Sau hội nghị, Thanh Nghi bước ra khu vườn phía sau trung tâm.

Trời đã tối.

Những ngọn đèn nhỏ được thắp dọc lối đi.

Tần Mặc Thần đứng chờ bên cạnh một hàng cây.

Thấy cô, anh mỉm cười.

“Bài phát biểu rất hay.”

“Cảm ơn anh.”

“Anh có mang hoa.”

Anh đưa ra một bó hoa màu đỏ.

Không phải hoa hồng trắng mà anh từng thích.

Mà là những bông hoa đỏ rực rỡ.

Thanh Nghi nhận lấy.

“Đẹp quá.”

“Anh nhớ em thích màu đỏ.”

Cô bật cười.

“Cuối cùng cũng nhớ rồi.”

Tần Mặc Thần nhìn cô.

“Anh còn nhớ em muốn đến Iceland.”

“Ừ.”

“Tháng sau anh có một kỳ nghỉ.”

Anh ngừng lại.

“Nếu em cũng có thời gian, chúng ta có thể đi ngắm cực quang.”

Thanh Nghi nhìn anh.

“Anh đã xem lịch của em chưa?”

“Chưa.”

Anh mỉm cười.

“Anh đang hỏi.”

Cô bật cười.

“Tháng sau em có ba ngày rảnh.”

“Vậy ba ngày.”

“Nhưng đi Iceland ba ngày hơi gấp.”

“Vậy để lần khác.”

Anh đáp rất tự nhiên.

“Không cần vội.”

Thanh Nghi nhìn anh.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác ấm áp.

Ba năm qua, Tần Mặc Thần thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Anh không còn tự quyết định thay cô.

Không còn dùng tiền bạc để giải quyết mọi vấn đề.

Không còn xem việc chăm sóc là quyền kiểm soát.

Quan trọng hơn, anh không yêu cầu cô phải ghi nhận từng thay đổi ấy như một món nợ.

Anh vẫn theo đuổi cô.

Nhưng cũng sống cuộc đời của mình.

Anh tập trung vào công việc.

Học thêm ngoại ngữ.

Tham gia các hoạt động cộng đồng.

Và học cách xây dựng những mối quan hệ bình đẳng hơn.

Họ không quay lại ngay sau cuộc gặp ở Paris.

Cũng không vội vàng tái hôn.

Hai người đã dành gần hai năm để tìm hiểu nhau lần nữa.

Lần này, không ai đóng vai người mạnh mẽ tuyệt đối.

Cũng không ai giả vờ yếu đuối.

Khi có bất đồng, họ tranh luận.

Khi không hiểu, họ hỏi.

Khi cần không gian, họ nói rõ.

Có lúc cãi nhau.

Có lúc giận dỗi.

Nhưng không ai dùng sự im lặng để ép người còn lại nhượng bộ.

Tình yêu lần thứ hai không còn lộng lẫy như trong những câu chuyện cổ tích.

Nhưng chân thật hơn rất nhiều.

Tần Mặc Thần nhìn cô.

“Thanh Nghi.”

“Ừ?”

“Anh có thể hỏi em một câu không?”

“Anh hỏi đi.”

“Bây giờ… em có hạnh phúc không?”

Thanh Nghi nhìn bó hoa trong tay.

Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô mỉm cười.

“Có.”

Anh gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Cô nghiêng đầu.

“Anh không hỏi hạnh phúc có liên quan đến anh không à?”

Tần Mặc Thần bật cười.

“Anh muốn hỏi.”

“Nhưng anh nghĩ câu trả lời ấy không quan trọng bằng việc em thật sự hạnh phúc.”

Thanh Nghi im lặng vài giây.

Sau đó bước đến.

Chủ động nắm lấy tay anh.

Tần Mặc Thần sững người.

Cô nhìn anh.

“Có liên quan.”

Anh ngẩng đầu.

Thanh Nghi mỉm cười.

“Nhưng không phải tất cả.”

Tần Mặc Thần nhìn bàn tay hai người đang nắm.

Một lúc lâu sau mới khẽ đáp:

“Như vậy là đủ rồi.”

Ngoại truyện: Lần này, tôi không cần giả vờ

Một năm sau nữa.

Tại một nhà hàng nhỏ ở Nam Thành, Hứa Thanh Nghi và Tần Mặc Thần tổ chức một bữa tiệc thân mật.

Không có hàng trăm khách mời.

Không có những nghi thức xa hoa.

Chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết.

Trên bàn đặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn mới.

Sau nhiều năm ly hôn, tìm hiểu lại và xây dựng một mối quan hệ khác, họ đã quyết định tái hôn.

Nhưng lần này, trước khi đăng ký, cả hai đã ngồi xuống bàn bạc rất lâu.

Về công việc.

Về nơi sinh sống.

Về tài sản.

Về con cái.

Về quyền riêng tư.

Và cả những điều nhỏ nhặt như ai sẽ nấu ăn, ai sẽ dọn dẹp, khi nào cần thời gian cho bản thân.

Tần Mặc Thần thậm chí còn chủ động đề nghị:

“Chúng ta có thể giữ phòng làm việc riêng.”

Thanh Nghi nhìn anh.

“Anh không sợ em bận đến mức quên anh sao?”

Anh cười.

“Có.”

“Vậy sao còn đề nghị?”

“Vì anh cũng có phòng làm việc riêng.”

Anh nhìn cô.

“Anh nghĩ hai người trưởng thành nên có không gian của mình.”

Thanh Nghi bật cười.

“Tiến bộ rồi đấy.”

Tần Mặc Thần nghiêm túc đáp:

“Nhờ cô Hứa chỉ giáo.”

Trong bữa tiệc, Tần phu nhân chủ động nâng ly.

Bà nhìn con dâu.

“Thanh Nghi.”

“Vâng, mẹ?”

“Trước đây mẹ đã nói nhiều lời không phải.”

Cả bàn ăn yên lặng.

Tần phu nhân hít sâu.

“Mẹ từng nghĩ phụ nữ kết hôn rồi thì nên đặt gia đình lên trên hết.”

“Nhưng sau này mẹ mới nhận ra.”

“Gia đình không nên là nơi khiến một người đánh mất chính mình.”

Thanh Nghi nhìn bà.

Tần phu nhân tiếp tục:

“Mẹ xin lỗi con.”

Thanh Nghi mỉm cười.

“Con cảm ơn mẹ.”

Không có cảnh ôm nhau khóc lóc.

Cũng không có lời hứa sẽ quên hết quá khứ.

Nhưng giữa hai người đã xuất hiện một sự tôn trọng mà trước đây chưa từng có.

Đối với Thanh Nghi, như vậy đã đủ.

Sau bữa tiệc, một người bạn của Tần Mặc Thần tò mò hỏi:

“Anh Tần, nghe nói lần đầu gặp chị dâu, anh còn tưởng chị ấy không biết ngoại ngữ?”

Cả bàn lập tức bật cười.

Tần Mặc Thần cũng cười.

“Đúng.”

Người bạn trêu:

“Vậy bây giờ anh thấy sao?”

Anh quay sang nhìn Thanh Nghi.

Cô đang trò chuyện với một người bạn bằng tiếng Pháp.

Thần thái tự nhiên.

Truyện Mới

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn