“Thanh Nghi, có chuyện gì?”

Cô bình tĩnh thuật lại.

Không thêm.

Không bớt.

Không cố tỏ ra đáng thương.

Nghe xong, Tần Mặc Thần im lặng vài giây.

Tần phu nhân lạnh giọng:

“Con còn chờ gì nữa?”

“Bảo nó xin lỗi mẹ!”

Thanh Nghi nhìn chồng.

Cô không lên tiếng.

Cũng không chờ đợi.

Bởi lần này, dù anh lựa chọn thế nào, cô cũng sẽ không tự hạ thấp mình nữa.

Tần Mặc Thần cuối cùng mở miệng.

“Mẹ.”

“Gì?”

“Thanh Nghi không sai.”

Cả phòng khách chết lặng.

Tần phu nhân không tin nổi.

“Con nói gì?”

“Con nói cô ấy không sai.”

Anh bước đến đứng cạnh vợ.

“Cô ấy có quyền làm công việc mình thích.”

“Và không ai có quyền yêu cầu cô ấy từ bỏ.”

Tần phu nhân tức giận.

“Con bị nó mê hoặc rồi sao?”

Tần Mặc Thần nhìn mẹ.

“Không.”

Anh đáp rất rõ ràng.

“Trước đây con mới là người hồ đồ.”

“Con từng nghĩ chỉ cần cho cô ấy cuộc sống đầy đủ thì cô ấy sẽ hạnh phúc.”

“Nhưng con đã nhầm.”

Anh quay sang Thanh Nghi.

Ánh mắt phức tạp.

“Con không muốn tiếp tục mắc sai lầm ấy nữa.”

Tần phu nhân cứng họng.

Uyển Nhu đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Cô ta không ngờ Tần Mặc Thần lại công khai đứng về phía vợ.

Nhưng chuyện khiến cô ta mất mặt hơn vẫn còn ở phía sau.

Chương 11: Chiếc khăn lụa và lời nói dối

Để phá vỡ bầu không khí, Uyển Nhu lập tức lấy hộp quà bên cạnh.

“Bác gái, chúng ta đừng nói chuyện không vui nữa.”

Cô ta mở hộp.

Bên trong là một chiếc khăn lụa màu xanh ngọc.

“Đây là mẫu giới hạn của một thương hiệu Pháp.”

“Cháu phải nhờ người quen đặt trước gần nửa năm mới mua được.”

Tần phu nhân lập tức dịu sắc mặt.

“Đúng là Uyển Nhu có lòng.”

Bà cầm khăn lên.

“Đẹp thật.”

Uyển Nhu mỉm cười đắc ý.

“Ở Trung Quốc gần như không mua được đâu ạ.”

Thanh Nghi vốn không định xen vào.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn, ánh mắt cô hơi khựng lại.

Cô từng thấy mẫu họa tiết này.

Không phải trong bộ sưu tập giới hạn.

Mà trong một tài liệu liên quan đến tranh chấp nhãn hiệu được dịch cách đây vài năm.

Cô nhìn chiếc khăn thêm một lần.

Sau đó quay đi.

Nhưng Uyển Nhu lại không chịu buông tha.

“Thanh Nghi, cô biết thương hiệu này chứ?”

Thanh Nghi đáp:

“Có nghe qua.”

“Vậy cô thử nhận xét xem.”

Uyển Nhu cười.

“Cô giỏi tiếng Pháp như thế, chắc cũng am hiểu thời trang Pháp lắm.”

Tần Mặc Thần nhíu mày.

“Uyển Nhu.”

Nhưng Thanh Nghi đã lên tiếng.

“Cô muốn tôi nhận xét thật?”

“Đương nhiên.”

“Vậy tôi nói nhé.”

Thanh Nghi nhìn chiếc khăn.

“Họa tiết này từng xuất hiện trong một dòng sản phẩm thương mại phổ thông, không phải bộ sưu tập giới hạn.”

Nụ cười của Uyển Nhu cứng lại.

“Cô nói bậy!”

Thanh Nghi bình tĩnh tiếp tục:

“Quan trọng hơn, tên thương hiệu trên nhãn được in sai một chữ cái.”

Tần phu nhân lập tức cúi xuống.

Uyển Nhu vội giật chiếc khăn lại.

“Không thể nào!”

Thanh Nghi không tranh cãi.

Cô lấy điện thoại.

Mở trang xác minh sản phẩm chính thức của thương hiệu.

“Cô có thể tự kiểm tra mã sản phẩm.”

Uyển Nhu tái mặt.

Cô ta nhìn chiếc nhãn.

Rồi nhìn màn hình.

Không nói nổi một lời.

Tần phu nhân lập tức hiểu ra.

“Uyển Nhu?”

“Bác…”

“Cháu nói đây là hàng giới hạn?”

Uyển Nhu lắp bắp.

“Có lẽ… có lẽ người bán gửi nhầm.”

Thanh Nghi gật đầu.

“Có thể.”

Cô không cười nhạo.

Cũng không tiếp tục công kích.

“Vậy cô nên liên hệ người bán để yêu cầu giải thích.”

Nhưng chính thái độ bình thản ấy lại khiến Uyển Nhu càng xấu hổ.

Bởi tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Người khoe khoang là cô ta.

Người chủ động khiêu khích cũng là cô ta.

Cuối cùng, người mất mặt vẫn là cô ta.

Tần phu nhân đặt chiếc khăn xuống.

Không nói thêm câu nào.

Đúng lúc ấy, Trương dì mang hộp quà của Thanh Nghi vào.

“Lão phu nhân, bộ trà cụ này có cần mở ra không ạ?”

Tần phu nhân đang bực bội, tùy tiện phất tay.

“Mở đi.”

Hộp gỗ được mở ra.

Bên trong là một bộ ấm chén men ngọc thanh nhã.

Dưới đáy hộp có một tấm thiệp viết tay.

Tần phu nhân cầm lên.

Bà vốn chỉ định nhìn qua.

Nhưng khi đọc đến dòng cuối, sắc mặt bỗng thay đổi.

“Bộ trà cụ này…”

Thanh Nghi đáp:

“Con nhờ một nghệ nhân ở Cảnh Đức Trấn làm riêng.”

Tần phu nhân ngẩn ra.

Bà rất thích sưu tầm trà cụ.

Đặc biệt là những tác phẩm thủ công truyền thống.

Bộ ấm chén trước mặt không phô trương, nhưng từng đường nét đều vô cùng tinh xảo.

Tần Mặc Thần nhìn chiếc hộp.

Anh nhớ vợ đã mất gần hai tháng để chuẩn bị.

Khi ấy, cô thường xuyên trao đổi điện thoại với một người nào đó.

Anh còn nghĩ cô đang mua sắm linh tinh.

Không ngờ là để chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ anh.

Tần phu nhân vuốt nhẹ thân ấm.

Rất lâu sau mới nói:

“Có lòng rồi.”

Thanh Nghi gật đầu.

“Chỉ cần mẹ thích.”

Cô không nhắc đến giá tiền.

Cũng không giải thích mình đã bỏ bao nhiêu công sức.

Bởi cô tặng quà vì phép lịch sự và lòng tôn trọng.

Không phải để đổi lấy sự công nhận.

Tần phu nhân nhìn cô.

Lần đầu tiên, bà cảm thấy người con dâu trước mặt có lẽ không giống những gì mình vẫn nghĩ.

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng