“Việc gì?”

“Chuyện của nhà bác, con hỏi kỹ như vậy làm gì?”

Tôi gật đầu.

“Đúng. Chuyện của nhà bác, cháu không nên hỏi. Vậy chuyện nhà cháu, bác cũng không nên can thiệp.”

Nói xong, tôi đưa tay đóng cửa.

Lần này, Ngọc Mai không ngăn lại.

Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép kín, bà bỗng nói:

“Tô Nhã, con đừng tưởng mình thắng rồi.”

Tôi dừng tay.

Ngọc Mai nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Khải Phong đã nói, căn nhà này không đơn giản như con nghĩ đâu.”

Tôi nhìn bà.

“Vậy bác bảo anh ta chuẩn bị giấy tờ.”

Bà ta không đáp.

Tôi đóng cửa.

Tiếng bước chân của Ngọc Mai vang lên ngoài hành lang, càng lúc càng xa.

Tôi đứng yên vài giây rồi đi vào bếp rót nước.

Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

【Chị Tô, em là Tiểu Nghi. Em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện này liên quan đến căn nhà của chị.】

Tôi đọc xong, đặt cốc nước xuống.

Một tin nhắn khác lập tức xuất hiện.

【Anh Khải Phong đã dùng căn nhà đó để hứa hẹn với người khác.】

Tôi nhìn màn hình.

Lần đầu tiên kể từ khi ký giấy ly hôn, tôi cảm thấy chuyện này có lẽ còn thú vị hơn mình tưởng.

Tôi không trả lời Tiểu Nghi ngay.

Trước tiên, tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm và những khoản giao dịch liên quan đến việc mua căn hộ.

Tất cả vẫn bình thường.

Sau đó, tôi lấy tập hồ sơ trong ngăn kéo ra, kiểm tra giấy chứng nhận quyền sở hữu, hợp đồng mua bán, chứng từ thanh toán và thỏa thuận ly hôn.

Căn hộ này được mua bằng khoản tiền riêng tôi có trước khi kết hôn, tiền mẹ tôi tặng riêng và một phần thu nhập của tôi sau đó. Khi ly hôn, Khải Phong đã xác nhận bằng văn bản rằng anh ta không có yêu cầu nào đối với căn hộ.

Tôi còn giữ cả chứng từ hoàn trả khoản tiền anh ta từng bỏ ra để sửa chữa nhà.

Tôi vốn làm công việc quản lý hồ sơ nhân sự.

Một trong những thói quen nghề nghiệp của tôi là không bao giờ tin vào lời nói khi có thể kiểm tra bằng giấy tờ.

Tôi chụp lại những tài liệu cần thiết, lưu thành hai bản dự phòng rồi mới trả lời tin nhắn.

【Cô muốn nói gì?】

Tiểu Nghi gọi điện gần như ngay lập tức.

Tôi bắt máy.

“Chị Tô…”

Giọng cô ấy rất nhỏ.

Tôi hỏi:

“Cô đang ở đâu?”

“Em đang ở khách sạn.”

“Khách sạn nào?”

Cô ấy đọc tên một khách sạn cách chung cư của tôi khoảng bốn cây số.

Tôi hỏi tiếp:

“Cô có thể nói chuyện qua điện thoại không?”

Tiểu Nghi ngập ngừng.

“Em nghĩ gặp trực tiếp sẽ tốt hơn.”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Ngày mai, sáu giờ tối, quán cà phê đối diện trung tâm thương mại Minh Châu.”

“Vâng.”

“Và cô đừng mang theo Khải Phong.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Sau đó, Tiểu Nghi đáp:

“Em cũng không muốn gặp anh ấy nữa.”

Tôi cúp máy.

Sáng hôm sau, tôi liên hệ luật sư từng hỗ trợ mình trong quá trình ly hôn.

Luật sư Lâm Thu Hà là bạn học đại học của tôi.

Chúng tôi quen nhau hơn mười năm, nhưng khi xử lý hồ sơ, cô ấy luôn tách bạch quan hệ cá nhân và công việc.

Nghe tôi kể xong, Thu Hà hỏi:

“Cậu có cho họ vào ở không?”

“Không.”

“Có giao chìa khóa không?”

“Không. Nhưng Khải Phong từng giữ một chìa dự phòng.”

“Thay khóa đi.”

“Tớ định làm hôm nay.”

“Kiểm tra cả quyền truy cập khóa điện tử, mã cửa, thẻ thang máy và danh sách người được đăng ký ra vào.”

Tôi ghi lại.

Thu Hà tiếp tục:

“Còn một việc nữa. Đừng chỉ kiểm tra sổ đỏ bản giấy. Cậu nên yêu cầu tra cứu tình trạng pháp lý hiện tại của căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền, xem có đăng ký thế chấp hay biến động gì bất thường không.”

Tôi nhíu mày.

“Cậu nghi Khải Phong làm giả giấy tờ?”

“Chưa có bằng chứng. Nhưng một người dám nói với người khác rằng nhà của cậu là nhà của anh ta, rất có thể đã dùng lời nói dối ấy để đạt mục đích nào đó.”

Tôi im lặng.

Thu Hà nói tiếp:

“Quan trọng nhất, nếu có ai mang giấy tờ đến đòi nhà, cậu đừng tự thỏa thuận. Gửi cho tớ xem trước.”

Tôi đáp:

“Được.”

Chiều hôm ấy, tôi gọi thợ đến thay toàn bộ khóa cửa.

Người thợ làm việc khá nhanh.

Chưa đầy một tiếng, ổ khóa cơ đã được thay mới, mã khóa điện tử được thiết lập lại, những quyền truy cập cũ cũng bị xóa.

Tôi còn yêu cầu ban quản lý chung cư cập nhật danh sách người được phép vào căn hộ.

Khi nhân viên quản lý hỏi có cần giữ tên Hứa Khải Phong không, tôi trả lời:

“Không. Chúng tôi đã ly hôn.”

Anh nhân viên nhìn hồ sơ, gật đầu.

“Vậy chúng tôi sẽ cập nhật theo yêu cầu của chủ sở hữu.”

Tôi ký xác nhận.

Từ giây phút ấy, cảm giác căn nhà thực sự thuộc về riêng mình mới trở nên rõ ràng.

Không còn ai có thể dùng chìa khóa dự phòng để tự tiện bước vào.

Không còn ai có quyền bảo tôi phải dọn đi.

Truyện Mới

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng