Chương 7
Lâm Thiến ngẩn ra.
Tôi tiếp tục:
“Chị nói phòng ngủ chính là phòng của vợ chồng chị.”
“Chị nói em không được tự ý dùng đồ cá nhân của chị.”
“Chị nói em phải quản lý con cái, không để chúng phá tài liệu công việc.”
“Chị nói em không được dùng tiền của chị khi chưa xin phép.”
“Những điều ấy, có câu nào sai không?”
Cô ta há miệng.
Không trả lời được.
Tôi bước đến, đặt một tờ giấy lên bàn.
“Và hôm nay, chị còn muốn nói thêm một chuyện.”
Lâm Thiến nhìn tờ giấy.
Đó là bản thống kê những khoản chi phí cô ta đã sử dụng trong gần ba tuần.
Tiền mua sắm chưa hoàn trả.
Tiền đồ dùng cá nhân.
Tiền sửa chiếc máy tính bảng bị đứa cháu trai làm rơi.
Tổng cộng bốn nghìn sáu trăm tám mươi tệ.
Tôi không tính tiền điện nước, thực phẩm hay những khoản chi sinh hoạt chung.
Chỉ ghi những khoản cô ta trực tiếp sử dụng hoặc gây thiệt hại mà không được tôi đồng ý.
Lâm Thiến trợn mắt.
“Chị còn lập bảng tính tiền với em?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Chị đúng là không có tình người!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Có tình người nên chị mới để em ở đây hai mươi ngày mà không lấy tiền thuê nhà. Nhưng có tình người không có nghĩa là phải để em tùy tiện sử dụng tài sản của chị.”
Chu Thành cầm tờ giấy lên xem.
Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
Anh quay sang em gái.
“Những khoản này là thật?”
Lâm Thiến ấp úng.
“Em chỉ mượn dùng thôi…”
“Anh hỏi có thật không?”
Cô ta im lặng.
Chu Thành đặt tờ giấy xuống.
“Em trả lại cho chị dâu.”
“Em lấy đâu ra tiền!”
“Vậy lập kế hoạch trả.”
Mẹ chồng không chịu nổi nữa.
Bà đập tay xuống bàn.
“Đủ rồi! Các con có còn coi mẹ ra gì không?”
Chu Thành quay sang.
“Mẹ muốn nói gì?”
Bà chỉ vào tôi.
Có thể bạn thích
“Con bé này rõ ràng đang chia rẽ tình cảm anh em các con!”
Tôi không đáp.
Chu Thành lại bất ngờ hỏi:
“Mẹ, nếu ngày mai con dẫn vợ đến nhà mẹ, đuổi mẹ ra khỏi phòng ngủ chính, rồi bảo mẹ chuyển vào phòng chứa đồ, mẹ có đồng ý không?”
Mẹ chồng sửng sốt.
“Con nói linh tinh gì thế?”
“Con chỉ hỏi mẹ có đồng ý không.”
“Tất nhiên là không!”
“Vì sao?”
“Đó là nhà mẹ!”
Chu Thành gật đầu.
“Đúng. Vậy đây cũng là nhà của Tiểu Ninh.”
Mẹ chồng nghẹn lời.
Anh tiếp tục:
“Mẹ không đồng ý để người khác tùy tiện chiếm phòng của mẹ. Vậy tại sao mẹ lại yêu cầu vợ con phải đồng ý?”
Không ai nói gì.
Đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.
Hai đứa trẻ cũng ngừng chơi.
Một lát sau, cháu gái lớn kéo tay áo mẹ.
“Mẹ, chúng ta phải đi thật sao?”
Lâm Thiến lập tức ôm con gái vào lòng.
“Con xem đi! Cậu mợ không cần chúng ta nữa!”
Tôi nhíu mày.
Chu Thành lập tức nói:
“Thiến Thiến, đừng nói với trẻ con như thế.”
Cô ta không nghe.
Còn cố tình lớn tiếng:
“Con nhớ nhé, sau này đừng đến nhà cậu nữa! Người ta chê chúng ta nghèo!”
Đứa bé bắt đầu mếu máo.
Tôi bước đến, ngồi xuống ngang tầm mắt cháu.
“Tiểu Vũ, mợ hỏi cháu một chuyện được không?”
Con bé gật đầu.
“Nếu bạn cùng lớp đến nhà cháu chơi, rồi bảo từ nay giường của cháu là của bạn ấy, cháu phải ngủ ngoài phòng khách, cháu có đồng ý không?”
Con bé lắc đầu.
“Không ạ.”
“Vì sao?”
“Vì đó là giường của cháu.”
Tôi mỉm cười.
“Đúng rồi. Nhà nào cũng có quy tắc. Cậu mợ vẫn thương hai chị em, nhưng mẹ con cần có chỗ ở riêng. Đó không phải lỗi của các con.”
Con bé nhìn tôi.
Rồi quay sang mẹ.
“Mẹ, vậy sao mẹ bảo phòng của cậu mợ là phòng của chúng ta?”
Lâm Thiến cứng đờ.
Không ai nói gì.
Câu hỏi ngây thơ ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.
Tưởng rằng đến đây mọi chuyện sẽ kết thúc.
Không ngờ Lâm Thiến còn chuẩn bị một nước cờ khác.
Cô ta đột nhiên đứng thẳng dậy, lau nước mắt.
“Được. Các người muốn đuổi tôi thì cứ đuổi.”
Sau đó cô ta rút điện thoại ra.
“Tôi sẽ phát trực tiếp cho mọi người xem anh trai ruột đối xử với em gái vừa ly hôn như thế nào!”
Chu Thành nhíu mày.
“Em muốn làm gì?”
Lâm Thiến không trả lời.
Cô ta mở một ứng dụng mạng xã hội.
Tài khoản của cô ta có hơn mười nghìn người theo dõi, chủ yếu nhờ những video chia sẻ cuộc sống làm mẹ.
Chưa đầy hai phút, phòng phát trực tiếp đã có hơn ba trăm người xem.
Lâm Thiến lập tức bật khóc.
“Mọi người ơi, hôm nay tôi thật sự không chịu nổi nữa…”
Cô ta đưa camera về phía hai chiếc vali.
“Tôi vừa ly hôn, một mình nuôi hai đứa con. Anh trai ruột cho tôi đến ở nhờ, vậy mà chị dâu không chịu, còn ép anh ấy đuổi mẹ con tôi ra đường giữa đêm!”
Bình luận bắt đầu chạy liên tục.
“Trời ơi, chị dâu gì mà độc ác thế?”
“Có trẻ con mà còn đuổi?”