Lục Chi Diễn đang đứng chờ.

Trên tay anh là một bó hoa nhỏ.

Không phải chín trăm chín mươi chín đóa hồng.

Không phải bó hoa xa hoa được đặt riêng từ nước ngoài.

Chỉ là một bó tulip trắng.

Loài hoa cô từng nói mình thích từ rất lâu trước đây.

Lục Chi Diễn bước tới.

“Chúc mừng em.”

Lâm Vãn nhận hoa.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn chiếc cúp trong tay cô.

“Bài phát biểu rất hay.”

Cô mỉm cười.

“Anh hiểu hết à?”

“Hiểu.”

Anh dừng lại.

“Đặc biệt là câu cuối cùng.”

Lâm Vãn nhìn anh.

Lục Chi Diễn khẽ nói:

“Anh từng là người muốn em tắt đi ánh sáng của mình.”

“Bây giờ anh chỉ mong em luôn tỏa sáng.”

Lâm Vãn im lặng.

Một lúc sau, cô hỏi:

“Dạo này anh thế nào?”

Lục Chi Diễn hơi ngạc nhiên.

Bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô chủ động hỏi về cuộc sống của anh.

“Anh vẫn ổn.”

“Công ty có vài dự án mới.”

“Anh cũng đang học tiếng Pháp.”

Lâm Vãn bật cười.

“Đến đâu rồi?”

Lục Chi Diễn hơi ngượng ngùng.

“Anh có thể tự giới thiệu bản thân.”

“Có thể gọi món ăn.”

“Và có thể nói một câu.”

“Câu gì?”

Anh nhìn cô.

Sau đó chậm rãi nói bằng tiếng Pháp:

“Je suis fier de toi.”

Lâm Vãn khựng lại.

Anh phát âm chưa hoàn hảo.

Có một vài âm vẫn mang dấu vết của người mới học.

Nhưng cô hiểu rất rõ.

Anh nói:

Anh tự hào về em.

Lâm Vãn nhìn anh rất lâu.

Sau đó mỉm cười.

“Anh tiến bộ rồi.”

Lục Chi Diễn bật cười.

“Giáo viên cũng nói vậy.”

Hai người cùng cười.

Không khí giữa họ lần đầu tiên sau nhiều tháng trở nên nhẹ nhàng.

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Vãn Vãn.”

“Ừ?”

“Cuối tuần này em có rảnh không?”

Cô hơi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì?”

“Anh muốn mời em ăn tối.”

Anh dừng lại.

“Không phải với tư cách chồng em.”

“Cũng không phải để bàn chuyện em có quay về nhà hay không.”

“Anh chỉ muốn mời em đi ăn.”

“Như hai người đang tìm hiểu nhau.”

Lâm Vãn nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô bật cười.

“Lục Chi Diễn.”

“Anh đang theo đuổi em lại từ đầu sao?”

Anh gật đầu.

“Đúng.”

“Anh không thấy muộn à?”

“Có.”

Anh trả lời rất thành thật.

“Muộn rất nhiều.”

“Nhưng anh vẫn muốn thử.”

Lâm Vãn nhìn bó tulip trong tay.

Cô suy nghĩ một lát.

Sau đó nói:

“Thứ bảy em có lịch làm việc.”

Ánh mắt Lục Chi Diễn hơi tối đi.

Nhưng anh vẫn gật đầu.

“Không sao.”

“Vậy chủ nhật?”

Anh lập tức ngẩng đầu.

Lâm Vãn mỉm cười.

“Chủ nhật em rảnh.”

Lục Chi Diễn đứng sững.

Sau đó, nụ cười chậm rãi lan trên gương mặt anh.

“Được.”

“Chủ nhật.”

Lâm Vãn giơ một ngón tay.

“Nhưng có điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Không được tự ý quyết định địa điểm.”

“Không được gọi món thay em.”

“Không được hỏi em có cần anh đưa đón hay không.”

Lục Chi Diễn bật cười.

“Được.”

“Còn nữa.”

“Ừ?”

“Không được nói em không cần làm việc vì anh có tiền.”

Anh lập tức lắc đầu.

“Anh không dám nữa.”

Lâm Vãn nhìn anh.

Sau đó cũng bật cười.

Một năm sau.

Tại Paris, một diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế được tổ chức.

Lâm Vãn tham gia với tư cách chuyên gia tư vấn giao tiếp đa ngôn ngữ.

Lục Chi Diễn cũng có mặt trong đoàn doanh nghiệp Trung Quốc.

Nhưng lần này, hai người không đi cùng nhau.

Lâm Vãn đến trước để chuẩn bị công việc.

Lục Chi Diễn đến sau theo lịch trình của tập đoàn.

Buổi tối, ban tổ chức tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi.

Đại sảnh lộng lẫy.

Những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ.

Các doanh nhân và chuyên gia quốc tế đứng thành từng nhóm trò chuyện.

Khung cảnh gần như giống hệt buổi tiệc một năm trước.

Lục Chi Diễn vừa bước vào đã nhìn thấy Lâm Vãn.

Cô đang đứng cạnh một nhóm đại biểu.

Tay cầm ly nước khoáng.

Nụ cười tự tin.

Ánh mắt sáng ngời.

Cô chuyển đổi giữa tiếng Pháp và tiếng Anh một cách tự nhiên.

Thỉnh thoảng lại quay sang giải thích bằng tiếng Đức cho một vị khách bên cạnh.

Lục Chi Diễn đứng nhìn một lúc.

Sau đó mỉm cười.

Trợ lý Trần đứng bên cạnh hỏi:

“Tổng giám đốc, ngài không qua chào phu nhân sao?”

Lục Chi Diễn nhìn anh ta.

“Cô ấy đang làm việc.”

“Đợi cô ấy xong đã.”

Trợ lý Trần hơi ngạc nhiên.

Nhưng lập tức gật đầu.

“Vâng.”

Đúng lúc ấy, Pierre Dupont xuất hiện.

Ông vừa nhìn thấy Lục Chi Diễn đã bật cười.

“Tổng giám đốc Lục!”

“Lâu rồi không gặp!”

Hai người bắt tay.

Pierre Dupont nhìn về phía Lâm Vãn.

“Vợ anh đúng là ngày càng xuất sắc.”

Lục Chi Diễn mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Pierre Dupont đột nhiên hỏi:

“Anh có nhớ buổi tiệc đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Lục Chi Diễn bật cười.

“Làm sao quên được.”

“Hôm ấy tôi đã rất thất lễ.”

Pierre Dupont lắc đầu.

“Không.”

“Người thất lễ nhất là tôi.”

Ông nhìn Lâm Vãn.

“Nhưng tôi rất may mắn.”

“Bởi vì cô ấy đã cho tôi một bài học.”

Lục Chi Diễn gật đầu.

“Tôi cũng vậy.”

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Sau đó cùng bật cười.

Đúng lúc ấy, Lâm Vãn kết thúc cuộc trò chuyện.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng