“Hiểu Vi, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”

“Dạ?”

“Sau này… nếu con gặp được người tốt, con cứ mạnh dạn tìm hiểu.”

Lâm Hiểu Vi ngẩn người.

Vương Tú Lan mỉm cười.

“Con còn trẻ.”

“Cuộc đời còn dài.”

“Đừng vì một cuộc hôn nhân thất bại mà không dám tin vào hạnh phúc.”

Lâm Hiểu Vi nhìn bà.

“Mẹ không sợ con tái hôn rồi sẽ không đến thăm mẹ nữa sao?”

Vương Tú Lan bật cười.

“Con bé ngốc.”

“Mẹ thương con đâu phải để đổi lấy mấy bữa cơm.”

“Con sống tốt, mẹ mới yên tâm.”

Lâm Hiểu Vi cúi đầu.

Một lúc sau, cô khẽ nói:

“Mẹ, con chưa nghĩ đến chuyện ấy.”

“Con chỉ muốn sống tốt một mình trước.”

“Vậy cũng tốt.”

Vương Tú Lan gật đầu.

“Con muốn thế nào thì sống thế ấy.”

“Không cần vội.”

22

Một năm sau.

Lâm Hiểu Vi đứng trên sân khấu của một hội nghị thiết kế.

Phía sau cô là màn hình lớn trình chiếu dự án mới.

Đó là một bộ nhận diện thương hiệu dành cho một tổ chức hỗ trợ phụ nữ quay lại thị trường lao động.

Khi được hỏi về ý tưởng thiết kế, cô mỉm cười.

“Tôi muốn truyền tải một thông điệp.”

“Rằng cuộc đời mỗi người không chỉ có một con đường.”

“Có những giai đoạn chúng ta phải dừng lại.”

“Có những biến cố khiến chúng ta tưởng mình không thể bước tiếp.”

“Nhưng chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn hướng đi mới.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Ở hàng ghế phía dưới, Lâm Ngọc Phân và Vương Tú Lan ngồi cạnh nhau.

Hai người phụ nữ đều mặc quần áo chỉnh tề.

Lâm Ngọc Phân vừa vỗ tay vừa lau nước mắt.

Vương Tú Lan cười đến mức mắt cong lại.

“Con gái chúng ta giỏi thật.”

Lâm Ngọc Phân gật đầu.

“Ừ.”

“Giỏi lắm.”

Sau buổi hội nghị, Lâm Hiểu Vi bước xuống sân khấu.

Hai người mẹ lập tức tiến tới.

Vương Tú Lan ôm cô.

“Hiểu Vi, mẹ tự hào về con.”

Lâm Ngọc Phân đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

“Con gái mẹ trưởng thành rồi.”

Lâm Hiểu Vi nhìn hai người.

Bất chợt, cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Cô từng mất đi rất nhiều thứ.

Một đứa con chưa kịp chào đời.

Một cuộc hôn nhân từng tin là sẽ kéo dài cả đời.

Một người đàn ông từng hứa sẽ mãi mãi yêu thương cô.

Nhưng cô cũng tìm lại được rất nhiều điều.

Lòng tự trọng.

Sự tự do.

Ước mơ.

Và những người thực sự yêu thương mình.

23

Cũng trong năm ấy, Trần Minh tình cờ nhìn thấy một bài phỏng vấn về Lâm Hiểu Vi.

Bài viết có tiêu đề:

“Nhà thiết kế Lâm Hiểu Vi: Bắt đầu lại không bao giờ là quá muộn.”

Trong ảnh, cô mặc bộ vest màu trắng, đứng trước tác phẩm của mình.

Ánh mắt sáng.

Nụ cười tự tin.

Trần Minh nhìn rất lâu.

Anh hiện đang làm việc tại một công ty nhỏ hơn trước.

Mức lương thấp hơn.

Công việc vất vả hơn.

Nhưng anh không còn phàn nàn nhiều như trước.

Sau những biến cố, anh bắt đầu hiểu rằng cuộc sống không có ai đương nhiên phải chăm sóc mình.

Anh phải tự nấu ăn.

Tự giặt quần áo.

Tự quản lý chi tiêu.

Tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Một đồng nghiệp đi ngang qua, nhìn thấy bài báo trên màn hình.

“Ồ, chị này giỏi thật.”

“Anh biết cô ấy à?”

Trần Minh im lặng.

Một lúc sau, anh đáp:

“Biết.”

“Bạn anh sao?”

Anh nhìn bức ảnh.

Rồi khẽ nói:

“Là người mà tôi từng có cơ hội yêu thương.”

“Nhưng tôi đã không biết trân trọng.”

Đồng nghiệp không hiểu, chỉ gật đầu rồi đi.

Trần Minh tắt màn hình.

Anh không gọi điện cho Hiểu Vi.

Không nhắn tin.

Cũng không tìm cách xuất hiện trước mặt cô.

Bởi cuối cùng anh đã hiểu.

Có những lời xin lỗi tốt nhất không phải là tiếp tục quấy rầy người mình từng làm tổn thương.

Mà là tôn trọng quyết định của họ.

24

Về phần Chu Lỵ, cuộc sống của cô ta cũng không còn như trước.

Sau khi phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý và tài chính phát sinh từ vụ việc, cô ta chuyển về sống cùng bố mẹ một thời gian.

Những món đồ hàng hiệu từng khiến cô ta tự hào lần lượt được bán đi.

Căn hộ thuê sang trọng không còn.

Những bữa ăn đắt tiền cũng không còn.

Cô ta phải bắt đầu tìm việc lại từ đầu.

Ban đầu, Chu Lỵ luôn cho rằng mình xui xẻo.

Rằng nếu không có đoạn video, mọi chuyện đã khác.

Rằng nếu Trần Minh có bản lĩnh hơn, cô ta đã không rơi vào tình cảnh này.

Nhưng một buổi tối, khi đang dọn đồ, cô ta tìm thấy chiếc váy màu xanh lục từng mặc trong buổi tiệc công ty năm ấy.

Cô ta nhớ đến lần đầu gặp Lâm Hiểu Vi.

Khi ấy, cô ta đã cố tình đi vòng qua bàn tiệc để chào hỏi.

Đã cố tình gọi một tiếng “chị dâu”.

Đã cố tình tỏ ra thân thiện.

Trong lòng lại âm thầm so sánh.

Cô ta cho rằng Lâm Hiểu Vi không xinh đẹp bằng mình.

Không trẻ trung bằng mình.

Không biết lấy lòng đàn ông bằng mình.

Vậy nên cô ta tin chỉ cần mình muốn, nhất định có thể cướp được Trần Minh.

Nhưng cuối cùng, cô ta chẳng nhận được thứ gì mình từng mong muốn.

Không có hôn lễ.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng