“Cho dù người bị hại không phải Lâm Vãn, công ty cũng phải xử lý.”

Câu nói ấy khiến Tô Nhược Hy hoàn toàn cứng đờ.

Cô ta từng cho rằng mình hiểu Lục Chi Diễn hơn bất kỳ ai.

Cô ta biết anh thích gì.

Ghét gì.

Muốn một người vợ như thế nào.

Nhưng đến cuối cùng, cô ta lại phát hiện mình chưa từng thực sự hiểu giới hạn của anh.

Càng không hiểu rằng người phụ nữ cô ta luôn xem thường đã không còn là một đối thủ tình cảm cần tranh giành.

Lâm Vãn đã bước ra khỏi cuộc chơi ấy từ lâu.

Chỉ có cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ba ngày sau, Trung tâm Hợp tác Ngôn ngữ Quốc tế Hoa Hạ công bố thông tin chính thức.

Lâm Vãn đã vượt qua đầy đủ các vòng đánh giá chuyên môn.

Việc lựa chọn phiên dịch viên được thực hiện theo quy trình độc lập.

Ban tổ chức hội nghị Berlin cũng xác nhận cô đủ điều kiện tham gia.

Đồng thời, Lục thị công bố kết quả xác minh nội bộ, khẳng định không có bằng chứng cho thấy Lâm Vãn làm lộ tài liệu thương mại.

Những bài viết sai lệch lần lượt bị gỡ bỏ hoặc đính chính.

Một số tài khoản truyền thông phải công khai xin lỗi.

Nhưng điều khiến dư luận chú ý nhất lại là một đoạn video được giáo sư Laurent đăng tải.

Trong video, ông ngồi trước giá sách, nghiêm túc nói bằng tiếng Pháp.

“Tôi đã làm việc trong ngành phiên dịch hơn ba mươi năm.”

“Tôi từng gặp rất nhiều người giỏi ngoại ngữ.”

“Nhưng giỏi ngoại ngữ và trở thành phiên dịch viên xuất sắc là hai chuyện khác nhau.”

“Lâm Vãn không chỉ có khả năng ngôn ngữ.”

“Cô ấy còn có tư duy phân tích, sự chính xác và tinh thần trách nhiệm.”

“Đó là lý do tôi tin tưởng cô ấy.”

Ông dừng lại.

Sau đó mỉm cười.

“Nếu ai đó cho rằng cô ấy có được cơ hội nhờ quan hệ cá nhân, tôi rất sẵn lòng mời người ấy tham gia một buổi đánh giá chuyên môn công khai theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.”

Đoạn video nhanh chóng lan truyền.

Cư dân mạng lập tức đổi hướng bàn luận.

“Giáo sư trực tiếp lên tiếng bảo vệ học trò!”

“Đúng là người có thực lực thì không sợ kiểm chứng.”

“Nghe nói bài kiểm tra phiên dịch đồng thời khó kinh khủng.”

“Người ta nghỉ ba năm nhưng vẫn có nền tảng chuyên môn vững chắc.”

“Điều tôi thích nhất là chị ấy không lên mạng đôi co.”

“Chị ấy cứ làm việc của mình thôi.”

Lâm Vãn đọc những bình luận ấy.

Cô không quá vui mừng.

Bởi cô hiểu một điều.

Danh tiếng trên mạng có thể thay đổi chỉ sau một đêm.

Hôm nay người ta tung hô.

Ngày mai có thể lại nghi ngờ.

Thứ duy nhất cô có thể thực sự nắm giữ là năng lực của bản thân.

Vì vậy, cô tắt điện thoại.

Tiếp tục luyện tập.

Mỗi ngày, cô dành nhiều giờ nghe tài liệu chuyên ngành, cập nhật thuật ngữ và thực hành phiên dịch.

Cô không muốn đến Berlin chỉ để chứng minh rằng mình không thua kém ai.

Cô muốn đến đó vì công việc.

Vì ước mơ đã bị trì hoãn suốt ba năm.

Ngày khởi hành đến Berlin, Lục Chi Diễn xuất hiện ở sân bay.

Lâm Vãn đang làm thủ tục thì nhìn thấy anh đứng cách đó không xa.

Anh mặc áo khoác đen, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Vừa nhìn thấy cô, anh bước tới.

“Anh đến tiễn em.”

Lâm Vãn hơi ngạc nhiên.

“Anh không bận sao?”

“Anh đã sắp xếp công việc.”

Cô gật đầu.

“Cảm ơn.”

Lục Chi Diễn đưa chiếc hộp cho cô.

“Anh có một món quà.”

Lâm Vãn nhìn chiếc hộp.

“Là gì vậy?”

“Em mở ra đi.”

Bên trong là một cây bút máy màu xanh đậm.

Không đính kim cương.

Không có logo xa xỉ nổi bật.

Chỉ là một cây bút được chế tác tinh tế.

Trên thân bút khắc một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Pháp.

“Que ta voix porte loin.”

Mong tiếng nói của em vang xa.

Lâm Vãn nhìn dòng chữ ấy.

Ánh mắt hơi dao động.

Lục Chi Diễn khẽ nói:

“Anh không biết em có thích không.”

“Anh nhớ em từng nói muốn có một cây bút tốt để ghi chú khi làm việc.”

“Lúc ấy anh không để tâm.”

“Bây giờ anh muốn bù lại.”

Lâm Vãn đóng hộp.

“Cảm ơn anh.”

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Vãn Vãn.”

“Ừ?”

“Anh đã đăng ký một khóa học tiếng Pháp.”

Cô ngạc nhiên.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Anh hơi ngượng ngùng.

“Anh học rất chậm.”

“Phát âm cũng không tốt.”

“Giáo viên nói anh cần luyện tập nhiều hơn.”

Lâm Vãn bật cười.

“Tiếng Pháp vốn không dễ.”

Lục Chi Diễn nhìn nụ cười ấy.

Trong lòng đột nhiên mềm đi.

“Anh không học để theo kịp em.”

“Cũng không học để chứng minh điều gì.”

“Anh chỉ muốn hiểu thêm một phần thế giới mà em yêu thích.”

Lâm Vãn im lặng.

Lục Chi Diễn nói tiếp:

“Trước đây anh luôn muốn em bước vào thế giới của anh.”

“Nhưng chưa từng nghĩ mình cũng nên bước vào thế giới của em.”

“Anh biết bây giờ nói những điều này có thể đã muộn.”

“Nhưng anh vẫn muốn thử.”

Lâm Vãn nhìn anh rất lâu.

Sau đó cô khẽ gật đầu.

“Vậy anh cố gắng học nhé.”

Lục Chi Diễn mỉm cười.

“Anh sẽ cố.”

Thông báo lên máy bay vang lên.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng