Chương 15
Ông Đức Thành im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Cháu mong bác giữ gìn sức khỏe.”
Ông khẽ đáp:
“Ừ.”
Trước khi cúp máy, ông bỗng nói:
“Khải Phong đang rất hối hận.”
Tôi nhìn dòng xe chạy qua trước mặt.
“Vậy mong anh ấy rút kinh nghiệm.”
Ông không nói thêm.
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi cất điện thoại vào túi.
Hạ Vy đứng bên cạnh hỏi:
“Ai vậy?”
“Bố chồng cũ.”
“Ông ấy nói gì?”
“Xin lỗi.”
Hạ Vy nhìn tôi.
“Cậu thấy sao?”
Tôi suy nghĩ.
Sau đó, tôi mỉm cười.
“Thấy nhẹ lòng.”
Không phải vì cuối cùng nhà họ Hứa đã thừa nhận sai lầm.
Mà vì tôi nhận ra mình không còn cần lời thừa nhận ấy để tiếp tục sống tốt.
Chương 11: Người từng muốn chiếm nhà lại xin thuê một căn phòng
Hai tháng sau, vụ việc liên quan đến giấy tờ căn hộ có tiến triển.
Qua quá trình xác minh, những tài liệu mang tên tôi mà Khải Phong cung cấp cho bên cho vay bị phát hiện có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ nguồn gốc và trách nhiệm của những người liên quan.
Tôi phối hợp cung cấp mẫu chữ ký, hồ sơ gốc và các thông tin cần thiết.
Thu Hà dặn tôi:
“Trong thời gian này, cậu cứ sinh hoạt bình thường. Nếu có người đến gây áp lực, lập tức thông báo.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Công ty Phong Thịnh ngừng hoạt động kinh doanh.
Một số khoản nợ được các bên đưa ra giải quyết theo thủ tục pháp lý.
Khải Phong phải bán chiếc xe, thanh lý nhiều tài sản cá nhân và tìm cách xử lý các nghĩa vụ tài chính.
Căn hộ nhỏ mà anh ta từng thuê để chuẩn bị kết hôn với Tiểu Nghi cũng không còn được giữ lại.
Tôi biết những chuyện ấy qua các thông tin liên quan trực tiếp đến vụ việc, không chủ động hỏi thăm.
Cho đến một buổi chiều thứ bảy.
Chuông cửa lại vang lên.
Tôi mở camera.
Người đứng ngoài là Ngọc Mai.
Lần này, bà không mặc bộ quần áo đắt tiền như trước.
Bà mặc một chiếc áo khoác nâu cũ, tay cầm túi vải.
Tóc bà có nhiều sợi bạc hơn.
Tôi mở cửa nhưng vẫn đứng chắn lối.
“Bác có chuyện gì?”
Ngọc Mai nhìn tôi.
Lần đầu tiên, bà không lập tức ra lệnh.
Bà hỏi:
“Con có thể cho bác nói vài câu không?”
Tôi đáp:
“Bác cứ nói.”
Có thể bạn thích
Bà nhìn xuống đôi dép.
Một lúc sau, bà mới lên tiếng:
“Bác và bố Khải Phong đang thuê một căn phòng nhỏ.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Phòng ấy ở tầng bốn, không có thang máy. Bố nó đau đầu gối, đi lại khó khăn.”
Tôi im lặng.
Ngọc Mai tiếp tục:
“Khải Phong hiện giờ cũng không giúp được nhiều.”
Tôi hỏi:
“Vậy bác muốn gì?”
Bà ngẩng đầu.
“Con có thể cho bác thuê một phòng trong căn hộ này không?”
Tôi nhìn bà.
“Thuê?”
Bà gật đầu rất nhanh.
“Bác trả tiền. Không ở miễn phí.”
Tôi hỏi:
“Bác định trả bao nhiêu?”
Ngọc Mai hơi ngập ngừng.
“Hai triệu một tháng.”
Tôi không nói gì.
Bà vội tiếp tục:
“Ba triệu cũng được. Bác và bố nó chỉ cần một phòng thôi.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Ngày đầu tiên sau ly hôn, bà đứng ngay cửa nhà tôi, bảo tôi phải dọn đi.
Bà nói căn hộ thuộc về con trai mình.
Bà còn dẫn một người phụ nữ khác đến, chuẩn bị sẵn đồ dùng để chuyển vào.
Bây giờ, bà lại đứng đúng vị trí ấy, xin thuê một căn phòng.
Tôi hỏi:
“Bác còn nhớ lần đầu tiên đến đây sau khi cháu ly hôn không?”
Ngọc Mai cúi đầu.
“Nhớ.”
“Bác đã nói gì?”
Bà không đáp.
Tôi bình tĩnh nhắc lại:
“Bác bảo cháu dọn hết đồ đi, hôm ấy phải rời khỏi căn nhà này.”
Ngọc Mai siết chặt túi vải.
Tôi hỏi:
“Nếu hôm ấy căn hộ thật sự đứng tên Khải Phong, bác có cho cháu ở lại một phòng không?”
Bà im lặng.
Tôi chờ.
Cuối cùng, Ngọc Mai khẽ lắc đầu.
Tôi gật đầu.
“Vậy bác đã có câu trả lời rồi.”
Mắt bà đỏ lên.
“Tô Nhã, bác biết mình sai rồi.”
Tôi đáp:
“Cháu tin bác đang hối hận.”
Ngọc Mai lập tức ngẩng đầu.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Chỉ có điều, hối hận không đồng nghĩa với việc cháu phải giao nhà cho bác ở.”
Bà cúi đầu.
Tôi nhìn bà một lúc rồi nói:
“Nếu bác cần tìm căn hộ phù hợp với người lớn tuổi, cháu có thể gửi bác thông tin một số nơi cho thuê có thang máy. Còn nhà cháu, cháu không cho thuê.”
Ngọc Mai im lặng rất lâu.
Cuối cùng, bà nói:
“Bác hiểu.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên bà chấp nhận lời từ chối của tôi mà không nổi giận.
Bà quay người định đi.
Nhưng bước được vài bước, bà bỗng dừng lại.
“Tô Nhã.”
Tôi nhìn bà.
Bà nói:
“Ngày trước, bác cứ nghĩ con kiếm được tiền, có nhà, có công việc tốt thì phải giúp cả gia đình.”
Tôi không đáp.
Bà tiếp tục:
“Bác còn nghĩ con trai bác cưới được con là phúc của con.”
Giọng bà nghẹn lại.
“Đến bây giờ bác mới biết, người được hưởng phúc là nhà bác.”
Tôi đứng yên.
Ngọc Mai lau mắt.
“Bác xin lỗi.”
Nói xong, bà đi về phía thang máy.
Tôi nhìn theo.