Chương 8
Tiểu Nghi chậm rãi gật đầu.
Trước khi rời đi, cô ấy nói:
“Em sẽ nói sự thật với bố.”
Tôi đáp:
“Càng sớm càng tốt.”
Tối hôm đó, khi tôi vừa về đến chung cư, nhân viên bảo vệ gọi tôi lại.
“Chị Tô, hôm nay có một người đàn ông đến hỏi về căn hộ của chị.”
Tôi dừng bước.
“Người thế nào?”
“Khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi đen. Ông ấy nói muốn xem căn hộ để định giá.”
Tôi lập tức nhớ đến Lưu Quốc Cường.
Tôi hỏi:
“Anh có cho ông ấy lên không?”
Bảo vệ lắc đầu.
“Không. Vì chị đã yêu cầu kiểm soát khách đến căn hộ nên chúng tôi không cho vào.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
Người bảo vệ nói tiếp:
“Ông ấy còn bảo căn nhà sắp được bán đấu giá.”
Tôi nhìn anh.
“Bán đấu giá?”
“Vâng. Nhưng chúng tôi không có thông tin gì nên cũng không tin.”
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Thu Hà.
Cô ấy bắt máy rất nhanh.
Tôi nói:
“Thu Hà, có người đang tung tin nhà tớ sắp bị bán đấu giá.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Sau đó, Thu Hà đáp:
“Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc nghiêm túc.”
Chương 6: Một tờ thông báo khiến cả nhà chồng cũ hoảng loạn
Sáng hôm sau, Thu Hà đến văn phòng tôi.
Cô ấy mang theo một tập hồ sơ và một chiếc máy tính xách tay.
Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi:
“Cậu còn giữ tin nhắn Khải Phong thừa nhận căn nhà là của cậu không?”
Tôi đáp:
“Có. Cả tin nhắn, ghi âm và thỏa thuận ly hôn.”
“Rất tốt.”
Thu Hà mở máy tính.
“Trước mắt, chúng ta cần xác minh ba việc. Thứ nhất, tình trạng pháp lý thực tế của căn hộ. Thứ hai, ai đã sử dụng thông tin căn hộ để vay tiền. Thứ ba, có giấy tờ giả mạo nào đang được lưu hành hay không.”
Tôi hỏi:
“Nếu anh ta chỉ nói miệng rằng nhà là của mình thì sao?”
Thu Hà đáp:
“Nói dối để khoe khoang là một chuyện. Dùng lời nói dối để nhận tiền và đưa ra tài liệu không đúng sự thật là chuyện khác. Phải xem chứng cứ cụ thể.”
Có thể bạn thích
Tôi gật đầu.
Chúng tôi dành cả buổi sáng để rà soát tài liệu.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy căn hộ không có đăng ký thế chấp hoặc biến động sở hữu bất thường trong dữ liệu được cơ quan có thẩm quyền cung cấp.
Điều ấy khiến tôi yên tâm hơn.
Nhưng vấn đề chưa kết thúc.
Bởi chiều hôm đó, Tiểu Nghi gửi cho tôi thêm ba bức ảnh.
Bức thứ nhất là một bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
Bức thứ hai là giấy xác nhận tài sản.
Bức thứ ba là một văn bản có chữ ký mang tên tôi.
Tôi phóng to bức ảnh cuối cùng.
Ngay lập tức, tôi bật cười.
Chữ ký ấy trông khá giống chữ ký của tôi.
Nhưng chỉ giống đối với người không quen.
Tôi có thói quen ký chữ T đầu tiên rất nhanh, nét cuối hơi móc lên.
Còn chữ ký trong ảnh lại có nét cuối kéo thẳng xuống.
Tôi gửi toàn bộ tài liệu cho Thu Hà.
Mười phút sau, cô ấy gọi lại.
“Tô Nhã, cậu có từng ký văn bản này không?”
“Không.”
“Có từng ủy quyền cho Khải Phong dùng căn hộ để bảo đảm nghĩa vụ tài chính không?”
“Không.”
“Vậy cậu giữ nguyên mọi bản gốc, đừng giao cho ai. Chúng ta sẽ yêu cầu xác minh nguồn gốc văn bản và cân nhắc trình báo cơ quan có thẩm quyền.”
Tôi đáp:
“Được.”
Thu Hà hỏi thêm:
“Cậu có muốn thông báo cho Khải Phong rằng mình đã biết không?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
“Chưa.”
“Tại sao?”
Tôi mỉm cười.
“Vì tớ muốn biết anh ta còn định diễn đến bao giờ.”
Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ ông Trần Văn Bách.
Giọng ông khá trầm.
“Xin hỏi có phải cô Tô Nhã không?”
“Vâng.”
“Tôi là bố của Trần Tiểu Nghi.”
“Tôi biết.”
Ông im lặng vài giây.
Sau đó, ông nói:
“Tôi muốn gặp cô để xác minh một số giấy tờ liên quan đến khoản vay của Hứa Khải Phong.”
Tôi đáp:
“Ông có thể làm việc trực tiếp với luật sư của tôi.”
Ông Bách hơi ngạc nhiên.
“Cô đã thuê luật sư?”
“Vâng.”
“Tôi chỉ muốn hỏi vài câu.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Vì những giấy tờ ông đang giữ có liên quan đến tài sản của tôi, nên tôi muốn mọi trao đổi được ghi nhận rõ ràng.”
Ông Bách không phản đối.
“Được. Cô cho tôi thông tin liên hệ của luật sư.”
Buổi gặp diễn ra vào chiều thứ sáu tại văn phòng Thu Hà.
Ông Bách đến cùng Tiểu Nghi.
Ông mặc áo sơ mi xám, tóc đã điểm bạc.
Khác với tưởng tượng của tôi, ông không hề tỏ ra hung hăng.
Sau khi ngồi xuống, ông đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Cô Tô, trước hết tôi muốn xin lỗi vì đã không xác minh đầy đủ trước khi cho Khải Phong vay tiền.”
Tôi đáp:
“Ông là người cho vay, còn tôi là người có tài sản bị đem ra hứa hẹn. Chúng ta đều cần làm rõ sự thật.”
Ông gật đầu.
Thu Hà mở tập tài liệu.
Trong đó có bản thỏa thuận vay tiền, chứng từ chuyển khoản, một số tin nhắn và bản sao giấy tờ liên quan đến căn hộ.
Ông Bách nói:
“Khải Phong bảo căn hộ này đang chờ hoàn tất thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn. Cậu ta cam kết sẽ đứng tên trong vòng ba mươi ngày.”