Lâm Vãn kéo vali.

“Em phải đi rồi.”

“Ừ.”

Lục Chi Diễn lùi sang một bên.

Không giữ tay cô.

Không hỏi bao giờ cô về.

Cũng không yêu cầu cô phải gọi điện mỗi ngày.

Anh chỉ nói:

“Chúc em thuận lợi.”

Lâm Vãn nhìn anh.

“Cảm ơn.”

Cô quay người bước về phía cửa kiểm tra an ninh.

Đi được vài bước, cô chợt quay đầu.

Lục Chi Diễn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt anh dõi theo cô.

Nhưng lần này, anh không còn giống một người đang cố giữ chặt thứ thuộc về mình.

Anh chỉ đứng đó.

Như một người đang học cách tiễn người mình yêu đi theo con đường riêng.

Lâm Vãn khẽ mỉm cười.

Sau đó bước qua cửa kiểm tra.

Berlin đón Lâm Vãn bằng một cơn mưa nhỏ.

Khi xe chạy qua những con phố quen thuộc, cô nhìn ra cửa sổ.

Những tòa nhà cổ kính.

Những quán cà phê ven đường.

Những hàng cây bắt đầu chuyển màu.

Tất cả đều khiến ký ức thời sinh viên ùa về.

Cô từng đến thành phố này với một chiếc vali cũ và vài trăm euro tiền tiết kiệm.

Khi ấy, cô phải làm thêm ở thư viện để trang trải sinh hoạt.

Ban ngày đi học.

Buổi tối luyện nghe.

Có những hôm mệt đến mức ngủ gục trên bàn.

Nhưng cô chưa từng cảm thấy khổ sở.

Bởi mỗi ngày đều biết mình đang tiến gần hơn đến ước mơ.

Lâm Vãn đặt tay lên cửa kính.

Ba năm qua, cô sống trong biệt thự rộng lớn, có người giúp việc, có tài xế, có đủ mọi thứ vật chất.

Nhưng cô lại chưa từng cảm thấy tự do như lúc này.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Hạ Minh Châu.

“Ngày mai tổng duyệt lúc chín giờ. Đừng thức khuya quá.”

Lâm Vãn trả lời:

“Em biết rồi ạ.”

Sau đó, cô mở một tin nhắn khác.

Từ Lục Chi Diễn.

“Anh vừa học được cách chia động từ être. Khó hơn anh tưởng.”

Bên dưới là một bức ảnh chụp trang vở đầy chữ viết.

Lâm Vãn nhìn một lúc.

Sau đó bật cười.

Cô trả lời:

“Anh chia sai ngôi thứ ba rồi.”

Chưa đầy một phút sau, anh gửi lại.

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy tối nay anh sửa.”

Lâm Vãn đặt điện thoại xuống.

Cô không biết tương lai của cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu.

Nhưng ít nhất, lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy mình phải thu nhỏ bản thân để giữ lấy tình yêu.

Ngày khai mạc hội nghị Berlin, trung tâm hội nghị chật kín đại biểu.

Những lá cờ của nhiều quốc gia được đặt dọc hành lang.

Các đoàn doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và đại diện tổ chức quốc tế lần lượt bước vào.

Lâm Vãn mặc bộ vest màu xanh đậm.

Trên ngực áo là thẻ phiên dịch viên chính.

Cô đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo.

Hạ Minh Châu bước tới.

“Căng thẳng không?”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Có một chút.”

“Ba năm rồi mới trở lại sân khấu lớn như vậy.”

Hạ Minh Châu nhìn cô.

“Em còn nhớ ngày đầu tiên cô dạy em phiên dịch không?”

Lâm Vãn gật đầu.

“Cô nói người phiên dịch không phải chiếc máy chuyển đổi từ ngữ.”

“Đúng.”

Hạ Minh Châu mỉm cười.

“Chúng ta là những người xây cầu.”

“Giữa những con người khác ngôn ngữ.”

“Giữa những cách tư duy khác nhau.”

“Giữa những lợi ích đôi khi đối lập.”

Bà đặt tay lên vai Lâm Vãn.

“Hôm nay, cứ làm tốt công việc của mình.”

Lâm Vãn hít sâu.

“Vâng.”

Buổi hội nghị bắt đầu thuận lợi.

Lâm Vãn ngồi trong cabin phiên dịch, tai nghe ôm sát hai bên đầu.

Trước mặt cô là màn hình hiển thị nội dung thuyết trình.

Người phát biểu đầu tiên là một chuyên gia Đức.

Ông nói rất nhanh.

Sử dụng nhiều thuật ngữ kỹ thuật phức tạp.

Nhưng Lâm Vãn vẫn bình tĩnh chuyển tải nội dung sang tiếng Trung.

Giọng cô rõ ràng, nhịp độ ổn định.

Không thêm thắt.

Không bỏ sót những ý quan trọng.

Khi diễn giả chuyển sang phần phân tích dữ liệu, cô nhanh chóng ghi chú những con số cần thiết.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt khâm phục.

Đến giờ nghỉ, một phiên dịch viên trẻ không nhịn được hỏi:

“Chị Lâm, chị làm sao có thể giữ nhịp tốt như vậy?”

Lâm Vãn uống một ngụm nước.

“Không có bí quyết thần kỳ đâu.”

“Chủ yếu là chuẩn bị kỹ.”

“Và phải chấp nhận rằng không ai có thể hoàn hảo trong mọi giây.”

Cô mỉm cười.

“Điều quan trọng là giữ được sự chính xác của thông tin.”

Cô gái gật đầu liên tục.

Đúng lúc ấy, một nhân viên ban tổ chức vội vàng chạy đến.

“Cô Lâm!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Phiên thảo luận chiều nay gặp vấn đề.”

Lâm Vãn lập tức đứng dậy.

“Vấn đề gì?”

“Phiên dịch viên tiếng Pháp của đoàn khách mời đột ngột bị ốm.”

“Chúng tôi đã liên hệ người thay thế, nhưng chưa tìm được ai đủ kinh nghiệm với chủ đề này.”

Hạ Minh Châu cau mày.

“Chủ đề gì?”

“Cơ chế tài chính cho chuyển đổi năng lượng.”

Lâm Vãn suy nghĩ vài giây.

“Cho tôi xem tài liệu.”

Nhân viên lập tức đưa máy tính bảng.

Cô đọc nhanh nội dung.

Sau đó ngẩng đầu.

“Tôi có thể hỗ trợ.”

Hạ Minh Châu nhìn cô.

“Em chắc chắn chứ?”

“Dạ.”

“Nhưng em đã làm việc cả buổi sáng.”

“Em sẽ cần người phối hợp và thời gian nghỉ đúng quy định.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng