Chương 5
“Vậy em tự đặt lại.”
Cô ta tức đến mức đứng bật dậy.
“Chị có biết em đang khó khăn thế nào không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Chị biết em khó khăn. Nhưng chị không hiểu tại sao một người đang khó khăn lại cần mua giày hơn một nghìn tệ bằng tiền của người khác.”
Lâm Thiến không trả lời được.
Tối đó, cô ta gọi điện cho Chu Thành khóc lóc.
Tôi không biết cô ta kể những gì.
Chỉ biết khoảng mười giờ, Chu Thành gọi cho tôi.
“Em với Thiến Thiến lại cãi nhau à?”
Tôi hỏi ngược:
“Anh có biết em gái anh tự ý dùng thẻ của em mua hơn hai nghìn tệ tiền đồ không?”
Anh im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Em đã hủy các đơn chưa giao. Những đơn đã nhận, em sẽ yêu cầu cô ấy hoàn tiền.”
Chu Thành thở dài.
“Em cứ nói với anh, anh chuyển tiền cho em.”
Tôi bật cười.
“Chu Thành, anh nghĩ vấn đề là hai nghìn tệ à?”
“Anh không có ý đó.”
“Tiền anh chuyển cho em cũng là tiền của gia đình mình. Em gái anh tiêu tiền của em không xin phép, cuối cùng anh lại dùng tiền chung để bù vào. Thế khác gì em vẫn phải trả?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi hỏi:
“Anh có biết tại sao em không còn muốn tranh cãi nữa không?”
“Tiểu Ninh…”
“Vì em bắt đầu cảm thấy, trong căn nhà này, chỉ có mình em đang bảo vệ cuộc sống của hai vợ chồng.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Đêm ấy Chu Thành không về.
Anh nhắn rằng công ty có việc gấp.
Tôi không hỏi thêm.
Ngày thứ mười tám, Lâm Thiến đưa ra yêu cầu mới.
Cô ta muốn tôi đổi mật khẩu cửa chính.
Lý do là chồng cũ của cô ta biết mật khẩu cũ.
Tôi hỏi:
“Anh ta từng đến đây à?”
“Có một lần, mấy năm trước.”
“Vậy anh ta có biết mật khẩu hiện tại không?”
“Em không biết.”
Tôi nhìn cô ta.
“Chị đổi mật khẩu được. Nhưng chị muốn biết tại sao em lại lo anh ta đến.”
Lâm Thiến im lặng.
Sau đó cô ta nói:
“Anh ta muốn đón hai đứa nhỏ về ở cuối tuần.”
“Đó là chuyện giữa hai người. Em nên trao đổi với anh ấy.”
“Em không muốn.”
“Vậy em định làm thế nào?”
Có thể bạn thích
“Cứ nói với anh ta rằng bọn trẻ không có ở đây.”
Tôi nhíu mày.
“Nhưng chúng đang ở đây.”
“Thì chị cứ nói dối một câu có sao đâu.”
Tôi nhìn cô ta hồi lâu.
“Chị không tham gia vào chuyện tranh chấp quyền chăm sóc con của hai người. Nếu có thỏa thuận hoặc quyết định của tòa, em nên thực hiện theo đúng nội dung đó.”
Lâm Thiến lập tức nổi giận.
“Chị đứng về phía anh ta à?”
“Chị không đứng về phía ai. Chị chỉ không muốn bị kéo vào một cuộc tranh chấp mà chị không biết rõ đầu đuôi.”
Cô ta nghiến răng.
“Đúng là người ngoài!”
Hai chữ ấy khiến tôi khựng lại.
Tôi nhìn Lâm Thiến.
“Em vừa nói gì?”
Cô ta quay mặt đi.
“Không có gì.”
Tôi gật đầu.
“Được. Nếu chị là người ngoài, vậy từ hôm nay em cũng đừng tùy tiện quyết định chuyện trong nhà chị nữa.”
Ngày thứ hai mươi, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý tòa nhà.
Họ hỏi tôi có đồng ý đăng ký thêm một người cư trú dài hạn hay không.
Tôi sững người.
“Ai đăng ký?”
“Cô Lâm Thiến. Cô ấy nói đã được chủ nhà đồng ý.”
Tôi lập tức hỏi:
“Cô ấy đăng ký cư trú dài hạn hay chỉ đăng ký thông tin khách lưu trú?”
Nhân viên quản lý đáp:
“Cô ấy yêu cầu cập nhật thông tin cư dân thường trú trong hệ thống quản lý tòa nhà. Chúng tôi cần xác nhận với chủ sở hữu.”
Tôi nhắm mắt.
“Không. Tôi chưa đồng ý. Xin đừng thay đổi thông tin khi chưa có xác nhận của cả hai chủ sở hữu.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi im gần năm phút.
Sau đó, tôi gọi cho Chu Thành.
Anh đang họp.
Tôi chỉ nói một câu:
“Em gái anh đang đăng ký cư trú dài hạn ở nhà mình.”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.
Một lát sau, anh hỏi:
“Em chắc chứ?”
“Ban quản lý vừa gọi cho em.”
Chu Thành không nói gì.
Tôi hỏi:
“Anh có biết chuyện này không?”
“Không.”
“Anh có đồng ý không?”
“Không.”
Tôi đáp:
“Vậy tối nay anh về sớm. Chúng ta cần nói chuyện.”
Tối đó, Chu Thành về lúc bảy giờ.
Lần đầu tiên trong gần ba tuần, anh không tăng ca.
Anh mang theo một túi thức ăn, định bụng cả nhà cùng ăn cơm rồi nói chuyện.
Nhưng vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy mẹ mình ngồi trên sofa.
Lâm Thiến đang ngồi cạnh bà.
Hai đứa trẻ chơi ở dưới thảm.
Tôi đứng trong bếp.
Không khí trong nhà có gì đó rất lạ.
Chu Thành đặt túi thức ăn xuống.
“Mẹ đến từ bao giờ?”
Mẹ chồng tôi đáp:
“Chiều nay.”
“Sao mẹ không báo trước?”
“Đến nhà con trai mình cũng phải báo à?”
Chu Thành không nói gì.
Lâm Thiến lập tức đứng dậy.
“Anh, em có chuyện muốn bàn.”
“Chuyện gì?”
Cô ta chỉ về phía phòng làm việc.
“Em muốn chuyển hai đứa nhỏ vào phòng đó.”