Chương 6
Và quan trọng hơn, tôi không cần tiếp tục giải thích vì sao mình muốn được yên ổn trong chính căn nhà của mình.
Sáu giờ tối, tôi đến quán cà phê đúng hẹn.
Tiểu Nghi đã ngồi chờ.
Cô ấy mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc buộc thấp, trước mặt đặt một ly nước chưa uống.
Thấy tôi, cô lập tức đứng lên.
“Chị Tô.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Ngồi đi.”
Cô ấy chậm rãi ngồi xuống.
Tôi gọi một ly trà nóng.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, tôi hỏi thẳng:
“Khải Phong đã hứa với cô điều gì?”
Tiểu Nghi cúi đầu.
“Anh ấy nói sẽ cưới em.”
Tôi không ngạc nhiên.
“Bao giờ?”
“Cuối năm nay.”
“Vậy căn nhà?”
Cô ấy cắn môi.
“Anh ấy bảo sau khi hoàn tất ly hôn, căn hộ sẽ được chuyển sang tên anh ấy. Đến lúc đó, chúng em sẽ tổ chức đám cưới rồi dọn vào ở.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Anh ta nói như vậy từ bao giờ?”
Tiểu Nghi đáp:
“Khoảng bốn tháng trước.”
Bốn tháng.
Tôi nhẩm tính.
Bốn tháng trước, Khải Phong vẫn còn sống cùng tôi.
Anh ta vẫn ăn cơm tôi nấu, sử dụng chiếc xe chúng tôi mua chung, thậm chí còn nhờ tôi đặt vé máy bay cho chuyến công tác của anh ta.
Hóa ra trong lúc tôi đang chuẩn bị tài liệu ly hôn, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị một cuộc hôn nhân khác.
Tôi hỏi:
“Cô có biết lúc ấy chúng tôi chưa ly hôn không?”
Tiểu Nghi gật đầu.
“Biết.”
Tôi đặt ly trà xuống.
“Vậy cô không phải hoàn toàn bị lừa.”
Mặt cô ấy lập tức trắng bệch.
“Em…”
Tôi không để cô ấy giải thích.
“Cô biết anh ta có vợ. Cô vẫn đồng ý qua lại với anh ta. Đó là lựa chọn của cô.”
Tiểu Nghi cúi gằm mặt.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói:
“Chị nói đúng.”
Tôi không ngờ cô ấy thừa nhận nhanh như vậy.
Cô tiếp tục:
“Em không định xin chị tha thứ. Em chỉ muốn nói cho chị biết một chuyện.”
Cô mở túi xách, lấy ra một tập giấy.
Đó là bản sao của một thỏa thuận vay tiền.
Người vay: Hứa Khải Phong.
Người cho vay: Trần Văn Bách.
Số tiền: Hai tỷ đồng.
Tôi nhìn xuống dòng ghi chú bên dưới.
Có thể bạn thích
【Bên vay cam kết sử dụng quyền tài sản liên quan đến căn hộ tại chung cư Minh Châu để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ.】
Địa chỉ căn hộ chính là nhà tôi.
Tôi ngẩng đầu.
“Giấy này ở đâu ra?”
Tiểu Nghi đáp:
“Anh Khải Phong đưa cho bố em xem.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Bố cô là Trần Văn Bách?”
Cô gật đầu.
Tôi bỗng hiểu ra.
“Vậy cô không chỉ là bạn gái của Khải Phong.”
Tiểu Nghi cắn môi.
“Anh ấy nói đang cần vốn mở công ty. Bố em đồng ý cho vay vì anh ấy bảo căn nhà này thuộc quyền sở hữu của mình.”
Tôi hỏi:
“Tiền đã chuyển chưa?”
“Rồi.”
“Bao nhiêu?”
“Hai tỷ.”
Tôi nhìn tập giấy thêm lần nữa.
Sau đó, tôi bật cười.
Tiểu Nghi ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang.
“Chị cười gì?”
Tôi đáp:
“Khải Phong đúng là càng ngày càng có bản lĩnh.”
Cô ấy không hiểu.
Tôi giải thích:
“Ngày trước, anh ta muốn mua một chiếc đồng hồ trị giá tám mươi triệu nhưng không đủ tiền. Anh ta bảo tôi cho mượn, hứa cuối tháng trả.”
“Rồi sao ạ?”
“Tôi không cho.”
Tiểu Nghi ngẩn người.
Tôi nói tiếp:
“Anh ta giận tôi suốt ba ngày, bảo tôi không biết tin tưởng chồng.”
“Vậy…”
“Cuối cùng anh ta mua chiếc đồng hồ khác, giá mười hai triệu.”
Tôi chỉ vào bản thỏa thuận trên bàn.
“Bây giờ anh ta đã tiến bộ rồi. Không còn vay tám mươi triệu nữa, mà trực tiếp dùng nhà người khác để vay hai tỷ.”
Tiểu Nghi không cười.
Mắt cô ấy đỏ hoe.
Tôi hỏi:
“Bố cô đã biết sự thật chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cô nên nói ngay.”
Cô ấy ngẩng đầu.
“Nếu bố em biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ấy.”
Tôi đáp:
“Đó là chuyện giữa bố cô và Khải Phong. Nhưng cô phải nói rõ rằng căn hộ này không thuộc quyền sở hữu của anh ta, và tôi không tham gia hay đồng ý với khoản vay.”
Tiểu Nghi im lặng.
Tôi đẩy tập giấy về phía cô ấy.
“Đây là bản sao, đúng không?”
“Vâng.”
“Cô có thể gửi cho tôi một bản điện tử không?”
Cô gật đầu.
“Được.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Đúng lúc ấy, Tiểu Nghi bỗng nói:
“Chị Tô, còn một chuyện nữa.”
Tôi nhìn cô.
“Cứ nói.”
Cô ấy siết chặt hai tay.
“Em nghe anh Khải Phong nói, mẹ anh ấy bán nhà để trả một khoản nợ thay anh ấy.”
Tôi hỏi:
“Khoản nợ nào?”
Tiểu Nghi đáp:
“Em không biết chính xác. Nhưng em nghe bà ấy nhắc đến một công ty tên là Phong Thịnh.”
Tôi hơi khựng lại.
Phong Thịnh.
Cái tên ấy tôi đã nghe rất nhiều lần.
Đó chính là công ty mà Khải Phong từng muốn tôi đứng tên làm người đại diện pháp luật.
Và cũng là lý do cuối cùng khiến tôi quyết định ly hôn.
Chương 5: Công ty mà tôi đã từ chối đứng tên
Ba tháng trước khi ly hôn, Khải Phong từng mang về nhà một tập hồ sơ.
Hôm ấy, tôi vừa tăng ca về.
Trên bàn ăn đã có sẵn hai món mặn và một món canh.
Điều đó khá hiếm.
Bởi trong suốt năm năm kết hôn, số lần Khải Phong chủ động nấu cơm có thể đếm trên đầu ngón tay.