Chương 17
Giang Tiểu ngẩng đầu.
“Trần Vụ.”
“Cậu có thể tha thứ cho tớ không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
Sau đó nói:
“Giang Tiểu.”
“Tôi không muốn tiếp tục hận cậu.”
Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể trở thành bạn bè.”
“Cũng không có nghĩa những chuyện cậu làm chưa từng xảy ra.”
Nụ cười trên môi Giang Tiểu biến mất.
Tôi bình tĩnh:
“Cậu từng cố tình dẫn dắt dư luận bôi nhọ tôi.”
“Cậu từng lợi dụng lòng biết ơn của Bùi Cảnh Xuyên.”
“Cậu từng nhiều lần khiến tôi trở thành người phải nhượng bộ.”
“Những chuyện ấy không thể xóa bỏ chỉ bằng một câu xin lỗi.”
Giang Tiểu cúi đầu.
Tôi nhìn màn mưa phía sau cô ta.
“Nhưng tôi hy vọng sau này cậu có thể sống bằng năng lực của chính mình.”
“Đừng tiếp tục xem người khác là con đường duy nhất để thay đổi số phận.”
Giang Tiểu đứng im rất lâu.
Cuối cùng, cô ta khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Tôi không đáp.
Cô ta quay người bước vào màn mưa.
Từ đó về sau, tôi không gặp lại cô ta nữa.
Nửa năm sau, tôi nghe nói Giang Tiểu đã rời khỏi nhà họ Giang.
Cô ta không kết hôn với người thương gia kia.
Thay vào đó, cô tìm một công việc bình thường ở thành phố khác.
Cuộc sống không giàu sang.
Nhưng ít nhất, cô bắt đầu tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Tôi không biết cô có thật sự thay đổi hay không.
Và tôi cũng không cần biết.
Mỗi người đều phải tự đi hết con đường của mình.
16
Một năm sau, tôi và Lục Hoài Cẩn chính thức ở bên nhau.
Không có màn tỏ tình phô trương.
Không có hoa hồng chất đầy xe.
Cũng không có lời hứa hẹn cả đời.
Chỉ là một buổi chiều rất bình thường.
Chúng tôi ngồi trong khu vườn phía sau phòng tranh.
Hải đường đang nở.
Lục Hoài Cẩn pha trà.
Tôi ngồi bên cạnh, vẽ phác họa một chiếc bình gốm.
Đột nhiên, anh hỏi:
“Trần Vụ.”
“Dạ?”
“Anh có thể theo đuổi em không?”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh không phải đang theo đuổi em sao?”
Lục Hoài Cẩn bật cười.
“Anh muốn hỏi chính thức.”
Tôi đặt bút xuống.
Có thể bạn thích
“Vậy anh định theo đuổi thế nào?”
Anh suy nghĩ.
“Không biết nữa.”
Tôi bật cười.
“Anh không chuẩn bị gì à?”
“Có.”
Anh lấy từ túi áo ra một tấm vé.
Đó là vé tham dự một triển lãm nghệ thuật mà tôi đã muốn xem từ lâu.
Tôi ngạc nhiên.
“Anh mua được rồi?”
“Ừ.”
“Nhưng vé đã bán hết từ tháng trước mà!”
“Anh nhờ người đăng ký danh sách chờ.”
Tôi cầm tấm vé.
Bỗng nhớ đến kiếp trước.
Tôi từng thức trắng ba bốn đêm để săn vé hòa nhạc cho Bùi Cảnh Xuyên.
Khi ấy, tôi cảm thấy chỉ cần anh vui là đủ.
Nhưng bây giờ, có một người cũng âm thầm nhớ những điều tôi thích.
Không phải vì muốn tôi cảm động.
Mà chỉ đơn giản vì anh muốn tôi vui.
Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.
“Anh biết em từng trải qua một mối quan hệ không tốt.”
“Anh cũng biết em rất trân trọng sự tự do hiện tại.”
“Anh không muốn thay đổi cuộc sống của em.”
“Anh chỉ muốn hỏi…”
Anh hơi ngừng lại.
“Trong cuộc sống ấy, em có thể dành cho anh một vị trí không?”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu sau, tôi mỉm cười.
“Có thể.”
Lục Hoài Cẩn sững người.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng có điều kiện.”
“Em nói đi.”
“Không được quyết định thay em.”
“Được.”
“Không được lấy danh nghĩa yêu thương để ép em làm điều em không muốn.”
“Được.”
“Nếu có mâu thuẫn, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng.”
“Được.”
Tôi bật cười.
“Sao anh đồng ý nhanh thế?”
Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng.
“Bởi vì đó đều là những điều anh vốn nên làm.”
Gió xuân thổi qua.
Những cánh hoa hải đường rơi xuống vai áo.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên sau hai kiếp người, tôi cảm thấy tình yêu không nhất thiết phải đau khổ.
Không cần cầu xin.
Không cần đánh đổi.
Không cần thấp thỏm lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi.
Một tình yêu tốt đẹp có thể rất bình thường.
Bình thường đến mức chỉ là một tách trà nóng.
Một tấm vé triển lãm.
Một câu hỏi:
“Em có muốn không?”
Và một lời tôn trọng:
“Nếu em không muốn, cũng không sao.”
17
Hai năm sau, tôi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại quê nhà.
Chủ đề là “Đêm Mưa Cuối Cùng Cũng Tạnh”.
Triển lãm gồm ba mươi sáu tác phẩm.
Từ bức “Sau Cơn Mưa” đầu tiên, đến “Bước Qua”, rồi những bức tranh tôi sáng tác trong hai năm tiếp theo.
Có người hỏi tại sao tôi lại chọn chủ đề ấy.
Tôi chỉ mỉm cười.
Bởi vì đó là câu chuyện của tôi.
Một câu chuyện đã từng rất đau.
Nhưng cuối cùng lại có kết thúc dịu dàng.
Ngày khai mạc, phòng triển lãm đông nghịt người.
Bố đứng bên cạnh tôi.
Tóc ông đã bạc thêm một chút.
Nhưng tinh thần rất tốt.
Ông nhìn những bức tranh treo trên tường, không ngừng mỉm cười.
“Vụ Vụ.”
“Dạ?”
“Mẹ con mà còn sống, nhất định sẽ rất tự hào.”