Chương 18
Tôi khựng lại.
Bố nhìn một bức tranh vẽ người phụ nữ đứng bên cửa sổ.
“Ngày xưa mẹ con cũng rất thích vẽ.”
“Bà ấy từng nói sau này muốn mở một phòng tranh nhỏ.”
Tôi ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên bố kể cho tôi nghe chuyện ấy.
Ông mỉm cười.
“Bố từng nghĩ giấc mơ đó sẽ không còn cơ hội thực hiện.”
“Không ngờ con lại làm được.”
Tôi nắm tay bố.
“Bố.”
“Con sẽ tiếp tục vẽ.”
“Vẽ thật nhiều.”
“Để mẹ có thể nhìn thấy.”
Bố gật đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Được.”
Buổi chiều, khi triển lãm sắp kết thúc, tôi bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đứng trước bức “Sau Cơn Mưa”.
Bùi Cảnh Xuyên.
Anh mặc bộ vest màu xám đơn giản.
Gương mặt trưởng thành hơn rất nhiều.
Không còn vẻ kiêu ngạo năm xưa.
Anh đứng trước bức tranh rất lâu.
Sau đó quay đầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh hơi sững người.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất nhạt.
Tôi gật đầu chào.
Anh cũng gật đầu.
Không ai bước tới.
Không ai nói chuyện.
Chỉ là hai người từng quen biết nhau rất lâu, tình cờ gặp lại giữa một buổi triển lãm.
Một lát sau, Bùi Cảnh Xuyên quay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào.
Không vui.
Không buồn.
Không tiếc nuối.
Chỉ có sự bình yên.
Sau này, tôi mới biết hôm ấy Bùi Cảnh Xuyên đã mua một tấm bưu thiếp in hình bức “Sau Cơn Mưa”.
Anh giữ nó trong ví.
Mỗi khi gặp khó khăn, anh lại lấy ra nhìn.
Không phải để nhớ về tôi.
Mà để nhắc nhở bản thân rằng có những sai lầm không thể sửa chữa bằng lời xin lỗi.
Có những người một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.
Và có những món nợ, cả đời cũng không thể trả hết.
18
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, Lục Hoài Cẩn cầu hôn.
Đó là một buổi tối mùa xuân.
Không có quá nhiều khách mời.
Chỉ có bố, Tống Nghiên và vài người bạn thân.
Chúng tôi ngồi trong khu vườn hải đường phía sau phòng tranh.
Có thể bạn thích
Trên bàn là một chiếc bánh nhỏ.
Lục Hoài Cẩn tự tay làm.
Hình dáng không đẹp lắm.
Kem hơi lệch.
Nhưng tôi biết anh đã học làm bánh suốt hai tuần.
Bởi vì Tống Nghiên đã lén kể cho tôi nghe.
Khi ăn đến miếng cuối cùng, Lục Hoài Cẩn đột nhiên đứng dậy.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung.
Tôi sững người.
Anh quỳ một gối.
“Trần Vụ.”
Giọng anh hơi run.
“Anh đã suy nghĩ rất lâu về việc nên cầu hôn em thế nào.”
“Anh từng định tổ chức một buổi tiệc thật lớn.”
“Nhưng sau đó anh nghĩ, điều em thích nhất không phải những thứ phô trương.”
“Mà là những khoảnh khắc bình yên.”
Tôi nhìn anh.
Lục Hoài Cẩn mỉm cười.
“Anh không dám hứa cả đời sẽ không bao giờ khiến em buồn.”
“Bởi vì anh cũng là một người bình thường.”
“Có thể mắc sai lầm.”
“Có thể có những lúc không hiểu em.”
“Nhưng anh có thể hứa.”
“Khi có mâu thuẫn, anh sẽ không bỏ mặc em.”
“Khi em nói không, anh sẽ tôn trọng.”
“Khi em muốn theo đuổi giấc mơ, anh sẽ đứng bên cạnh cổ vũ.”
“Và khi em mệt mỏi, anh sẽ luôn sẵn sàng cùng em tìm cách giải quyết.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
“Trần Vụ.”
“Em có muốn kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Bỗng nhớ đến một cảnh tượng khác.
Kiếp trước, trên bục nhảy bungee.
Bùi Cảnh Xuyên cũng từng nói sẽ cưới tôi.
Anh dùng lời hứa ấy để ép tôi làm điều nguy hiểm.
Còn bây giờ, Lục Hoài Cẩn đang quỳ trước mặt tôi.
Anh không yêu cầu tôi hy sinh.
Không dùng ân tình để ràng buộc.
Không lấy quá khứ làm điều kiện.
Anh chỉ hỏi tôi có muốn hay không.
Nước mắt tôi chậm rãi rơi xuống.
Tôi mỉm cười.
“Em muốn.”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Tống Nghiên hét lớn.
“Đồng ý rồi!”
Bố đứng bên cạnh, vừa cười vừa lau nước mắt.
Lục Hoài Cẩn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi.
Sau đó đứng dậy ôm tôi.
Anh không ôm quá chặt.
Chỉ dịu dàng hỏi:
“Em có vui không?”
Tôi gật đầu.
“Rất vui.”
Anh mỉm cười.
“Vậy là tốt rồi.”
Đám cưới được tổ chức vào mùa thu.
Hôm ấy trời trong xanh.
Không có mưa.
Những cánh hoa hải đường được trang trí dọc lối đi.
Tôi mặc váy cưới trắng, khoác tay bố bước vào lễ đường.
Khi nhìn thấy Lục Hoài Cẩn đứng ở cuối con đường, tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ.
Kiếp trước, tôi từng mong chờ một đám cưới đến mức đánh mất chính mình.
Nhưng cuối cùng, tôi không có được.
Kiếp này, tôi không còn cố chấp theo đuổi đám cưới ấy nữa.
Vậy mà hạnh phúc lại tự nhiên xuất hiện.
Bố dừng bước trước mặt Lục Hoài Cẩn.
Ông nắm tay tôi.
Rồi nhìn anh.
“Hoài Cẩn.”
“Bác chỉ có một đứa con gái.”
“Con bé từ nhỏ sức khỏe không tốt.”
“Bác không mong cháu cho nó cuộc sống giàu sang.”
“Chỉ mong cháu tôn trọng và yêu thương nó.”
Lục Hoài Cẩn nghiêm túc gật đầu.
“Bác yên tâm.”
“Cháu sẽ không để Vụ Vụ phải đánh mất chính mình vì cuộc hôn nhân này.”