Chu Lỵ phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý được xác định trong quyết định có hiệu lực, bao gồm trách nhiệm bồi thường tương ứng.

Ngày nhận được thông báo, Lâm Hiểu Vi đang ở công ty.

Cô đọc tài liệu rất lâu.

Sau đó gọi cho Vương Tú Lan.

“Mẹ.”

“Có kết quả rồi.”

Đầu dây bên kia lập tức hỏi:

“Thế nào con?”

Lâm Hiểu Vi kể lại.

Vương Tú Lan im lặng.

Rất lâu sau, bà mới nói:

“Tốt.”

“Cuối cùng cũng có câu trả lời.”

Lâm Hiểu Vi nhìn ra cửa sổ.

“Mẹ, con tưởng mình sẽ vui lắm.”

“Nhưng bây giờ con chỉ thấy nhẹ lòng.”

Vương Tú Lan thở dài.

“Vậy là tốt rồi.”

“Con không cần phải vui vì người khác chịu hậu quả.”

“Con chỉ cần biết mình đã không chịu oan.”

Lâm Hiểu Vi gật đầu.

“Mẹ nói đúng.”

Sau đó, bà hỏi:

“Tối nay con có rảnh không?”

“Có ạ.”

“Mẹ nấu canh sườn.”

“Con đến ăn nhé?”

Lâm Hiểu Vi mỉm cười.

“Vâng.”

19

Cũng trong thời gian ấy, thủ tục ly hôn của Lâm Hiểu Vi và Trần Minh được giải quyết.

Do hai bên không thống nhất được toàn bộ vấn đề tài sản, luật sư đã hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Những khoản tiền Trần Minh chuyển cho Chu Lỵ được xem xét dựa trên nguồn gốc tài sản, chứng cứ giao dịch và quy định pháp luật liên quan.

Cuối cùng, việc phân chia tài sản được xác định theo kết quả giải quyết có hiệu lực.

Lâm Hiểu Vi nhận được phần tài sản thuộc quyền lợi hợp pháp của mình.

Căn hộ được xử lý theo phương án phân chia đã xác định.

Trần Minh phải tự giải quyết các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của anh.

Ngày hoàn tất thủ tục, trời đổ mưa.

Lâm Hiểu Vi đứng trước tòa nhà, cầm chiếc ô màu xanh nhạt.

Trần Minh bước ra sau cô.

Hai người nhìn nhau.

Không còn tranh cãi.

Không còn nước mắt.

Cũng không còn những lời trách móc.

Trần Minh khẽ hỏi:

“Sau này… chúng ta còn có thể làm bạn không?”

Lâm Hiểu Vi suy nghĩ một lát.

“Có lẽ không cần.”

Anh cười khổ.

“Em ghét anh đến vậy sao?”

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Em chỉ muốn sống một cuộc đời không còn liên quan đến anh.”

Trần Minh cúi đầu.

“Anh hiểu.”

Một lúc sau, anh nói:

“Hiểu Vi, em phải sống thật tốt.”

Cô mỉm cười.

“Em sẽ.”

Rồi cô bước xuống bậc thềm.

Một chiếc xe dừng bên đường.

Tống Nhã hạ kính xe.

“Hiểu Vi, lên xe!”

“Chị đến đón em à?”

“Ừ.”

Tống Nhã cười.

“Hôm nay cả nhóm định ăn mừng dự án mới.”

“Thiếu em sao được?”

Lâm Hiểu Vi quay lại nhìn Trần Minh lần cuối.

“Em đi đây.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Chiếc xe rời đi.

Trần Minh đứng dưới mái hiên, nhìn theo cho đến khi nó biến mất ở cuối con đường.

Anh chợt nhận ra, lần này thật sự không còn ai đợi mình về nhà nữa.

20

Nửa năm sau, Lâm Hiểu Vi được thăng chức trưởng nhóm thiết kế.

Dự án cô phụ trách giành được một giải thưởng trong ngành.

Ngày công bố kết quả, cả studio reo hò.

Tống Nhã ôm vai cô.

“Hiểu Vi, làm tốt lắm!”

Lâm Hiểu Vi nhìn màn hình máy tính.

Tên cô xuất hiện trong danh sách nhóm thực hiện.

Cô bất giác nhớ đến khoảng thời gian mình ở nhà dưỡng thai.

Khi ấy, mỗi ngày cô đều nghĩ làm sao để Trần Minh vui vẻ.

Nấu món gì.

Mặc quần áo thế nào.

Nói chuyện ra sao để anh không khó chịu.

Cô từng thu nhỏ thế giới của mình đến mức chỉ còn một người đàn ông.

Bây giờ, thế giới ấy lại mở rộng.

Cô có công việc.

Có bạn bè.

Có những chuyến đi ngắn ngày.

Có những buổi tối cùng mẹ xem phim.

Có những sáng cuối tuần đến nhà Vương Tú Lan ăn cơm.

Cô bắt đầu học thêm nhiếp ảnh.

Đăng ký một lớp yoga nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe.

Thỉnh thoảng còn tự lái xe ra ngoại ô ngắm hoàng hôn.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui vẻ.

Có những ngày cô vẫn nhớ Đậu Đậu.

Có những đêm cô vẫn mơ thấy mình đang bế một đứa trẻ.

Nhưng cô không còn để nỗi đau nhấn chìm bản thân.

Cô học cách sống cùng ký ức ấy.

Và tiếp tục bước về phía trước.

21

Một ngày cuối tuần, Vương Tú Lan gọi điện cho Lâm Hiểu Vi.

“Con gái, hôm nay mẹ làm bánh bao.”

“Con có đến không?”

Lâm Hiểu Vi đang ngồi đọc sách.

“Có ạ.”

“Con mang gì đến không?”

“Không cần!”

Vương Tú Lan cười.

“Mẹ có đủ hết rồi.”

“Con chỉ cần đến ăn thôi.”

Lâm Hiểu Vi cũng cười.

“Vậy con đến ngay.”

Khi cô đến, Trần Quốc Cường đang ngồi ngoài ban công chăm sóc mấy chậu hoa.

Thấy cô, ông lập tức đứng dậy.

“Hiểu Vi đến rồi à?”

“Bố.”

“Ừ, vào nhà đi.”

Ông nhận túi hoa quả trên tay cô.

“Lần sau đừng mua nhiều thế.”

Lâm Hiểu Vi cười.

“Con mua ít thôi mà.”

Vương Tú Lan từ bếp đi ra.

“Hiểu Vi!”

Bà kéo cô vào nhà.

“Mẹ vừa làm xong bánh bao.”

“Con ăn thử xem.”

Trên bàn là một đĩa bánh bao nóng hổi.

Lâm Hiểu Vi cắn một miếng.

“Ngon lắm mẹ.”

Vương Tú Lan lập tức vui vẻ.

“Ngon thì ăn thêm!”

Trong bữa cơm, không ai nhắc đến Trần Minh.

Mãi đến khi ăn xong, Vương Tú Lan mới chậm rãi nói:

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng