Cô trả lời ngay.

“Dự án gì ạ?”

Hạ Minh Châu gửi đến một tập tài liệu.

“Hội nghị Hợp tác Công nghệ Xanh Á Âu.”

“Địa điểm: Berlin.”

“Thời gian: tháng sau.”

“Ban tổ chức muốn mời em làm phiên dịch viên chính cho một số phiên đàm phán cấp cao.”

Lâm Vãn nhìn màn hình.

Trái tim đập mạnh.

Berlin.

Thành phố cô từng mơ ước được quay lại.

Nơi cô đã có kỳ thực tập đầu tiên trong một tổ chức quốc tế.

Cũng là nơi cô từng hứa với giáo sư hướng dẫn rằng sau này nhất định sẽ trở thành một phiên dịch viên thực thụ.

Cô hít sâu.

Sau đó gõ một dòng chữ.

“Em nhận.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Hạ Minh Châu lập tức gọi điện.

“Em chắc chắn chứ?”

“Dạ.”

“Lần này có thể phải ở Đức gần một tháng.”

“Em biết.”

“Chồng em…”

Hạ Minh Châu dừng lại.

Lâm Vãn mỉm cười.

“Cô Hạ.”

“Em tự quyết định được.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, Hạ Minh Châu bật cười.

“Tốt.”

“Đó mới là Lâm Vãn mà cô biết.”

Tin tức Lâm Vãn được mời tham gia hội nghị Berlin nhanh chóng truyền đến Lục thị.

Người đầu tiên biết chuyện là Tô Nhược Hy.

Cô ta đang ngồi trong văn phòng, đọc danh sách phiên dịch viên do ban tổ chức công bố.

Khi nhìn thấy tên Lâm Vãn, sắc mặt cô ta lập tức tối sầm.

“Không thể nào.”

Cô ta lẩm bẩm.

Hội nghị Berlin lần này quy tụ nhiều tập đoàn lớn.

Lục thị cũng đang cố gắng giành một suất tham gia diễn đàn doanh nghiệp.

Tô Nhược Hy đã dành gần hai tháng chuẩn bị hồ sơ.

Cô ta còn chủ động đề nghị được làm đại diện phát biểu bằng tiếng Đức.

Đối với cô ta, đây là cơ hội quan trọng để củng cố vị trí trong tập đoàn.

Thế nhưng Lâm Vãn lại xuất hiện trong danh sách nhân sự chuyên môn của hội nghị.

Hơn nữa, vị trí của cô còn là phiên dịch viên chính.

Tô Nhược Hy siết chặt con chuột.

Một ý nghĩ độc ác chợt xuất hiện.

Cô ta mở điện thoại.

Gọi cho một người quen trong giới truyền thông.

“Alo, anh Vương?”

“Em có một tin khá thú vị.”

“Liên quan đến một nữ phiên dịch viên đang rất nổi tiếng.”

“Đúng, chính là Lâm Vãn.”

“Em nghĩ công chúng có quyền biết một số chuyện về cô ấy.”

Hai ngày sau, một bài viết bất ngờ xuất hiện trên mạng.

“Phu nhân tập đoàn lớn dùng quan hệ cá nhân để giành vị trí phiên dịch tại hội nghị quốc tế?”

Bài viết không đưa ra bằng chứng trực tiếp.

Nhưng lại sử dụng hàng loạt câu hỏi mang tính ám chỉ.

“Tại sao một người nghỉ việc ba năm lại đột nhiên được mời tham gia hội nghị quan trọng?”

“Liệu có sự ưu ái dành cho phu nhân của một tổng giám đốc tập đoàn lớn?”

“Những người phiên dịch trẻ đang làm việc chăm chỉ liệu có bị tước mất cơ hội?”

Bài viết nhanh chóng được nhiều tài khoản chia sẻ.

Một số người bắt đầu nghi ngờ.

“Đúng là hơi kỳ lạ.”

“Nghỉ việc ba năm mà quay lại đã có dự án lớn?”

“Có tiền đúng là khác.”

“Không biết có quan hệ gì phía sau không?”

Nhưng cũng có người phản bác.

“Các người không đọc hồ sơ của cô ấy à?”

“Người ta từng có kinh nghiệm thực tế trước khi kết hôn.”

“Phiên dịch hội nghị đâu phải cứ nghỉ vài năm là mất sạch năng lực.”

“Muốn nghi ngờ thì đưa bằng chứng ra.”

Tranh cãi ngày càng lớn.

Hạ Minh Châu gọi cho Lâm Vãn.

“Em đã xem tin tức chưa?”

“Em xem rồi.”

“Trung tâm đang chuẩn bị thông cáo.”

Lâm Vãn bình tĩnh hỏi:

“Có ảnh hưởng đến hội nghị không ạ?”

“Ban tổ chức đang yêu cầu xác minh.”

“Vậy chúng ta cứ cung cấp hồ sơ theo đúng quy trình.”

Hạ Minh Châu thở dài.

“Em không tức giận sao?”

Lâm Vãn nhìn màn hình máy tính.

Trên đó là những tài liệu cô đang chuẩn bị cho hội nghị.

“Có chứ.”

“Nhưng em không muốn lãng phí thời gian vào những lời đồn vô căn cứ.”

“Em muốn dùng năng lực để trả lời.”

Hạ Minh Châu im lặng một lát.

“Được.”

“Cô sẽ đứng ra làm rõ.”

Nhưng sự việc chưa dừng lại.

Chiều hôm ấy, một tài khoản ẩn danh tiếp tục đăng bài.

“Có người từng thấy Lâm Vãn sử dụng tài liệu nội bộ của Lục thị trong quá trình làm việc.”

“Liệu có nguy cơ rò rỉ bí mật thương mại?”

Bài viết này lập tức gây chấn động.

Bởi nó không còn chỉ là vấn đề quan hệ cá nhân.

Mà đã chuyển sang nghi vấn đạo đức nghề nghiệp.

Nếu không xử lý cẩn thận, Lâm Vãn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng.

Tại văn phòng Lục thị, trợ lý Trần vội vàng bước vào.

“Tổng giám đốc!”

Lục Chi Diễn đang xem báo cáo.

“Chuyện gì?”

“Có người đang tung tin phu nhân làm lộ tài liệu nội bộ.”

Sắc mặt Lục Chi Diễn lập tức thay đổi.

“Cái gì?”

Trợ lý Trần đưa điện thoại cho anh.

Lục Chi Diễn đọc bài viết.

Càng đọc, sắc mặt anh càng lạnh.

“Kiểm tra nguồn phát tán.”

“Dạ.”

“Đồng thời rà soát nhật ký truy cập tài liệu liên quan.”

“Vâng.”

“Và thông báo bộ phận pháp chế.”

Trợ lý Trần do dự.

“Tổng giám đốc, có cần liên hệ phu nhân không?”

Lục Chi Diễn im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng