Tôi đang rót nước, tay lập tức dừng lại.

Chu Thành cũng ngẩn người.

“Em nói gì?”

“Phòng làm việc ấy. Em thấy chị dâu cũng chỉ đặt máy tính với ít sách, đâu cần một phòng riêng rộng như thế. Em định mua hai chiếc giường tầng nhỏ cho bọn trẻ, đặt vào đó vừa đẹp.”

Chu Thành nhìn cô ta.

“Thế anh chị ngủ ở đâu?”

Lâm Thiến đáp rất tự nhiên:

“Anh chị chuyển sang phòng ngủ phụ đi.”

“Còn em?”

“Em ở phòng ngủ chính chứ sao.”

Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn.

Lâm Thiến vẫn chưa nhận ra điều gì.

Cô ta tiếp tục:

“Em đã xem kích thước rồi. Phòng làm việc rộng gần mười mét vuông, đặt giường tầng với bàn học vẫn được. Con bé lớn sang năm lên lớp bốn, cần không gian riêng để học. Thằng bé cũng sắp vào tiểu học.”

Mẹ chồng gật đầu.

“Mẹ thấy hợp lý đấy. Dù sao anh chị con cũng chưa có con, dùng nhiều phòng làm gì?”

Tôi nhìn Chu Thành.

Anh đứng bất động.

Mấy giây sau, anh hỏi:

“Thiến Thiến, em định ở đây bao lâu?”

Lâm Thiến chớp mắt.

“Em chưa biết.”

“Ba tháng?”

“Chắc lâu hơn.”

“Nửa năm?”

“Anh hỏi kỹ thế làm gì?”

Chu Thành nhìn cô ta.

“Anh hỏi em định ở nhà anh bao lâu.”

Lâm Thiến bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Em mới ly hôn, chưa có việc làm ổn định, lại còn hai đứa con. Anh là anh trai ruột của em, chẳng lẽ không thể cho mẹ con em ở đến khi ổn định sao?”

“Ổn định là bao giờ?”

“Anh!”

Cô ta đột nhiên cao giọng.

“Anh có cần tính toán với em như thế không?”

Mẹ chồng lập tức chen vào.

“Thành Thành, con làm gì mà ép em gái? Nó đã khổ lắm rồi!”

Chu Thành không nhìn mẹ.

Anh chỉ hỏi Lâm Thiến:

“Em đã hỏi ý kiến chị dâu chưa?”

Lâm Thiến bĩu môi.

“Chị ấy lúc nào chẳng có ý kiến. Em có hỏi thì chị ấy cũng không đồng ý.”

“Vậy tại sao em vẫn định làm?”

“Vì đây là nhà anh trai em!”

Câu nói vừa dứt, Chu Thành bỗng bật cười.

Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.

Anh nhìn em gái mình như thể lần đầu tiên nhận ra một người xa lạ.

“Nhà anh trai em?”

“Đúng!”

“Thế chị dâu em là gì?”

Lâm Thiến im lặng.

Chu Thành tiến thêm một bước.

“Anh hỏi em, chị dâu em là gì trong căn nhà này?”

Mẹ chồng đứng bật dậy.

“Con làm gì mà quát em?”

Chu Thành quay sang bà.

“Mẹ, mẹ cứ để con nói hết.”

Sau đó anh nhìn Lâm Thiến.

“Căn nhà này, tiền đặt cọc ban đầu là của Tiểu Ninh. Tiền sửa sang cũng chủ yếu do cô ấy bỏ ra. Năm năm qua, tiền vay mua nhà hai vợ chồng cùng trả. Đồ đạc trong nhà phần lớn do cô ấy chọn mua.”

“Em đến ở nhờ, cô ấy không phản đối.”

“Em dẫn theo hai đứa trẻ, cô ấy cũng không phản đối.”

“Em tự ý chiếm phòng ngủ chính, cô ấy nhịn.”

“Em dùng đồ của cô ấy, tiêu tiền của cô ấy, làm hỏng tài liệu của cô ấy, cô ấy vẫn cố nhịn.”

Giọng anh càng lúc càng trầm.

“Bây giờ em còn muốn đuổi cả hai vợ chồng anh ra khỏi phòng làm việc để chiếm nốt?”

Lâm Thiến đỏ mặt.

“Anh nói như thể em là kẻ cướp vậy!”

Chu Thành đáp:

“Vậy em thử nói xem, hành động của em khác gì?”

Cô ta lập tức bật khóc.

“Anh thay đổi rồi! Từ khi lấy vợ, anh chẳng còn coi em là em gái nữa!”

Mẹ chồng vội ôm lấy con gái.

“Thành Thành, con nói quá đáng rồi!”

Chu Thành nhìn hai mẹ con.

Một lúc lâu sau, anh quay người đi về phía phòng ngủ chính.

Lâm Thiến ngừng khóc.

“Anh làm gì thế?”

Chu Thành không trả lời.

Anh bước vào phòng, kéo hai chiếc vali lớn của Lâm Thiến ra ngoài.

Một chiếc vali màu bạc, một chiếc màu hồng.

Anh đặt chúng giữa phòng khách.

Lâm Thiến lập tức chạy đến.

“Anh! Anh định làm gì?”

Chu Thành mở tủ giày, lấy đôi dép của cô ta đặt cạnh vali.

“Thu dọn đồ.”

“Anh đuổi em?”

“Đúng.”

Lâm Thiến sững sờ.

Mẹ chồng cũng đứng chết lặng.

Chu Thành nhìn em gái mình, từng chữ rõ ràng:

“Dẫn các con về nhà của em ngay!”

Lâm Thiến hét lên:

“Em làm gì có nhà!”

Chu Thành chỉ về phía mẹ.

“Nhà mẹ vẫn còn phòng.”

“Nhà mẹ chật!”

“Chật thì em thuê nhà.”

“Em không có tiền!”

“Anh có thể hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian đầu. Nhưng em không được tiếp tục chiếm nhà của vợ chồng anh.”

Lâm Thiến giận dữ giật chiếc vali màu hồng khỏi tay anh.

“Anh không sợ người ngoài nói anh bạc tình bạc nghĩa sao?”

Chu Thành đáp:

“Anh sợ nhất là sau này người ta hỏi tại sao anh để vợ mình không có nổi một chiếc giường tử tế trong chính căn nhà của cô ấy.”

Lâm Thiến cứng họng.

Nhưng cô ta chưa chịu thua.

Cô ta chỉ thẳng vào tôi.

“Là chị! Chắc chắn chị đã nói gì với anh ấy!”

Tôi đứng cạnh bàn ăn, bình tĩnh nhìn cô ta.

“Chị nói rất nhiều.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo