“Tô Nhã, anh muốn xin lỗi.”

Tôi đang chuẩn bị bữa tối.

Nghe vậy, tôi đặt dao xuống.

“Về chuyện gì?”

Anh ta im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Về việc đưa Tiểu Nghi đến nhà tôi? Về chuyện nói dối quyền sở hữu căn hộ? Hay về giấy tờ có chữ ký mang tên tôi?”

Khải Phong hít sâu.

“Tất cả.”

Tôi nhìn chiếc thớt.

“Vậy anh nói đi.”

Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.

Sau đó, anh ta nói:

“Anh xin lỗi.”

Tôi đáp:

“Tôi nghe rồi.”

Khải Phong lập tức hỏi:

“Em có thể giúp anh một lần cuối không?”

Tôi bật cười.

Hóa ra lời xin lỗi ấy chỉ là câu mở đầu.

Tôi hỏi:

“Giúp gì?”

“Anh cần hai tỷ.”

Tôi không đáp ngay.

Khải Phong vội nói tiếp:

“Chỉ hai tỷ thôi. Anh sẽ trả.”

Tôi hỏi:

“Anh lấy gì bảo đảm?”

“Anh còn công ty.”

“Công ty đang nợ tiền?”

“Chỉ là khó khăn tạm thời!”

Tôi hỏi tiếp:

“Anh còn xe.”

“Xe anh đã bán rồi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Chiếc xe được chia cho anh khi ly hôn?”

“Ừ.”

“Tiền đâu?”

“Trả nợ.”

Tôi im lặng.

Khải Phong tiếp tục:

“Anh thật sự không còn cách nào khác. Nếu không trả tiền đúng hạn, người ta sẽ kiện anh.”

Tôi đáp:

“Vậy anh nên tìm luật sư.”

Anh ta lập tức cao giọng.

“Tô Nhã! Em có cần phải lạnh lùng đến thế không?”

Tôi hỏi:

“Anh vừa xin lỗi xong mà.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Khải Phong, tôi hỏi anh một câu.”

“Em hỏi đi.”

“Nếu tôi không có căn hộ, không có tiền tiết kiệm, không có công việc ổn định, anh có còn gọi điện cho tôi không?”

Anh ta không trả lời.

Tôi chờ.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Cuối cùng, Khải Phong nói:

“Em đừng nghĩ anh thực dụng như vậy.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy anh gọi điện chỉ để xin lỗi, đúng không?”

Anh ta lại im lặng.

Tôi nói:

“Cảm ơn lời xin lỗi. Còn tiền, tôi không cho vay.”

Khải Phong lập tức hoảng hốt.

“Tô Nhã, em nghe anh nói đã!”

Tôi đáp:

“Anh có thể gửi những vấn đề pháp lý cho luật sư của tôi.”

Sau đó, tôi cúp máy.

Tôi quay lại tiếp tục thái rau.

Một lát sau, điện thoại sáng lên.

Khải Phong gửi một tin nhắn dài.

Anh ta kể rằng công ty gặp khó khăn vì đối tác không thực hiện cam kết, thị trường thay đổi, dòng tiền bị gián đoạn.

Anh ta nói bản thân đã cố gắng hết sức.

Anh ta còn nhắc lại những ngày đầu chúng tôi quen nhau.

Những buổi hẹn hò.

Những chuyến du lịch.

Ngày đăng ký kết hôn.

Cuối tin nhắn, anh ta viết:

【Tô Nhã, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau. Em thật sự nhẫn tâm nhìn anh mất tất cả sao?】

Tôi đọc xong.

Sau đó, tôi trả lời đúng một câu.

【Anh không mất tất cả vì tôi. Anh mất những thứ ấy vì các quyết định của chính mình.】

Tôi đặt điện thoại xuống.

Bữa tối hôm ấy, tôi nấu canh bí đỏ, cá hấp và rau xào.

Ba món ăn đơn giản.

Không cần hỏi Khải Phong thích gì.

Không cần lo Ngọc Mai chê nhạt.

Không cần chuẩn bị thêm món riêng cho Đức Thành mỗi khi ông đến chơi.

Tôi ngồi một mình bên bàn ăn, bật một bản nhạc nhẹ.

Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.

Tôi ăn chậm rãi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một bữa cơm bình thường lại khiến tôi thấy ngon miệng đến vậy.

Hai ngày sau, ông Bách gọi điện.

“Cô Tô, tôi muốn thông báo một việc.”

“Vâng.”

“Tôi đã gửi yêu cầu thanh toán chính thức cho Khải Phong.”

Tôi đáp:

“Đó là quyền của ông.”

Ông Bách tiếp tục:

“Luật sư của tôi cũng đang phối hợp xác minh những tài liệu liên quan đến căn hộ của cô.”

Tôi hỏi:

“Có kết quả gì chưa?”

“Chúng tôi đã xác định được bản sao giấy chứng nhận mà Khải Phong cung cấp có thông tin không phù hợp với hồ sơ thực tế.”

Tôi im lặng.

Ông nói tiếp:

“Đặc biệt, văn bản có chữ ký mang tên cô không phải tài liệu do cô cung cấp. Chúng tôi đã chuyển những thông tin cần thiết để cơ quan có thẩm quyền xem xét.”

Tôi đáp:

“Cảm ơn ông đã thông báo.”

Ông Bách thở dài.

“Thật ra tôi cũng có lỗi. Tôi quá tin người quen.”

Tôi nói:

“May là ông đã kiểm tra lại.”

Ông im lặng một lúc.

Sau đó, ông hỏi:

“Cô có muốn biết hiện giờ Khải Phong đang ở đâu không?”

Tôi đáp:

“Không cần.”

Ông hơi ngạc nhiên.

Tôi nói tiếp:

“Tôi chỉ quan tâm đến việc anh ta có còn sử dụng thông tin tài sản của tôi trái phép hay không.”

Ông Bách cười khẽ.

“Cô rất rõ ràng.”

Tôi đáp:

“Trước kia tôi không được như vậy.”

Sau cuộc gọi, tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Nghi.

【Chị Tô, em và Khải Phong đã chia tay.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Không vui mừng.

Cũng không thương hại.

Tôi chỉ trả lời:

【Chúc cô sau này biết kiểm tra sự thật trước khi tin vào lời hứa của người khác.】

Tiểu Nghi nhắn lại:

【Em sẽ nhớ.】

Tôi tắt màn hình.

Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đến đây coi như kết thúc.

Nhưng mối quan hệ giữa Khải Phong và những người anh ta đã vay tiền thì không đơn giản như vậy.

Chương 10: Bữa tiệc sinh nhật biến thành buổi đòi nợ

Truyện Mới

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu