cẩn im lặng một lúc.

Sau đó mỉm cười.

“Tôi rất thích câu trả lời này.”

Tôi nhìn anh.

“Còn anh?”

Anh đáp:

“Đối với tôi, tự do là không dùng tình yêu làm lý do để tước đoạt quyền lựa chọn của người khác.”

Tôi sững người.

Lục Hoài Cẩn quay sang nhìn bức tranh.

“Yêu một người không có nghĩa là có quyền quyết định thay họ.”

“Càng không có nghĩa là có thể yêu cầu họ hy sinh vô điều kiện.”

Tôi cúi đầu.

Một lúc lâu sau, khẽ cười.

“Anh nói đúng.”

Ngày công bố kết quả cuộc thi, tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm.

Bố và Tống Nghiên đều bay sang Paris.

Tống Nghiên hồi hộp hơn cả tôi.

Cô ấy nắm chặt tay tôi.

“Vụ Vụ, tớ sắp đau tim rồi!”

Tôi bật cười.

“Người có bệnh tim là tớ mà.”

Tống Nghiên lập tức trừng mắt.

“Không được nói linh tinh!”

Tôi vội gật đầu.

“Được, không nói nữa.”

Khi người dẫn chương trình công bố giải ba, tôi vẫn rất bình tĩnh.

Giải nhì.

Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình không được chọn.

Nhưng khi tên người đoạt giải nhất vang lên, tôi hoàn toàn sững sờ.

“Trần Vụ!”

Tiếng vỗ tay bùng nổ.

Tống Nghiên hét lên.

“Vụ Vụ!”

“Là cậu!”

“Cậu đoạt giải nhất rồi!”

Tôi đứng bất động.

Cho đến khi bố nhẹ nhàng đẩy vai.

“Con gái.”

“Lên nhận giải đi.”

Tôi quay sang nhìn ông.

Đôi mắt bố đỏ hoe.

Nhưng ông đang cười.

Một nụ cười tự hào đến mức khiến tôi suýt bật khóc.

Tôi bước lên sân khấu.

Ánh đèn chiếu xuống.

Hàng trăm người đang vỗ tay.

Tôi nhận chiếc cúp từ ban giám khảo.

Khi được hỏi muốn nói điều gì, tôi nhìn xuống khán phòng.

Bố đang đứng đó.

Tống Nghiên đang đứng đó.

Lục Hoài Cẩn cũng đang mỉm cười.

Tôi cầm micro.

“Trước đây, tôi từng nghĩ cuộc đời mình chỉ có một con đường.”

“Tôi từng đặt tất cả hy vọng vào một người.”

“Và khi người ấy không lựa chọn tôi, tôi đã nghĩ mình không còn gì cả.”

Khán phòng dần yên tĩnh.

Tôi hít sâu.

“Nhưng sau này tôi nhận ra.”

“Không được người khác lựa chọn không có nghĩa là mình không có giá trị.”

“Bị một người bỏ rơi cũng không có nghĩa là cả thế giới quay lưng.”

“Tôi muốn cảm ơn bố.”

“Cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên.”

“Và cảm ơn chính mình vì cuối cùng đã dũng cảm bước ra khỏi cánh cửa ấy.”

Tôi mỉm cười.

“Hy vọng tất cả những ai từng cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương đều có thể nhớ rằng…”

“Chúng ta không cần đánh mất bản thân để đổi lấy tình yêu.”

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa.

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống chiếc cúp.

Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

12

Tin tôi đoạt giải nhất nhanh chóng lan về trong nước.

Nhiều tờ báo đăng bài giới thiệu.

Trường đại học cũng công bố thông tin trên trang chính thức.

Bức tranh “Bước Qua” được một bảo tàng nghệ thuật đề nghị trưng bày trong triển lãm dành cho nghệ sĩ trẻ.

Tên tôi lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông không kèm theo cụm từ “vị hôn thê của Bùi Cảnh Xuyên”.

Tôi là Trần Vụ.

Một họa sĩ trẻ.

Một người có tác phẩm được công nhận.

Không phải phụ kiện bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào.

Trong khi đó, Bùi Cảnh Xuyên đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất cuộc đời.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo