Chương 16
“Không phải tất cả những gì đánh mất đều có thể tìm lại.”
Tôi bước đi.
Phía sau, Bùi Cảnh Xuyên không đuổi theo nữa.
Chỉ có tiếng anh gọi tên tôi, rất khẽ.
“Vụ Vụ…”
Tôi không quay đầu.
Bởi vì lần này, tôi thật sự đã bước ra khỏi câu chuyện của anh.
14
Ba tháng sau, phòng tranh đầu tiên của tôi chính thức khai trương.
Tôi đặt tên nó là “Nguyệt Quang”.
Ánh trăng.
Đó là cái tên tôi đã nghĩ đến từ rất lâu.
Bởi vì trong những ngày tháng tăm tối nhất, tôi từng tin rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bước ra được.
Phòng tranh nằm trong một con phố yên tĩnh.
Không quá lớn.
Nhưng có cửa kính rộng, ánh sáng tự nhiên rất đẹp.
Tầng một là khu trưng bày.
Tầng hai là phòng sáng tác.
Phía sau có một khu vườn nhỏ trồng đầy hải đường.
Ngày khai trương, rất nhiều người đến chúc mừng.
Bố tặng tôi một bó hoa lớn.
Tống Nghiên tặng một chiếc chuông gió.
Còn Lục Hoài Cẩn mang đến một bức tranh.
Đó là bức ký họa khu vườn sau cơn mưa.
Anh tự tay vẽ.
Nét vẽ không quá chuyên nghiệp.
Nhưng rất chân thành.
Tôi bật cười.
“Anh cũng biết vẽ à?”
Lục Hoài Cẩn hơi ngượng.
“Không giỏi lắm.”
“Nhưng tôi đã học.”
“Tại sao?”
Anh nhìn tôi.
“Bởi vì tôi muốn hiểu thế giới mà em yêu thích.”
Tôi sững người.
Lục Hoài Cẩn mỉm cười.
“Không phải để quyết định thay em.”
“Chỉ là muốn có thêm một chủ đề để nói chuyện với em.”
Tim tôi khẽ rung động.
Nhưng lần này, tôi không vội vàng.
Tôi đã học được cách yêu thương bản thân.
Cũng học được rằng một mối quan hệ tốt đẹp không cần phải bắt đầu bằng sự hy sinh.
Tôi nhìn anh.
“Vậy sau này tôi có thể dạy anh.”
Ánh mắt Lục Hoài Cẩn sáng lên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Nhưng học phí không rẻ đâu.”
Anh bật cười.
“Bao nhiêu?”
Tôi suy nghĩ.
“Một ly trà nóng mỗi buổi học.”
Lục Hoài Cẩn mỉm cười.
“Thành giao.”
Cũng trong ngày hôm ấy, tôi nhận được một phong thư không ghi tên người gửi.
Có thể bạn thích
Bên trong là một tấm thiệp.
Chỉ có vài dòng chữ.
【Vụ Vụ, chúc mừng em.】
【Anh đã xem ảnh phòng tranh.】
【Rất đẹp.】
【Anh biết mình không còn tư cách xuất hiện trước mặt em.】
【Sau này, anh sẽ không làm phiền em nữa.】
【Chúc em cả đời bình an.】
Không có chữ ký.
Nhưng tôi biết là ai.
Tôi đọc xong, bình tĩnh gấp tấm thiệp lại.
Sau đó bỏ vào ngăn kéo.
Không trả lời.
Không xúc động.
Không tiếc nuối.
Bởi vì có những câu chuyện, kết thúc tốt đẹp nhất chính là không còn tiếp diễn.
15
Mùa đông năm ấy, Bùi thị chính thức hoàn tất quá trình tái cơ cấu.
Gia đình họ Bùi mất quyền kiểm soát phần lớn tập đoàn.
Ông nội Bùi Cảnh Xuyên vì quá tức giận mà phải nhập viện điều trị.
Bố mẹ anh cũng rời khỏi căn biệt thự lớn.
Còn Bùi Cảnh Xuyên, nghe nói đã đến một thành phố khác làm việc.
Không còn xe sang.
Không còn những buổi tiệc xa hoa.
Không còn đám bạn luôn vây quanh nịnh nọt.
Anh bắt đầu từ một vị trí quản lý bình thường.
Có người nói anh thay đổi rất nhiều.
Không còn nóng nảy.
Không còn kiêu ngạo.
Cũng không còn tùy tiện xem thường cảm nhận của người khác.
Tôi nghe những chuyện ấy từ Tống Nghiên.
Cô ấy vừa ăn bánh vừa hỏi:
“Vụ Vụ, cậu có thấy hả dạ không?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó mỉm cười.
“Có một chút.”
Tống Nghiên bật cười.
“Chỉ một chút thôi à?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Bởi vì tớ không còn quan tâm anh ấy sống thế nào nữa.”
Tống Nghiên nhìn tôi.
Một lúc sau, cô ấy cũng cười.
“Đúng.”
“Đó mới là cách trả thù tốt nhất.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải trả thù.”
“Là buông bỏ.”
Còn Giang Tiểu?
Sau khi Bùi Cảnh Xuyên từ chối kết hôn, nhà họ Giang vẫn muốn ép cô ta liên hôn.
Nhưng lần này, cô ta không có ai đứng ra gánh thay.
Cô ta từng tìm đến phòng tranh của tôi.
Hôm ấy trời mưa rất lớn.
Giang Tiểu đứng dưới mái hiên, cả người ướt sũng.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bước tới.
“Trần Vụ.”
Tôi nhìn cô ta.
“Có chuyện gì?”
Cô ta cắn môi.
“Tớ muốn xin lỗi.”
Tôi không nói gì.
Giang Tiểu cúi đầu.
“Chuyện năm đó, tớ đã nói dối.”
“Tớ không cõng Cảnh Xuyên ra khỏi vách núi.”
“Nhưng tớ thật sự đã gọi cứu hộ.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Cô ta nhìn tôi.
“Tớ không cố ý khiến mọi chuyện thành ra như vậy.”
“Ban đầu, tớ chỉ cảm thấy nếu Cảnh Xuyên nghĩ tớ cứu anh ấy, anh ấy sẽ đối xử tốt với tớ hơn.”
“Sau đó…”
Cô ta nghẹn ngào.
“Sau đó tớ không dám nói thật nữa.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Vậy bây giờ tại sao cậu lại nói?”
Giang Tiểu im lặng.
Một lúc lâu sau, cô ta đáp:
“Bởi vì tớ đã mất tất cả.”
Tôi nhìn cô ta.
Bỗng nhiên hiểu ra.
Cô ta không phải đột nhiên có lương tâm.
Chỉ là khi không còn ai để dựa dẫm, cô ta mới bắt đầu nhìn lại những việc mình từng làm.