“Muốn phát hiện sai lệch giữa các phiên bản, cần đối chiếu chúng trong cùng một hệ thống khái niệm.”

Cô dừng lại.

“Đó chính là công việc của chúng tôi.”

Lời nói không kiêu ngạo.

Nhưng đầy sức nặng.

Pierre Dupont nhìn cô rất lâu.

Sau đó, ông chậm rãi đứng dậy.

“Thưa cô Lâm.”

“Lần trước tôi đã đánh giá thấp cô.”

“Lần này, tôi muốn chính thức xin lỗi.”

Ông cúi đầu.

“Tôi xin lỗi vì những lời thiếu tôn trọng trong buổi tiệc.”

“Tôi cũng cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi phát hiện những vấn đề quan trọng.”

Cả phòng họp im lặng.

Một vị chủ tịch tập đoàn lớn của Pháp, người nổi tiếng kiêu ngạo và khó tính, vậy mà lại công khai xin lỗi một phụ nữ trẻ trước mặt hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp.

Lâm Vãn đứng dậy.

Cô đáp lễ bằng thái độ lịch thiệp.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông.”

“Hy vọng từ nay chúng ta có thể đánh giá một người dựa trên năng lực và hành động, thay vì những định kiến ban đầu.”

Pierre Dupont gật đầu.

“Cô nói đúng.”

Ông quay sang Lục Chi Diễn.

“Tổng giám đốc Lục.”

“Anh có một người vợ vô cùng xuất sắc.”

Lục Chi Diễn nhìn Lâm Vãn.

Lần này, anh không còn cảm thấy tự hào theo kiểu một người đàn ông khoe khoang tài sản quý giá thuộc về mình.

Anh chỉ cảm thấy xấu hổ.

Bởi một người xa lạ đã có thể nhận ra giá trị của cô sau hai lần gặp mặt.

Còn anh sống bên cô ba năm, lại chưa từng thực sự nhìn thấy.

Cuộc họp kết thúc lúc sáu giờ chiều.

Ba bên đồng ý giao nhóm pháp lý chỉnh sửa hợp đồng dựa trên những vấn đề vừa được phát hiện.

Không ai ký kết vội vàng.

Nhưng bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn.

Lâm Vãn thu dọn tài liệu.

Vừa bước ra hành lang, cô đã nghe thấy một giọng nói phía sau.

“Chị Lâm.”

Tô Nhược Hy đuổi theo.

Lâm Vãn dừng bước.

“Có chuyện gì sao?”

Tô Nhược Hy nhìn quanh.

Thấy hành lang không có ai, cô ta lập tức bỏ nụ cười xã giao.

“Chị giỏi thật đấy.”

Lâm Vãn không đáp.

“Giấu giếm suốt ba năm, đợi đúng lúc mới xuất hiện.”

“Chị tính toán cũng sâu xa quá nhỉ?”

Lâm Vãn nhìn cô ta.

“Cô muốn nói gì?”

Tô Nhược Hy khoanh tay.

“Đừng giả vờ nữa.”

“Chị biết tôi từng là bạn gái của Chi Diễn.”

“Chị cũng biết anh ấy không thích phụ nữ quá mạnh mẽ.”

“Vậy mà chị còn cố tình thể hiện trước mặt anh ấy.”

“Chị không sợ anh ấy chán ghét sao?”

Lâm Vãn im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

Tô Nhược Hy cau mày.

“Chị cười cái gì?”

“Tôi cười vì cô thật sự nghĩ rằng cả cuộc đời tôi phải xoay quanh sở thích của Lục Chi Diễn.”

Sắc mặt Tô Nhược Hy cứng đờ.

Lâm Vãn tiếp tục:

“Trước đây, đúng là tôi từng nghĩ như vậy.”

“Nhưng bây giờ thì không.”

“Còn chuyện cô và anh ấy từng yêu nhau, đó là quá khứ của hai người.”

“Tôi không quan tâm.”

Tô Nhược Hy cười lạnh.

“Chị không quan tâm?”

“Vậy chị có biết Chi Diễn từng nói gì về chị không?”

Lâm Vãn nhìn cô ta.

Tô Nhược Hy tiến gần một bước.

“Anh ấy nói chị rất ngoan.”

“Không giống tôi.”

“Anh ấy nói ở bên chị không cần phải đề phòng, không cần phải cạnh tranh.”

“Chị biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Lâm Vãn bình thản hỏi:

“Có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là anh ấy chỉ cần một người vợ biết nghe lời!”

Tô Nhược Hy nhấn mạnh từng chữ.

“Chị càng giỏi giang, anh ấy càng không thích!”

Lâm Vãn nhìn cô ta rất lâu.

Sau đó, cô nhẹ nhàng hỏi:

“Cô Tô.”

“Cô học nhiều ngoại ngữ như vậy, chắc hẳn cũng rất vất vả nhỉ?”

Tô Nhược Hy không hiểu.

“Chị hỏi chuyện đó làm gì?”

“Bởi vì tôi thấy đáng tiếc.”

“Cô có năng lực, có học vấn, có công việc tốt.”

“Nhưng điều cô quan tâm nhất lại là một người đàn ông thích kiểu phụ nữ nào.”

Sắc mặt Tô Nhược Hy lập tức đỏ bừng.

Lâm Vãn nói tiếp:

“Cô cho rằng tôi thể hiện năng lực để tranh giành tình cảm với cô.”

“Nhưng cô nhầm rồi.”

“Tôi không muốn tranh giành Lục Chi Diễn.”

“Tôi chỉ muốn lấy lại chính mình.”

Cô bước ngang qua Tô Nhược Hy.

Đi được vài bước, Lâm Vãn chợt dừng lại.

“À, còn một chuyện.”

Tô Nhược Hy quay đầu.

Lâm Vãn mỉm cười.

“Lần sau, trước khi đánh giá một người phụ nữ có đủ tư cách đứng cạnh đàn ông hay không, cô nên tự hỏi người đàn ông ấy có đủ tư cách đứng cạnh cô ta không.”

Nói xong, cô rời đi.

Tô Nhược Hy đứng chết lặng giữa hành lang.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cô ta chưa từng bị ai làm cho mất mặt như vậy.

Nhất là một người phụ nữ mà suốt ba năm qua cô ta vẫn luôn xem thường.

Lâm Vãn vừa xuống đến sảnh thì nhìn thấy Lục Chi Diễn.

Anh đứng cạnh cửa kính, trên tay cầm áo khoác của cô.

Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức bước tới.

“Anh đưa em về.”

“Không cần.”

“Vãn Vãn.”

Giọng anh khàn đi.

“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Lâm Vãn nhìn đồng hồ.

“Anh có mười phút.”

Hai người ngồi xuống quán cà phê ở tầng một.

Lục Chi Diễn gọi cho cô một ly trà nóng.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng