Chương 10
Mặt bà ta đỏ lên.
“Nhà cô còn con cháu, không tiện.”
Tôi mỉm cười.
“Nhà cháu cũng không tiện.”
Thanh Lan lập tức đổi giọng.
“Nhưng cháu sống một mình!”
“Đúng. Vì vậy cháu càng không muốn có thêm người lạ.”
Ngọc Mai tức đến run người.
“Cô nghe xem! Nó gọi chúng ta là người lạ!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Về mặt quan hệ gia đình hiện tại, đúng là như vậy.”
Khải Phong từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau.
Cuối cùng, anh ta bước lên.
“Tô Nhã, em nhất thiết phải làm mọi chuyện khó coi như vậy sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh dẫn sáu người đến chung cư của tôi, yêu cầu lên nhà. Bây giờ lại hỏi tại sao tôi làm khó coi?”
Khải Phong cau mày.
“Anh chỉ muốn giải quyết vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Chỗ ở của bố mẹ anh.”
Tôi hỏi:
“Anh có nhà không?”
Anh ta khựng lại.
“Có.”
“Vậy đưa bố mẹ anh về đó.”
Ngọc Mai lập tức chen vào:
“Nhà nó chỉ có hai phòng ngủ, sao ở đủ?”
Tôi nhìn bà.
“Ba người lớn, hai phòng ngủ. Không đủ ở chỗ nào?”
Bà ta nghẹn lời.
Bà Thanh Lan vội giải thích:
“Khải Phong còn phải chuẩn bị cưới vợ mới. Bố mẹ ở chung thì bất tiện.”
Tôi bật cười.
“À, hóa ra không phải không có chỗ ở.”
Tôi nhìn Khải Phong.
“Chỉ là anh muốn giữ nhà cho vợ mới, còn bố mẹ anh thì chuyển sang ở nhà vợ cũ.”
Cả sảnh im phăng phắc.
Một người họ hàng đứng phía sau không nhịn được, ho khan một tiếng.
Mặt Khải Phong lập tức tối sầm.
“Em nói năng cho cẩn thận!”
Tôi đáp:
“Anh thấy tôi nói sai chỗ nào?”
Anh ta nghiến răng.
“Tiểu Nghi không liên quan đến chuyện này.”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy sao anh bảo cô ấy dọn vào phòng ngủ chính của tôi?”
Khải Phong không đáp.
Tôi tiếp tục:
“Anh còn nói căn nhà sẽ được chuyển sang tên anh trong vòng ba mươi ngày.”
Sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt.
Ngọc Mai lập tức quay sang.
“Khải Phong, chuyện gì vậy?”
Có thể bạn thích
Tôi không nhìn bà.
Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông từng là chồng mình suốt năm năm.
“Anh đã vay ông Trần Văn Bách hai tỷ đồng, đúng không?”
Khải Phong lập tức biến sắc.
“Ai nói với em?”
“Người cho vay.”
Bà Thanh Lan ngạc nhiên.
“Hai tỷ?”
Tôi tiếp tục:
“Anh còn dùng thông tin căn hộ của tôi trong hồ sơ vay.”
Ngọc Mai vội nói:
“Đó chỉ là chuyện làm ăn!”
Tôi quay sang bà.
“Vậy bác có biết giấy tờ ấy có chữ ký mang tên tôi không?”
Ngọc Mai khựng lại.
Khải Phong lập tức quát:
“Tô Nhã!”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Sao? Anh sợ mọi người biết à?”
Anh ta bước nhanh về phía tôi.
Nhưng nhân viên an ninh đã tiến lại gần.
“Thưa anh, xin giữ khoảng cách.”
Khải Phong dừng bước.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Tôi đã chuyển những tài liệu liên quan cho luật sư. Nếu phát hiện có hành vi giả mạo chữ ký hoặc sử dụng tài liệu không hợp pháp, tôi sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.”
Ngọc Mai nhìn tôi như không tin nổi.
“Cô định kiện con trai tôi?”
Tôi đáp:
“Tôi định bảo vệ tài sản của mình.”
Bà ta lập tức bật khóc.
“Trời ơi! Tôi sống đến từng này tuổi chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô!”
Tôi nhìn bà.
“Cháu cũng chưa từng thấy ai bán nhà của mình rồi đến đòi nhà người khác như bác.”
Tiếng khóc của Ngọc Mai đột ngột ngừng lại.
Bà Thanh Lan quay phắt sang.
“Chị Mai, chị bán nhà rồi?”
Ngọc Mai không đáp.
Tôi nói tiếp:
“Ba tỷ hai. Trong đó hai tỷ tám chuyển cho Công ty Phong Thịnh.”
Ông Đức Thành từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng ngẩng đầu.
“Cô nói bao nhiêu?”
Tôi nhìn ông.
“Hai tỷ tám.”
Ông Đức Thành lập tức quay sang vợ.
“Không phải bà nói chỉ đưa nó một tỷ rưỡi sao?”
Ngọc Mai tái mặt.
“Ông đừng nghe nó nói linh tinh!”
Tôi lấy điện thoại, mở bức ảnh chứng từ mà Tiểu Nghi đã gửi.
“Tôi không biết toàn bộ hoàn cảnh giao dịch, nhưng đây là chứng từ thể hiện khoản chuyển tiền hai tỷ tám. Bác có thể tự kiểm tra lại với ngân hàng.”
Ông Đức Thành cầm điện thoại xem.
Bàn tay ông run lên.
Một lúc sau, ông ngẩng đầu nhìn Ngọc Mai.
“Bà lấy cả tiền dưỡng già đưa cho nó?”
Ngọc Mai lắp bắp.
“Tôi… tôi chỉ muốn giúp con.”
Ông Đức Thành quay sang Khải Phong.
“Con nói với bố là công ty đang làm ăn tốt, chỉ cần thêm một ít vốn!”
Khải Phong lập tức đáp:
“Đúng là đang tốt! Chỉ là dòng tiền tạm thời gặp khó khăn!”
Tôi không nhịn được cười.
“Anh nói câu ấy từ ba năm trước đến giờ vẫn chưa chán sao?”
Khải Phong nhìn tôi đầy căm tức.
Nhưng lần này, không ai đứng ra bênh vực anh ta.
Bởi tất cả mọi người đều đang nhìn ông Đức Thành.
Ông đứng giữa sảnh, sắc mặt trắng bệch.
Một lúc lâu sau, ông mới hỏi:
“Vậy tiền bán nhà còn lại đâu?”
Ngọc Mai cúi đầu.
“Trả nợ.”
“Nợ gì?”
Bà không trả lời.
Ông Đức Thành đột nhiên cao giọng:
“Tôi hỏi bà nợ gì!”
Ngọc Mai bật khóc.
“Ông cứ hỏi tôi làm gì? Tất cả cũng vì con trai ông!”