Chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước đến cửa, cô lại nghe giọng anh vang lên phía sau.
“Thanh Nghi.”
Cô dừng bước.
“Anh xin lỗi.”
Ba chữ ấy khiến cô hơi ngạc nhiên.
Tần Mặc Thần nhìn bóng lưng vợ.
“Anh xin lỗi vì đã không tìm hiểu em.”
“Xin lỗi vì luôn tự cho rằng mình biết điều gì tốt nhất cho em.”
“Xin lỗi vì khiến em phải sống như một người khác.”
Thanh Nghi đứng yên.
Rất lâu sau, cô mới quay lại.
“Tần Mặc Thần.”
“Ừ?”
“Anh biết lời xin lỗi có tác dụng gì không?”
Anh im lặng.
“Nó cho thấy anh đã nhận ra sai lầm.”
Cô nhìn anh.
“Nhưng không thể khiến ba năm đã qua quay trở lại.”
Tần Mặc Thần cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.
Thanh Nghi tiếp tục:
“Em không cần anh lập tức bù đắp.”
“Cũng không cần anh mua quà, đưa em đi du lịch hay hứa hẹn những điều lớn lao.”
“Em chỉ muốn anh hiểu một chuyện.”
“Em không phải món đồ anh mua về rồi đặt trong tủ kính.”
Cô khẽ mỉm cười.
“Em là một con người.”
Nói xong, cô rời đi.
Lần này, Tần Mặc Thần không đuổi theo.
Anh đứng một mình trong phòng họp trống.
Nhìn chiếc ghế cô vừa ngồi.
Rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Chương 10: Bữa tiệc sinh nhật biến thành cuộc xét xử
Một tháng sau.
Tần gia tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi cho Tần phu nhân.
Bà là mẹ của Tần Mặc Thần.
Cũng là người nổi tiếng nghiêm khắc trong giới thượng lưu Nam Thành.
Trước đây, Hứa Thanh Nghi luôn cố gắng lấy lòng mẹ chồng.
Bà thích trà gì, cô nhớ.
Bà kiêng món nào, cô biết.
Mỗi dịp lễ tết, cô đều đích thân chuẩn bị quà.
Nhưng đổi lại, Tần phu nhân chưa từng thực sự hài lòng.
Trong mắt bà, Thanh Nghi xuất thân bình thường, không có gia thế nổi bật.
Dù xinh đẹp, ngoan ngoãn, vẫn không đủ tư cách đứng ngang hàng với con trai bà.
Hôm ấy, Thanh Nghi đến đúng giờ.
Cô mặc bộ váy dài màu đỏ trầm, trang sức đơn giản.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng cười nói.
Lục Uyển Nhu đang ngồi bên cạnh Tần phu nhân.
Hai người trò chuyện vô cùng thân thiết.
Thấy Thanh Nghi, Tần phu nhân lập tức thu nụ cười.
“Con đến rồi à?”
“Vâng, mẹ.”
Thanh Nghi đưa hộp quà cho người giúp việc.
“Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.”
Tần phu nhân nhìn hộp quà.
“Lại mua gì thế?”
Có thể bạn thích
“Một bộ trà cụ thủ công.”
“Ừ.”
Bà đáp qua loa.
Sau đó quay sang Uyển Nhu.
“Con xem, Uyển Nhu vừa từ Pháp về đã mang cho bác một chiếc khăn lụa.”
“Con bé bận rộn như vậy mà vẫn nhớ đến bác.”
Uyển Nhu lập tức cười dịu dàng.
“Bác đừng nói thế, chỉ là chút lòng thành thôi ạ.”
Cô ta nhìn Thanh Nghi.
“Thanh Nghi, cô cũng đến rồi.”
“Ừ.”
“Nghe nói gần đây cô đi làm?”
“Đúng.”
Uyển Nhu giả vờ ngạc nhiên.
“Vậy chắc vất vả lắm.”
“Cũng ổn.”
Tần phu nhân lập tức chen vào:
“Phụ nữ đã kết hôn còn chạy ra ngoài làm việc làm gì?”
“Nhà họ Tần thiếu tiền nuôi con sao?”
Thanh Nghi bình tĩnh đáp:
“Không phải vì thiếu tiền.”
“Vậy vì cái gì?”
“Vì con thích công việc ấy.”
Tần phu nhân nhíu mày.
“Thích?”
Bà cười lạnh.
“Đàn bà có gia đình rồi, điều quan trọng nhất là chăm sóc chồng con.”
“Suốt ngày chạy ra ngoài, còn ra thể thống gì?”
Trước đây, Thanh Nghi chắc chắn sẽ cúi đầu xin lỗi.
Nhưng lần này, cô chỉ nhìn mẹ chồng.
“Mẹ.”
“Gì?”
“Con và Mặc Thần chưa có con.”
Tần phu nhân khựng lại.
“Thì sao?”
“Việc chăm sóc nhà cửa đã có người giúp việc.”
“Cho nên con không hiểu tại sao đi làm lại là điều không đúng thể thống.”
Sắc mặt Tần phu nhân lập tức tối sầm.
“Con đang cãi mẹ?”
“Con đang trả lời câu hỏi của mẹ.”
Cả phòng khách yên lặng.
Uyển Nhu lập tức lên tiếng:
“Thanh Nghi, bác gái chỉ lo cho cô thôi.”
Thanh Nghi quay sang.
“Lục tiểu thư.”
“Gì?”
“Cô cũng đi làm mà?”
Uyển Nhu khựng lại.
“Đương nhiên.”
“Vậy cô có cho rằng mình không ra thể thống không?”
“Cô…”
Thanh Nghi mỉm cười.
“Nếu cô không nghĩ vậy, tại sao lại đồng tình với việc mẹ chồng tôi dùng cùng tiêu chuẩn ấy để đánh giá tôi?”
Uyển Nhu lập tức cứng họng.
Tần phu nhân đập tay xuống bàn.
“Hứa Thanh Nghi!”
“Con nghe.”
“Đừng tưởng gần đây được vài người khen ngợi thì có thể lên mặt trong nhà này!”
Thanh Nghi nhìn bà.
“Con chưa từng lên mặt.”
“Con chỉ không muốn tiếp tục nhận lỗi về những chuyện mình không làm sai.”
Tần phu nhân tức đến mức ngực phập phồng.
Đúng lúc ấy, Tần Mặc Thần bước vào.
Anh vừa kết thúc một cuộc điện thoại.
Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng, anh lập tức hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tần phu nhân như tìm được chỗ dựa.
“Mặc Thần! Con xem vợ con đi!”
“Bây giờ nó giỏi rồi, ngay cả mẹ cũng dám cãi!”
Uyển Nhu cúi đầu.
“Anh Mặc Thần, chị Thanh Nghi chỉ hơi kích động thôi.”
Thanh Nghi nhìn cô ta.
Khóe môi khẽ cong lên.
Hay lắm.
Một người đóng vai mẹ chồng bị xúc phạm.
Một người đóng vai bạn gái cũ hiểu chuyện.
Còn cô, đương nhiên phải là người vợ không biết điều.
Kịch bản quen thuộc đến mức cô gần như muốn bật cười.
Tần Mặc Thần nhìn mẹ.
Rồi nhìn Uyển Nhu.
Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người vợ.