Có người từng mất đi người thân.
Có người phải từ bỏ công việc vì gia đình.
Có người sống quá lâu trong sự phủ nhận của người khác, đến mức quên mất bản thân cũng có giá trị.
Cô không nghĩ mình có thể thay đổi cuộc đời tất cả mọi người.
Nhưng nếu câu chuyện của cô có thể khiến một người phụ nữ dám bước ra khỏi hoàn cảnh khiến họ đau khổ, vậy cũng đã đủ ý nghĩa.
Ngày diễn ra chương trình, hội trường không quá lớn.
Chỉ có hơn một trăm người tham dự.
Lâm Hiểu Vi đứng trên sân khấu.
Cô không kể quá nhiều về Trần Minh.
Cũng không nhắc đến Chu Lỵ bằng giọng căm hận.
Cô chỉ kể về hành trình của mình.
Từ một người phụ nữ từng nghĩ hạnh phúc phụ thuộc hoàn toàn vào hôn nhân.
Đến một người dám tự quyết định cuộc sống.
Cuối buổi, có một cô gái trẻ giơ tay.
“Chị Hiểu Vi.”
“Em muốn hỏi một câu.”
“Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chị có hối hận vì từng kết hôn không?”
Lâm Hiểu Vi suy nghĩ rất lâu.
Sau đó cô đáp:
“Không.”
Cả hội trường yên lặng.
Cô mỉm cười.
“Tôi không hối hận vì từng yêu chân thành.”
“Cũng không hối hận vì từng muốn xây dựng một gia đình.”
“Điều tôi tiếc là đã có lúc tôi đặt hạnh phúc của người khác lên trên sự an toàn và lòng tự trọng của chính mình.”
“Nhưng tôi không muốn dùng cả cuộc đời để tiếc nuối.”
Cô nhìn xuống khán phòng.
“Chúng ta không thể quay lại thay đổi quá khứ.”
“Nhưng chúng ta có thể quyết định tương lai.”
Một tràng pháo tay vang lên.
Ban đầu chỉ vài người.
Sau đó lan khắp hội trường.
Lâm Hiểu Vi đứng giữa ánh đèn, khẽ cúi đầu.
Cô biết mình vẫn còn rất nhiều điều phải học.
Nhưng ít nhất, cô đã không còn sợ hãi khi bước tiếp.
28
Ba năm sau ngày xảy ra biến cố.
Một buổi sáng, Lâm Hiểu Vi thức dậy trong căn hộ đầy nắng.
Trên ban công, những chậu hoa nhài đã nở trắng.
Cây nguyệt quế mẹ cô mang đến cũng xanh tốt.
Cô pha một tách cà phê.
Mở máy tính.
Kiểm tra lịch làm việc.
Hôm nay cô có cuộc họp với một khách hàng lớn.
Buổi chiều phải duyệt bản thiết kế cuối cùng.
Có thể bạn thích
Buổi tối đã hẹn hai người mẹ đi ăn.
Một ngày bận rộn.
Nhưng là kiểu bận rộn cô yêu thích.
Điện thoại chợt sáng lên.
Là một tin nhắn từ Vương Tú Lan.
“Hiểu Vi, mẹ thấy cửa hàng mới mở bán bánh hoa quế.”
“Tối nay mẹ mua cho con nhé?”
Lâm Hiểu Vi bật cười.
Cô trả lời:
“Vâng ạ.”
“Con muốn ăn hai cái.”
Vương Tú Lan lập tức gửi lại:
“Ba cái!”
“Con phải ăn nhiều vào!”
Lâm Hiểu Vi cười thành tiếng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua.
Cánh hoa nhài rơi xuống bậu cửa.
Cô bước ra ban công, đưa tay đón lấy.
Ánh nắng phủ lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay, tạo thành một quầng sáng dịu dàng.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trong xanh.
Cao rộng.
Không một gợn mây.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến câu nói của Vương Tú Lan trong đêm đầu tiên biết tin cô mất con.
“Con còn sống, con còn ở đây, thế là may mắn lớn nhất rồi.”
Khi ấy, cô không hiểu.
Cô chỉ cảm thấy mình đã mất tất cả.
Nhưng giờ đây, cô hiểu rồi.
Có những mất mát không bao giờ có thể bù đắp.
Có những vết thương dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn để lại dấu vết.
Nhưng điều đó không có nghĩa cuộc đời chỉ còn đau khổ.
Cô vẫn có thể yêu.
Có thể cười.
Có thể làm việc.
Có thể ngắm hoa nở.
Có thể tận hưởng một buổi sáng bình yên.
Và quan trọng nhất, cô không còn phải chờ đợi bất kỳ ai cho phép mình hạnh phúc.
Lâm Hiểu Vi đặt tách cà phê xuống.
Cầm điện thoại lên.
Mở danh sách liên lạc.
Ở đó, số điện thoại của Trần Minh đã bị xóa từ lâu.
Những bức ảnh chung cũng đã được cất đi.
Không phải vì cô muốn phủ nhận quá khứ.
Mà vì quá khứ ấy không còn cần thiết phải xuất hiện trong cuộc sống hiện tại.
Cô nhìn màn hình một lát.
Sau đó mở ứng dụng ghi chú.
Viết xuống một câu:
“Cuộc đời mình, cuối cùng cũng trở về tay mình.”
Cô đọc lại.
Mỉm cười.
Rồi đóng điện thoại.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm đang lên.
Một ngày mới bắt đầu.
Và lần này, Lâm Hiểu Vi không còn là người phụ nữ ngồi trong bóng tối, chờ đợi một người đàn ông trở về.
Cô là người tự mở cửa.
Tự bước ra ánh sáng.
Tự lựa chọn con đường của mình.
Còn những người từng phản bội, từng làm tổn thương cô, cuối cùng đều phải đối diện với hậu quả từ chính lựa chọn của họ.
Trần Minh đánh mất người vợ từng hết lòng yêu thương mình.
Chu Lỵ đánh mất cuộc sống mà cô ta tưởng có thể dễ dàng cướp được.
Còn Lâm Hiểu Vi, người từng bị họ xem là yếu đuối, cuối cùng lại trở thành người sống thanh thản nhất.
Bởi sự trả thù khiến người ta hả lòng nhất không phải là khiến kẻ khác đau khổ hơn mình.
Mà là sau tất cả, bản thân vẫn có thể sống tốt đến mức không còn cần quan tâm họ đang sống thế nào.
Và đó chính là kết cục mà Lâm Hiểu Vi xứng đáng có được.