Chương 12
“Và tớ muốn gửi một văn bản chính thức.”
“Văn bản gì?”
“Thông báo rằng tôi không ủy quyền cho Khải Phong sử dụng căn hộ, không đồng ý dùng tài sản để bảo đảm các khoản vay của anh ta, và mọi giấy tờ mang tên tôi phải được xác minh.”
Thu Hà lập tức đáp:
“Tớ sẽ soạn nội dung phù hợp, gửi đến các bên có liên quan theo đúng phạm vi cần thiết.”
Tôi nói:
“Cảm ơn.”
Cô ấy cười.
“Đừng cảm ơn vội. Tớ tính phí đầy đủ đấy.”
Tôi cũng cười.
“Yên tâm. Lần này tớ không tiếc tiền.”
Một tuần sau, văn bản được gửi đi.
Tôi tưởng Khải Phong sẽ lập tức gọi điện chửi mắng.
Nhưng anh ta không gọi.
Thay vào đó, Ngọc Mai xuất hiện tại công ty tôi.
Bà không đến một mình.
Bên cạnh bà là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặc bộ vest tím sẫm.
Vừa bước vào khu vực lễ tân, Ngọc Mai đã lớn tiếng:
“Tôi muốn gặp Tô Nhã!”
Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi:
“Xin hỏi cô có lịch hẹn không ạ?”
Ngọc Mai đáp:
“Tôi là mẹ chồng nó!”
Cô lễ tân nhìn bà.
“Vậy cô vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Tô để đặt lịch.”
Ngọc Mai lập tức đập tay xuống quầy.
“Cô có biết tôi là ai không?”
Tôi vừa từ phòng họp đi ra, nghe thấy câu ấy thì dừng bước.
Tôi nhìn bà.
“Cháu biết.”
Ngọc Mai quay phắt lại.
“Tô Nhã!”
Tôi đi đến quầy lễ tân.
“Nhưng bác không phải mẹ chồng cháu nữa.”
Mặt bà lập tức đỏ bừng.
Người phụ nữ mặc vest tím bước lên.
“Cô là Tô Nhã?”
“Vâng.”
“Tôi là luật sư đại diện cho gia đình họ Hứa.”
Tôi nhìn bà ấy.
“Xin hỏi tên và thông tin hành nghề của bà?”
Người phụ nữ hơi khựng lại.
Sau đó, bà lấy ra một tấm danh thiếp.
Tôi nhận lấy.
Trên danh thiếp ghi:
Công ty Tư vấn Doanh nghiệp An Phát.
Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thị Bích Hồng.
Tôi nhìn danh thiếp, rồi nhìn bà.
“Bà là chuyên viên tư vấn doanh nghiệp?”
Bà ấy đáp:
“Đúng.”
Có thể bạn thích
“Vậy bà không phải luật sư?”
Bích Hồng lập tức cau mày.
“Tôi có nhiều năm kinh nghiệm giải quyết tranh chấp.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng kinh nghiệm không đồng nghĩa với tư cách luật sư.”
Ngọc Mai lập tức chen vào:
“Cô đừng bắt bẻ từng chữ!”
Tôi nhìn bà.
“Cháu chỉ muốn xác định mình đang làm việc với ai.”
Bích Hồng ho khan.
“Được rồi. Chúng tôi đến để bàn về việc giải quyết tranh chấp tài sản.”
Tôi hỏi:
“Tranh chấp tài sản nào?”
“Căn hộ chung cư Minh Châu.”
Tôi gật đầu.
“Vậy xin bà gửi yêu cầu bằng văn bản cho luật sư của tôi.”
Bích Hồng lập tức nói:
“Không cần phức tạp như vậy. Chúng ta có thể thỏa thuận trực tiếp.”
Tôi đáp:
“Tôi không có nhu cầu.”
Ngọc Mai tức giận.
“Tô Nhã! Cô định đẩy cả gia đình tôi vào đường cùng sao?”
Tôi nhìn bà.
“Cháu chưa từng vay tiền của ai trong số những người đang đòi nợ Khải Phong.”
“Nhưng cô có tiền!”
Tôi bật cười.
“Cháu có tiền thì liên quan gì đến khoản nợ của anh ấy?”
Ngọc Mai chỉ tay vào tôi.
“Năm năm làm vợ chồng, cô hưởng bao nhiêu lợi ích từ nhà họ Hứa?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra.
“Bác muốn tính thật sao?”
Bà ta khựng lại.
Tôi mở một bảng tính đã lưu từ trước.
“Trong năm năm kết hôn, tổng số tiền tôi trực tiếp chi cho sinh hoạt gia đình, sửa chữa căn hộ, hỗ trợ bố mẹ anh ấy và các khoản chi chung là…”
Tôi đọc con số.
Ngọc Mai lập tức quát:
“Đủ rồi!”
Tôi ngẩng đầu.
“Cháu còn chưa đọc hết.”
Bà ta tức đến mức ngực phập phồng.
Bích Hồng vội kéo tay bà.
“Chị Mai, bình tĩnh.”
Tôi cất điện thoại.
“Nếu hai người không có việc gì khác, xin mời ra về. Đây là nơi làm việc.”
Bích Hồng nhìn tôi, giọng lạnh đi.
“Cô Tô, cô nên cân nhắc hậu quả của việc không hợp tác.”
Tôi đáp:
“Tôi đang hợp tác với luật sư và các cơ quan có thẩm quyền. Còn yêu cầu giao tài sản không có căn cứ thì tôi từ chối.”
Bà ấy im lặng.
Tôi quay sang nhân viên lễ tân.
“Nhờ em tiễn khách.”
Sau đó, tôi trở về phòng làm việc.
Chưa đầy mười phút sau, đồng nghiệp thân thiết của tôi, Hạ Vy, bước vào.
Cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Tô Nhã, bà ấy thật sự là mẹ chồng cũ của cậu à?”
Tôi gật đầu.
Hạ Vy hỏi:
“Bà ấy đến đòi nhà thật sao?”
“Ừ.”
Cô ấy im lặng vài giây.
Sau đó, cô bật cười.
“Đúng là chuyện lạ. Tớ chỉ nghe người ta tranh nhau tài sản sau ly hôn, chưa từng thấy mẹ chồng cũ đến công ty con dâu cũ đòi nhà.”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Vậy hôm nay cậu được mở mang kiến thức rồi.”
Hạ Vy cười đến mức phải vịn vào bàn.
Tôi cũng cười.
Nhưng trong lòng tôi rất rõ.
Chuyện này chưa kết thúc.
Bởi Khải Phong vẫn chưa thực sự hiểu rằng người phụ nữ từng giúp anh ta giải quyết mọi rắc rối đã không còn ở đó nữa.
Chương 9: Khi chủ nợ tìm đến đúng người
Mười ngày sau, Khải Phong cuối cùng cũng gọi điện.
Lần này, giọng anh ta không còn vẻ cao ngạo như trước.