Tạ Cảnh Thâm cúi đầu.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.

Bà nội nhìn anh.

Không an ủi.

Chỉ nói:

“Cảnh Thâm.”

“Nếu thật sự yêu con bé…”

“Thì trước tiên hãy học cách để nó được hạnh phúc.”

“Cho dù hạnh phúc ấy không có cháu.”

14. Cơn bão đầu tiên

Mùa xuân đến Zurich muộn hơn tôi tưởng.

Tuyết bắt đầu tan.

Những hàng cây bên đường xuất hiện chồi non.

Công việc của tôi cũng dần ổn định.

Elena giao cho tôi phụ trách một phần thiết kế của dự án ven hồ.

Tôi bận rộn nhưng vui vẻ.

Mỗi sáng đến văn phòng.

Chiều đi khám theo lịch hẹn.

Tối về nhà đọc sách.

Hứa Dịch Chu thỉnh thoảng đến ăn cơm.

Anh luôn mang theo rất nhiều đồ.

Sữa.

Trái cây.

Sách dành cho bà bầu.

Có lần anh còn mang cả một chiếc gối ôm khổng lồ.

Tôi nhìn nó.

“Cậu định biến nhà tớ thành cửa hàng mẹ và bé à?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Đây mới là giai đoạn đầu.”

Tôi bật cười.

Những ngày ấy, tôi gần như quên mất Tạ Cảnh Thâm.

Cho đến khi một phong bì được gửi đến văn phòng.

Bên trong là tài liệu pháp lý.

Người gửi là luật sư đại diện cho Tạ thị.

Tôi mở ra.

Sắc mặt dần thay đổi.

Tài liệu thông báo việc chuyển giao mười phần trăm cổ phần Minh Thịnh theo thỏa thuận ly hôn.

Nhưng kèm theo đó là một văn bản bổ sung.

Tạ Cảnh Thâm đã lập một quỹ tài sản dành cho đứa bé.

Tài sản thuộc quỹ được quản lý độc lập.

Tôi không có nghĩa vụ quay về.

Không cần tái hôn.

Không phải đáp ứng bất kỳ điều kiện cá nhân nào.

Đứa bé sẽ được hưởng quyền lợi khi đủ tuổi theo quy định.

Tôi nhìn văn bản rất lâu.

Sau đó gọi cho luật sư.

“Tôi muốn xác nhận một chuyện.”

“Thưa cô, xin cứ nói.”

“Quỹ này có điều kiện nào chưa được ghi rõ không?”

“Không.”

“Có yêu cầu tôi phải cho anh ấy gặp con không?”

“Không.”

“Có ảnh hưởng đến quyền quyết định của tôi đối với việc chăm sóc con không?”

“Không.”

Tôi im lặng.

Luật sư nói tiếp:

“Tạ tiên sinh đã yêu cầu chúng tôi ghi rõ mọi điều khoản.”

“Ông ấy nói…”

Tôi hỏi:

“Nói gì?”

“Rằng đây là trách nhiệm của một người cha.”

“Không phải điều kiện trao đổi.”

Tôi nhìn tờ giấy.

Một lúc sau mới đáp:

“Tôi cần thời gian xem xét.”

“Vâng.”

Cúp máy.

Tôi ngồi yên rất lâu.

Không thể phủ nhận.

Lần này, Tạ Cảnh Thâm đã làm đúng.

Nhưng làm đúng một chuyện không có nghĩa có thể xóa bỏ tất cả những chuyện trước kia.

Tôi cất tài liệu vào ngăn kéo.

Tiếp tục làm việc.

Cũng trong ngày hôm ấy, ở trong nước, một biến cố khác xảy ra.

Một tài khoản ẩn danh công bố loạt tài liệu liên quan đến dự án Nam Thành của Minh Thịnh.

Bài viết cáo buộc tập đoàn từng che giấu khoản đầu tư bất thường.

Đồng thời ám chỉ Lâm Vãn Ý đã lợi dụng quan hệ hôn nhân để chuyển tài sản.

Chỉ trong vài giờ, giá cổ phiếu Minh Thịnh giảm mạnh.

Hàng loạt phóng viên tập trung trước trụ sở.

Trong phòng họp, các cổ đông tranh cãi gay gắt.

Một người đàn ông trung niên đập bàn.

“Cảnh Thâm!”

“Cháu phải giải thích!”

“Khoản đầu tư đó rốt cuộc là gì?”

Tạ Cảnh Thâm ngồi ở vị trí chủ tọa.

Sắc mặt bình tĩnh.

“Khoản đầu tư hợp pháp.”

“Có đầy đủ chứng từ.”

“Vậy tại sao lại đứng tên vợ cũ của cháu?”

“Bởi cô ấy là nhà đầu tư.”

Người đàn ông cười lạnh.

“Cháu nghĩ chúng tôi tin sao?”

Tạ Cảnh Thâm ngẩng đầu.

“Chú hai.”

“Chú muốn biết sự thật?”

Người đàn ông khựng lại.

Anh ra hiệu cho Trần Hạo.

Màn hình lớn bật sáng.

Một loạt hợp đồng xuất hiện.

Bên dưới là hồ sơ thẩm định độc lập.

Tạ Cảnh Thâm chậm rãi nói:

“Khoản đầu tư được thực hiện đúng quy trình.”

“Không có chuyển giao tài sản bất hợp pháp.”

“Không có ưu đãi trái quy định.”

“Và…”

Anh nhìn quanh phòng.

“Người cung cấp thông tin sai lệch cho truyền thông đã cố tình cắt bỏ phần quan trọng nhất của hồ sơ.”

Chú hai Tạ, Tạ Minh Viễn, biến sắc.

“Cháu có ý gì?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn ông.

“Ý tôi là…”

“Có người đang muốn dùng cuộc hôn nhân của tôi để thao túng giá cổ phiếu.”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

Trần Hạo chuyển sang tài liệu tiếp theo.

Một loạt giao dịch bất thường.

Những tài khoản liên quan.

Những khoản bán khống.

Và một công ty truyền thông đứng sau các bài viết.

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Tôi đã chuyển tài liệu cho bộ phận pháp chế và cơ quan có thẩm quyền.”

“Những vấn đề cần xác minh sẽ được điều tra theo quy định.”

Anh đứng dậy.

“Cuộc họp kết thúc.”

Tạ Minh Viễn đột nhiên quát:

“Cảnh Thâm!”

“Cháu định vì một người phụ nữ đã ly hôn mà chống lại cả người nhà sao?”

Tạ Cảnh Thâm dừng bước.

Quay đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Chú hai.”

“Cô ấy không còn là vợ tôi.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa bất kỳ ai cũng có quyền vu khống cô ấy.”

Anh nhìn thẳng vào mắt ông.

“Lần này…”

“Tôi sẽ không để cô ấy phải tự bảo vệ mình nữa.”

15. Kẻ đứng sau màn kịch

Ba ngày sau, Trần Hạo tìm được một bằng chứng quan trọng.

Những tài liệu bị rò rỉ đã được chuyển qua một công ty truyền thông do người thân của Đường Mạn điều hành.

Đường Mạn là quản lý của Giang Thanh Nghi.

Nhưng người thanh toán cho chiến dịch truyền thông lại là một công ty có liên hệ với Tạ Minh Viễn.

Tạ Cảnh Thâm nhìn báo cáo.

“Giang Thanh Nghi có tham gia không?”

Trần Hạo đáp:

“Có dấu hiệu cô ấy cung cấp một số hình ảnh và thông tin cá nhân.”

“Nhưng chưa có bằng chứng cho thấy cô ấy biết toàn bộ kế hoạch tài chính.”

Tạ Cảnh Thâm gật đầu.

“Chuyển những gì có thể xác minh cho luật sư.”

“Đừng suy đoán.”

“Vâng.”

Anh ngừng lại.

“Còn chú hai?”

“Đang cố gắng bán cổ phần.”

Tạ Cảnh Thâm bật cười lạnh.

“Quá muộn rồi.”

Buổi chiều.

Giang Thanh Nghi bị mời đến văn phòng luật sư để làm việc về những thông tin cô đã cung cấp.

Cô bước vào phòng với vẻ mặt căng thẳng.

Khi nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm, cô lập tức đứng sững.

“Cảnh Thâm…”

Anh ngồi đối diện.

Truyện Mới

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm