Trước Sau

Cuộc phỏng vấn kết thúc.

Lâm Vãn bước ra khỏi phòng ghi hình.

Lục Chi Diễn đang đứng bên ngoài, trên tay cầm hai ly cà phê.

Vừa nhìn thấy cô, anh mỉm cười.

“Xong rồi à?”

“Ừ.”

Anh đưa cô một ly.

“Cà phê nóng, ít đường.”

Lâm Vãn nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Hai người cùng bước ra hành lang.

Lục Chi Diễn hỏi:

“Chiều nay em có lịch gì?”

“Em có một buổi hướng dẫn cho nhóm phiên dịch viên trẻ.”

“Bao giờ xong?”

“Khoảng sáu giờ.”

Anh gật đầu.

“Vậy anh đặt bàn ăn tối lúc bảy giờ nhé?”

Lâm Vãn suy nghĩ.

“Em muốn ăn món Ý.”

“Được.”

“Nhưng nhà hàng phải có món tráng miệng ngon.”

Lục Chi Diễn bật cười.

“Anh biết.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh chắc không?”

Anh mỉm cười.

“Không chắc.”

“Vậy chúng ta cùng chọn.”

Lâm Vãn bật cười.

“Được.”

Hai người bước ra ngoài.

Ánh nắng chiều Geneva trải dài trên những con phố.

Lục Chi Diễn đưa tay ra.

Lâm Vãn nhìn bàn tay ấy.

Sau đó tự nhiên nắm lấy.

Không phải vì cô cần anh dẫn đường.

Cũng không phải vì cô sợ đi một mình.

Mà đơn giản vì cô muốn nắm tay anh.

Điện thoại Lâm Vãn đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn từ một học viên trẻ.

“Cô Lâm, em vừa nhận được lời mời làm việc đầu tiên ở nước ngoài!”

“Nhưng bạn trai em nói con gái không cần vất vả như vậy.”

“Em nên làm gì ạ?”

Lâm Vãn dừng bước.

Cô đọc tin nhắn.

Sau đó mỉm cười.

Lục Chi Diễn hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Có một học viên hỏi ý kiến em.”

“Về chuyện gì?”

Lâm Vãn đưa điện thoại cho anh xem.

Lục Chi Diễn đọc xong.

Anh im lặng một lát.

Sau đó thở dài.

“Nghe quen thật.”

Lâm Vãn bật cười.

“Anh cũng thấy vậy à?”

“Ừ.”

Anh nhìn cô.

“Ngày trước anh cũng từng nói những lời như thế.”

“Vậy nếu bây giờ là anh, anh sẽ trả lời thế nào?”

Lục Chi Diễn suy nghĩ rất lâu.

Sau đó nói:

“Anh sẽ bảo cô ấy hãy tìm hiểu thật kỹ cơ hội đó.”

“Xem công việc có phù hợp với mục tiêu của mình không.”

“Xem điều kiện có tốt không.”

“Và quan trọng nhất…”

Anh dừng lại.

“Đừng từ bỏ chỉ vì sợ người yêu không thích.”

Lâm Vãn nhìn anh.

“Còn nếu người yêu không đồng ý?”

Lục Chi Diễn mỉm cười.

“Vậy hai người cần nói chuyện nghiêm túc.”

“Nếu vẫn không thể tôn trọng lựa chọn của nhau, có lẽ họ cần xem lại mối quan hệ.”

Lâm Vãn gật đầu.

“Anh tiến bộ thật rồi.”

Lục Chi Diễn bật cười.

“Nhờ có cô giáo giỏi.”

Lâm Vãn lắc đầu.

“Không.”

“Là vì anh đã chịu học.”

Cô cầm điện thoại.

Sau đó trả lời học viên.

“Em hãy tự hỏi mình thật sự muốn gì.”

“Đừng vội từ chối một cơ hội quan trọng chỉ để làm hài lòng người khác.”

“Người yêu em có quyền bày tỏ lo lắng.”

“Nhưng quyết định cuối cùng về cuộc đời em phải có tiếng nói của chính em.”

“Và dù em chọn ở lại hay ra đi, cô đều mong đó là lựa chọn khiến em không phải hối tiếc.”

Gửi tin nhắn xong, Lâm Vãn cất điện thoại.

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Đi thôi?”

“Ừ.”

Hai người tiếp tục bước đi.

Phía trước là con đường ngập nắng.

Phía sau là những năm tháng đã qua.

Lâm Vãn chợt nhớ đến buổi tiệc đầu tiên.

Khi ấy, Lục Chi Diễn đã đưa cho cô một ly sâm panh rồi nói:

“Em cứ ở bên cạnh anh, ít nói thôi, chỉ cần mỉm cười là được.”

Cô từng nghĩ đó là sự dịu dàng.

Sau này mới hiểu, một tình yêu khiến người ta không dám cất tiếng nói thì dù được bao bọc bằng bao nhiêu nhung lụa cũng vẫn là một chiếc lồng.

May mắn thay, cô đã tự mình mở cửa.

Và người đàn ông từng muốn giữ cô trong chiếc lồng ấy cuối cùng cũng học được cách đứng bên ngoài, chờ cô tự nguyện bước đến.

Không phải để đưa cô trở lại.

Mà để cùng cô đi tiếp.

Lâm Vãn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong.

Cô chợt mỉm cười.

Năm hai mươi tuổi, cô từng viết trong sổ tay rằng mình muốn trở thành một phiên dịch viên có thể đứng trên những sân khấu lớn nhất thế giới.

Năm hai mươi lăm tuổi, cô từng vì tình yêu mà cất giấu ước mơ ấy.

Năm hai mươi tám tuổi, cô bắt đầu lại.

Và bây giờ, khi đã bước qua tuổi ba mươi, cô cuối cùng cũng hiểu một điều.

Điều đáng tự hào nhất không phải là cô biết bao nhiêu thứ tiếng.

Cũng không phải là cô có thể khiến những doanh nhân kiêu ngạo phải cúi đầu.

Mà là dù từng lạc đường, cô vẫn đủ can đảm quay về với chính mình.

Một người phụ nữ thực sự mạnh mẽ không cần chứng minh rằng mình hơn tất cả mọi người.

Cô chỉ cần không bao giờ xem nhẹ bản thân.

Lục Chi Diễn đột nhiên nghiêng đầu hỏi:

“Vãn Vãn, em đang nghĩ gì vậy?”

Lâm Vãn nhìn anh.

Sau đó mỉm cười.

“Em đang nghĩ…”

“Cuộc đời này thật đẹp.”

Anh cũng cười.

“Ừ.”

“Rất đẹp.”

Hai người nắm tay nhau bước về phía trước.

Không ai đi trước.

Không ai đi sau.

Họ sóng vai.

Dưới cùng một bầu trời.

Và lần này, Lâm Vãn không còn là chiếc bóng của bất kỳ ai.

Cô là ánh sáng của chính mình.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng