Anh ta kéo ghế cho tôi, còn rót một cốc nước ấm.

“Tô Nhã, anh có chuyện vui muốn nói.”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì?”

“Anh chuẩn bị thành lập công ty.”

Tôi không ngạc nhiên.

Khải Phong từng nói đến chuyện kinh doanh rất nhiều lần.

Khi thì muốn mở quán cà phê.

Khi thì muốn đầu tư vào bất động sản.

Có lúc anh ta còn định nghỉ việc để kinh doanh hàng nhập khẩu.

Nhưng mỗi lần tôi hỏi về kế hoạch tài chính, dòng tiền và rủi ro, anh ta đều tỏ ra khó chịu.

Lần này cũng vậy.

Tôi hỏi:

“Anh định kinh doanh lĩnh vực gì?”

“Thương mại tổng hợp.”

“Cụ thể?”

“Phân phối hàng hóa, đầu tư, hợp tác dự án. Nói chung là nhiều lĩnh vực.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vốn điều lệ bao nhiêu?”

“Năm tỷ.”

“Vốn thực góp dự kiến bao nhiêu?”

Anh ta hơi khựng lại.

“Chuyện đó anh sẽ thu xếp.”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh cần tôi giúp gì?”

Khải Phong lập tức đẩy tập hồ sơ đến.

“Em đứng tên người đại diện pháp luật giúp anh.”

Tôi không mở hồ sơ ngay.

“Tại sao?”

“Vì anh vẫn đang làm ở công ty cũ, không tiện đứng tên.”

“Không tiện vì điều khoản hợp đồng lao động hay vì lý do khác?”

Khải Phong nhíu mày.

“Em hỏi kỹ như điều tra tội phạm vậy?”

Tôi bình thản đáp:

“Vì anh đang đề nghị tôi đứng tên đại diện pháp luật cho một doanh nghiệp.”

Anh ta lập tức đổi giọng.

“Vợ chồng với nhau mà em không tin anh sao?”

Tôi mở tập hồ sơ.

Đọc đến trang thứ ba, tôi phát hiện một điều bất thường.

Tên tôi đã được điền sẵn vào vị trí người đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh còn có một ô chữ ký trống.

Tôi ngẩng đầu.

“Ai chuẩn bị hồ sơ này?”

“Bạn anh.”

“Bạn nào?”

“Em không quen.”

Tôi tiếp tục lật.

Trong tài liệu có một bản dự thảo hợp đồng vay vốn.

Số tiền dự kiến là ba tỷ đồng.

Tôi hỏi:

“Công ty chưa thành lập mà anh đã chuẩn bị vay tiền?”

Khải Phong đáp:

“Kinh doanh phải có vốn chứ.”

“Vậy tại sao không dùng tên anh?”

Anh ta đặt đũa xuống.

“Tô Nhã, anh đã nói rồi, anh không tiện.”

Tôi gấp hồ sơ lại.

“Vậy tôi cũng không tiện.”

Sắc mặt Khải Phong lập tức thay đổi.

“Em có ý gì?”

“Tôi không đồng ý đứng tên.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Em có biết anh đã nói với đối tác rằng em sẽ giúp không?”

“Anh chưa hỏi ý kiến tôi.”

“Nhưng em là vợ anh!”

Tôi đáp:

“Chính vì là vợ anh nên tôi càng không thể ký vào thứ mình không hiểu rõ.”

Hôm ấy, Khải Phong nổi giận.

Anh ta hất ghế ra sau, bỏ đi ngay giữa bữa cơm.

Đến tối, Ngọc Mai gọi điện cho tôi.

Bà ta vừa bắt máy đã trách:

“Đàn ông làm việc lớn, phụ nữ phải biết đứng sau ủng hộ. Con cứ tính toán như vậy thì Khải Phong làm sao thành công được?”

Tôi hỏi:

“Nếu công ty thua lỗ, bác có sẵn sàng dùng nhà của mình để bảo đảm khoản vay cho anh ấy không?”

Ngọc Mai đáp ngay:

“Đương nhiên! Con trai bác thì bác phải giúp!”

Tôi nói:

“Vậy bác cứ giúp anh ấy.”

Bà ta tức giận cúp máy.

Không ngờ ba tháng sau, bà thực sự bán nhà.

Tôi ngồi trong quán cà phê, nhớ lại cuộc nói chuyện ấy.

Tiểu Nghi nhìn tôi, dè dặt hỏi:

“Chị biết công ty Phong Thịnh sao?”

Tôi đáp:

“Biết. Khải Phong từng muốn tôi đứng tên đại diện pháp luật.”

Cô ấy lập tức ngẩng phắt đầu.

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Nhưng anh ấy nói chị không hiểu gì về kinh doanh, chỉ biết làm nhân sự.”

Tôi mỉm cười.

“May mà tôi không hiểu gì.”

Tiểu Nghi nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi nói tiếp:

“Nếu hiểu theo cách anh ta muốn, có lẽ bây giờ người phải giải thích về các khoản nợ sẽ là tôi.”

Tiểu Nghi cúi đầu.

Một lúc sau, cô ấy lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh.

Trong ảnh là Khải Phong đang đứng trước một văn phòng mới.

Phía sau anh ta có biển tên Công ty TNHH Thương mại Phong Thịnh.

Bên cạnh là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi đen.

Tôi nhận ra người ấy.

Đó là Lưu Quốc Cường.

Bạn làm ăn mà Khải Phong thường xuyên nhắc đến.

Tôi hỏi:

“Người này có liên quan đến khoản vay của bố cô không?”

Tiểu Nghi gật đầu.

“Chú Cường là người giới thiệu anh Khải Phong với bố em.”

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy hiện giờ công ty hoạt động thế nào?”

Tiểu Nghi lắc đầu.

“Em không rõ. Chỉ biết gần đây anh Khải Phong thường xuyên bị người khác gọi điện đòi tiền.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tiểu Nghi, cô nên bảo bố mình kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay vốn, chứng từ chuyển tiền và thông tin doanh nghiệp.”

Cô ấy gật đầu.

Tôi nói thêm:

“Đừng giao thêm bất kỳ khoản tiền nào chỉ vì lời hứa về căn hộ.”

Tiểu Nghi im lặng vài giây.

Sau đó, cô ấy hỏi:

“Chị không giận em sao?”

Tôi nhìn cô.

“Tôi có.”

Cô ấy cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng tôi không định dành thời gian để trả thù cô. Chuyện giữa cô và Khải Phong, cô tự chịu trách nhiệm. Còn ai xâm phạm quyền lợi của tôi, tôi sẽ xử lý đến cùng.”

Truyện Mới

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn