Chương 14
Một tháng sau, bà Thanh Lan tổ chức sinh nhật sáu mươi tuổi.
Tôi vốn không biết chuyện ấy.
Cho đến khi Hạ Vy gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình.
Trong ảnh là bài đăng của một người quen chung.
Một bàn tiệc lớn được bày trong nhà hàng.
Ở giữa là bà Thanh Lan, hai bên có Ngọc Mai, Đức Thành và Khải Phong.
Dòng chú thích viết:
【Gia đình là nơi luôn có người chờ ta trở về.】
Hạ Vy nhắn:
【Cậu xem đi, mẹ chồng cũ của cậu vẫn vui vẻ lắm.】
Tôi trả lời:
【Chúc họ ngon miệng.】
Hạ Vy gửi một biểu tượng cười.
Tôi không để tâm nữa.
Nhưng đến tối, điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn.
Lần này là từ những người họ hàng nhà họ Hứa.
Người đầu tiên nhắn:
【Tô Nhã, cháu có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không?】
Tôi đáp:
【Không ạ.】
Người ấy lập tức gửi một đoạn video.
Trong video, nhà hàng đang rất ồn ào.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đứng cạnh bàn tiệc, lớn tiếng yêu cầu Khải Phong trả tiền.
Tôi nhận ra ông ta.
Lưu Quốc Cường.
Khải Phong đứng đối diện, sắc mặt đỏ bừng.
“Anh Cường, hôm nay là sinh nhật cô tôi! Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói!”
Quốc Cường cười lạnh.
“Ra ngoài? Tôi tìm cậu suốt hai tuần không gặp! Hôm nay cậu có mặt ở đây thì nói luôn cho rõ!”
Ngọc Mai lập tức đứng dậy.
“Cậu là ai mà đến phá sinh nhật nhà chúng tôi?”
Quốc Cường quay sang bà.
“Cháu là người đang bị con trai bác đổ hết trách nhiệm nợ nần lên đầu!”
Khải Phong lập tức quát:
“Anh đừng nói bậy!”
Quốc Cường lấy ra một tập giấy.
“Vậy đây là cái gì?”
Ông ta đập tập giấy xuống bàn.
“Những khoản tiền cậu tự ý chuyển đi, cậu tưởng tôi không có chứng từ sao?”
Cả bàn tiệc im lặng.
Bà Thanh Lan đứng lên.
“Các cậu muốn cãi nhau thì ra ngoài! Hôm nay là sinh nhật tôi!”
Quốc Cường nhìn bà.
“Xin lỗi bác. Nhưng tôi cũng muốn về nhà ăn cơm với gia đình lắm. Chính cháu bác khiến tôi phải chạy khắp nơi xử lý hậu quả!”
Video dừng ở đó.
Tôi xem xong, đặt điện thoại xuống.
Hạ Vy gọi ngay sau đó.
“Cậu xem chưa?”
“Rồi.”
“Cậu không thấy hả dạ à?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Có một chút.”
Hạ Vy bật cười.
Có thể bạn thích
“Một chút thôi sao?”
Tôi đáp:
“Vì chuyện này vốn chẳng liên quan đến tớ nữa.”
Hạ Vy im lặng.
Sau đó, cô ấy nói:
“Tô Nhã, cậu thay đổi thật rồi.”
Tôi hỏi:
“Thay đổi thế nào?”
“Trước kia, chỉ cần Khải Phong gặp chuyện, cậu đã lo đến mất ngủ.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Đúng vậy.
Trước kia, mỗi lần anh ta gặp rắc rối, tôi đều nghĩ cách giải quyết.
Anh ta bị cấp trên phê bình, tôi giúp chuẩn bị báo cáo.
Anh ta tranh cãi với đồng nghiệp, tôi giúp phân tích tình huống.
Anh ta thiếu tiền, tôi lập bảng chi tiêu.
Anh ta muốn nghỉ việc, tôi giúp tìm cơ hội mới.
Dần dần, anh ta không còn nghĩ mình cần chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.
Bởi phía sau luôn có tôi.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi không còn là người đứng phía sau anh ta nữa.
Tôi nói với Hạ Vy:
“Không phải tớ thay đổi. Chỉ là cuối cùng tớ cũng biết đặt mình lên trước.”
Hạ Vy cười.
“Vậy tối mai đi ăn lẩu nhé?”
Tôi đáp:
“Được.”
Cô ấy lập tức reo lên.
“Hay quá! Lần này không được lấy lý do phải về nấu cơm cho chồng nữa đâu!”
Tôi bật cười.
“Yên tâm. Tớ không còn chồng để nấu cơm rồi.”
Tối hôm sau, chúng tôi ăn lẩu đến gần mười giờ.
Hạ Vy gọi rất nhiều món.
Thịt bò.
Nấm.
Tôm.
Rau cải.
Cả món đậu phụ chiên mà trước kia Khải Phong luôn chê là không ngon.
Tôi ăn rất vui.
Khi thanh toán, Hạ Vy định giành trả tiền.
Tôi ngăn lại.
“Hôm nay tớ mời.”
Cô ấy hỏi:
“Sao tự nhiên hào phóng thế?”
Tôi mỉm cười.
“Ăn mừng.”
“Ăn mừng gì?”
Tôi đáp:
“Ăn mừng một tháng không phải giải quyết chuyện của nhà họ Hứa.”
Hạ Vy cười đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Nhưng khi tôi vừa ra khỏi nhà hàng, một cuộc gọi từ số lạ xuất hiện.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng ông Đức Thành.
“Tô Nhã.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Bác có chuyện gì?”
Ông im lặng một lúc.
Sau đó, ông nói:
“Bác muốn xin lỗi con.”
Tôi đứng dưới mái hiên nhà hàng.
Ngoài trời đang mưa nhẹ.
Tôi hỏi:
“Vì chuyện gì?”
Ông Đức Thành thở dài.
“Vì những năm qua, bác đã thấy nhiều chuyện không đúng nhưng không lên tiếng.”
Tôi không đáp.
Ông nói tiếp:
“Ngọc Mai luôn bắt con nhường nhịn. Khải Phong luôn nghĩ con phải giúp nó. Bác biết cả, nhưng bác không ngăn.”
Tôi nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đường.
Ông Đức Thành tiếp tục:
“Đến bây giờ bác mới hiểu, im lặng cũng có thể khiến người khác chịu thiệt.”
Tôi nói:
“Cháu cảm ơn bác đã nói điều này.”
Ông hỏi:
“Con có thể tha thứ cho bác không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Sau đó, tôi đáp:
“Cháu không còn muốn trách bác nữa. Nhưng cháu cũng không muốn quay lại mối quan hệ trước kia.”