Chương 9
Tôi hỏi:
“Ông có biết chúng tôi đã ký thỏa thuận ly hôn trước đó không?”
Ông đáp:
“Không.”
Thu Hà đưa bản sao thỏa thuận cho ông xem.
Ông Bách đọc rất lâu.
Đến điều khoản về căn hộ, sắc mặt ông thay đổi.
Ông ngẩng đầu.
“Vậy tức là cậu ta đã biết mình không có quyền đối với căn hộ nhưng vẫn dùng nó để thuyết phục tôi cho vay?”
Thu Hà đáp:
“Chúng tôi có căn cứ để đặt nghi vấn như vậy. Việc xác định trách nhiệm cụ thể cần dựa trên quá trình xác minh.”
Ông Bách siết chặt tập giấy.
Tiểu Nghi ngồi bên cạnh, không dám ngẩng đầu.
Một lúc sau, ông Bách hỏi:
“Cô Tô, cô có liên quan gì đến Công ty Phong Thịnh không?”
Tôi đáp:
“Không.”
“Nhưng Khải Phong nói cô là người phụ trách tài chính của công ty.”
Tôi bật cười.
“Anh ta nói vậy sao?”
Ông Bách gật đầu.
Tôi lấy điện thoại, mở một đoạn tin nhắn cũ.
Trong đó, Khải Phong từng viết:
【Em không chịu đứng tên thì thôi. Công ty của anh, anh tự lo. Sau này đừng mong anh chia lợi nhuận cho em.】
Tôi đưa cho ông Bách xem.
“Đây là tin nhắn anh ta gửi khi tôi từ chối tham gia công ty.”
Ông Bách nhìn rất lâu.
Sau đó, ông thở ra một hơi.
“Tôi hiểu rồi.”
Buổi làm việc kéo dài gần hai tiếng.
Cuối cùng, ông Bách đồng ý cung cấp bản sao những tài liệu liên quan đến căn hộ để Thu Hà hỗ trợ làm rõ dấu hiệu giả mạo.
Khi đứng dậy, ông nói:
“Tôi sẽ yêu cầu Khải Phong trả tiền. Nhưng tôi sẽ không đòi cô một đồng nào.”
Tôi đáp:
“Đó cũng là điều tôi mong muốn.”
Ông Bách nhìn tôi.
“Con gái tôi đã làm chuyện không đúng.”
Tiểu Nghi lập tức cúi đầu.
Tôi nói:
“Chuyện ấy cô ấy phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng ít nhất hôm nay cô ấy đã chọn nói sự thật.”
Ông Bách gật đầu.
Trước khi ra về, ông bỗng hỏi:
“Cô Tô, cô có biết mẹ Khải Phong đã bán nhà với giá bao nhiêu không?”
Có thể bạn thích
Tôi lắc đầu.
Ông nói:
“Ba tỷ hai.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Ông tiếp tục:
“Trong đó, hai tỷ tám đã được chuyển vào tài khoản Công ty Phong Thịnh.”
Tôi nhìn ông.
“Ông chắc chứ?”
Ông Bách đáp:
“Tôi đã xem chứng từ chuyển khoản do chính bà ấy đưa cho con gái tôi.”
Tôi im lặng.
Ba tỷ hai.
Đó là căn nhà Ngọc Mai và Đức Thành đã ở gần hai mươi năm.
Bà ta từng nói với tôi rằng căn nhà ấy là tài sản dưỡng già, dù có chuyện gì cũng không bán.
Vậy mà cuối cùng, bà lại đem bán để giúp con trai.
Tôi không thấy thương hại.
Chỉ cảm thấy mọi chuyện đúng là có nhân có quả.
Người từng mắng tôi ích kỷ vì không chịu đứng tên công ty, cuối cùng đã tự mình đặt toàn bộ tài sản vào canh bạc ấy.
Và điều đáng nói nhất là bà vẫn nghĩ người phải chịu hậu quả là tôi.
Chương 7: Mẹ chồng cũ dẫn họ hàng đến đòi công bằng
Chủ nhật tuần ấy, tôi đang dọn lại phòng làm việc thì điện thoại liên tục đổ chuông.
Người gọi là Ngọc Mai.
Tôi không bắt máy.
Bà gọi thêm bốn lần.
Sau đó, một tin nhắn thoại được gửi đến.
“Tô Nhã! Cô xuống dưới ngay! Cô định để cả nhà chồng đứng ngoài đường đến bao giờ?”
Tôi mở camera chuông cửa.
Không có ai trước căn hộ.
Tôi chuyển sang camera khu vực sảnh chung cư mà cư dân được phép xem qua ứng dụng quản lý.
Ở đó có khoảng bảy người đang đứng.
Ngọc Mai, Đức Thành, Khải Phong và bốn người họ hàng.
Trong số ấy, tôi nhận ra cô ruột Khải Phong là bà Hứa Thanh Lan.
Bà Thanh Lan nổi tiếng trong gia đình vì rất thích đứng ra giải quyết chuyện của người khác.
Ngày trước, mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, bà đều khuyên tôi phải nhường nhịn.
Lý do của bà lúc nào cũng giống nhau.
“Đàn ông có lòng tự trọng. Phụ nữ khôn ngoan phải biết giữ thể diện cho chồng.”
Tôi từng nghe câu ấy nhiều đến mức có thể đọc thuộc lòng.
Lần này, tôi không xuống ngay.
Tôi gọi cho ban quản lý, hỏi tình hình.
Nhân viên trực lễ tân đáp:
“Chị Tô, có một nhóm người tự nhận là gia đình chị. Họ yêu cầu được lên căn hộ nhưng chúng tôi chưa đồng ý.”
Tôi nói:
“Cảm ơn. Tôi sẽ xuống sảnh nói chuyện. Nhờ anh cử nhân viên an ninh đứng gần đó giúp tôi.”
“Vâng.”
Tôi thay một chiếc áo sơ mi sạch, cầm điện thoại rồi xuống thang máy.
Vừa bước ra sảnh, Ngọc Mai đã chỉ tay về phía tôi.
“Nó đây rồi!”
Bảy người đồng loạt quay đầu.
Bà Thanh Lan lập tức bước đến.
“Tô Nhã, cháu làm thế này là không được!”
Tôi hỏi:
“Cháu làm gì?”
Bà ta cau mày.
“Cháu khóa cửa, không cho bố mẹ chồng vào nhà. Cháu có biết người ngoài sẽ nói gì không?”
Tôi nhìn bà.
“Cháu đã ly hôn.”
Thanh Lan phẩy tay.
“Ly hôn thì cũng phải có tình nghĩa!”
Tôi gật đầu.
“Vậy cô cho hai bác ấy đến nhà cô ở đi.”
Bà Thanh Lan lập tức sững người.
“Cái gì?”
“Nhà cô rộng mà. Cháu nhớ cô có căn nhà ba tầng, tầng trên cùng còn để trống.”