Lâm Vãn đáp.

“Nếu ban tổ chức bố trí được, em có thể nhận.”

Hạ Minh Châu gật đầu.

“Được.”

“Cô sẽ điều phối.”

Phiên thảo luận buổi chiều có sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng.

Trong đó có Pierre Dupont.

Vừa nhìn thấy Lâm Vãn bước vào cabin phiên dịch, ông lập tức nhận ra cô.

Ông mỉm cười với người bên cạnh.

“Lại là cô ấy.”

Người đàn ông ngồi cạnh hỏi:

“Ông quen phiên dịch viên sao?”

Pierre Dupont gật đầu.

“Quen.”

“Và tôi đã từng mắc một sai lầm rất lớn khi đánh giá cô ấy.”

Người kia tò mò.

“Sai lầm gì?”

Pierre Dupont nhìn về phía cabin.

“Tôi từng nghĩ cô ấy chỉ là một người phụ nữ đi theo chồng đến dự tiệc.”

“Sau đó tôi phát hiện mình mới là người cần học cách cư xử.”

Người đàn ông bật cười.

“Hiếm khi nghe ông thừa nhận sai lầm như vậy.”

Pierre Dupont nhún vai.

“Con người đến tuổi này vẫn phải học hỏi.”

Phiên thảo luận bắt đầu.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi cho đến phần hỏi đáp.

Một đại biểu đưa ra câu hỏi về trách nhiệm tài chính của các doanh nghiệp khi công nghệ xanh không đạt hiệu quả dự kiến.

Câu hỏi được đặt bằng tiếng Pháp.

Nhưng người trả lời là một chuyên gia Đức.

Hai bên bắt đầu tranh luận.

Tốc độ nói ngày càng nhanh.

Những thuật ngữ kinh tế, pháp lý và kỹ thuật liên tục xuất hiện.

Một số người trong hội trường bắt đầu mất kiên nhẫn vì nội dung quá phức tạp.

Lâm Vãn vẫn giữ nhịp.

Cô chuyển tải từng lập luận một cách rõ ràng.

Đến một thời điểm, chuyên gia Đức sử dụng một thuật ngữ có thể mang hai nghĩa trong ngữ cảnh tài chính.

Lâm Vãn lập tức nhận ra.

Cô không tự ý lựa chọn một nghĩa.

Thay vào đó, cô đề nghị người phát biểu làm rõ.

Chuyên gia Đức hơi ngạc nhiên.

Sau đó giải thích lại.

Hóa ra ý ông khác với cách hiểu ban đầu của một số đại biểu.

Sự hiểu nhầm được tháo gỡ ngay tại chỗ.

Không khí hội trường dịu xuống.

Pierre Dupont nhìn lên cabin.

Ánh mắt ông đầy tán thưởng.

Kết thúc phiên họp, ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến toàn bộ nhóm phiên dịch.

Lâm Vãn tháo tai nghe.

Cô cảm thấy cổ họng hơi khô.

Nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Đó là cảm giác mà những chiếc túi hàng hiệu hay món trang sức đắt tiền chưa từng mang lại.

Cảm giác được sử dụng năng lực của mình để tạo ra giá trị.

Tối hôm ấy, ban tổ chức tổ chức tiệc chiêu đãi.

Lâm Vãn vốn định chỉ xuất hiện một lát rồi về nghỉ.

Nhưng vừa bước vào sảnh, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cô Lâm!”

Pierre Dupont đang đứng cạnh một nhóm doanh nhân.

Ông vẫy tay gọi cô.

Lâm Vãn bước tới.

“Ông Dupont.”

Ông mỉm cười.

“Tôi muốn giới thiệu cô với vài người bạn.”

Một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, đeo kính gọng mảnh bước ra.

“Rất vui được gặp cô.”

“Tôi là Martin Weber, phụ trách một quỹ hợp tác công nghệ tại Đức.”

Lâm Vãn bắt tay ông.

“Rất hân hạnh.”

Martin Weber nhìn cô.

“Tôi đã nghe về phần phiên dịch của cô chiều nay.”

“Thật sự rất ấn tượng.”

“Chúng tôi đang xây dựng một nhóm tư vấn giao tiếp đa ngôn ngữ cho các dự án hợp tác với châu Á.”

“Không biết cô có hứng thú tham gia không?”

Lâm Vãn hơi bất ngờ.

“Ông muốn mời tôi làm cố vấn?”

“Đúng.”

Martin Weber gật đầu.

“Ban đầu có thể là hợp đồng dự án.”

“Nếu hợp tác thuận lợi, chúng tôi có thể thảo luận một vị trí dài hạn.”

Pierre Dupont bật cười.

“Martin, anh ra tay nhanh quá đấy.”

“Tôi còn định mời cô Lâm làm cố vấn cho tập đoàn mình.”

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Sau đó cùng bật cười.

Lâm Vãn cũng mỉm cười.

“Tôi rất cảm ơn sự tin tưởng của hai ông.”

“Nhưng tôi cần xem xét phạm vi công việc và các điều kiện hợp tác trước khi quyết định.”

Martin Weber gật đầu.

“Tất nhiên.”

“Người chuyên nghiệp luôn cần biết rõ mình đang nhận trách nhiệm gì.”

Ông đưa danh thiếp.

“Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau.”

Lâm Vãn nhận lấy.

“Cảm ơn ông.”

Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên phía sau.

“Vãn Vãn.”

Cô quay đầu.

Lục Chi Diễn đứng cách đó vài bước.

Anh mặc vest đen, trên ngực áo đeo thẻ đại biểu doanh nghiệp.

Lâm Vãn hơi ngạc nhiên.

“Anh đến Berlin?”

“Ừ.”

“Công ty anh được mời tham dự diễn đàn doanh nghiệp.”

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Anh vừa đến chiều nay.”

Pierre Dupont lập tức bước tới.

“Tổng giám đốc Lục!”

Hai người bắt tay.

Sau vài câu chào hỏi, Pierre Dupont cười nói:

“Anh đến đúng lúc đấy.”

“Chúng tôi đang tranh nhau mời cô Lâm làm cố vấn.”

Lục Chi Diễn nhìn những tấm danh thiếp trong tay vợ.

Nếu là trước đây, anh có lẽ đã lập tức nói rằng cô không cần làm việc vất vả như vậy.

Hoặc thay cô từ chối.

Nhưng lần này, anh chỉ mỉm cười.

“Vậy các ông phải đưa ra điều kiện thật tốt.”

Pierre Dupont ngạc nhiên.

“Ồ?”

Lục Chi Diễn nhìn Lâm Vãn.

“Bởi vì cô ấy rất xuất sắc.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng