Không gọi bà lại.

Cũng không đổi ý.

Bởi tôi đã hiểu một điều.

Tha thứ cho một người không có nghĩa là tiếp tục trao cho họ quyền làm tổn thương mình.

Tôi đóng cửa.

Trong căn hộ, ánh nắng chiều rơi lên sàn gỗ.

Chiếc sofa màu kem vẫn nằm ở vị trí cũ.

Bàn trà vẫn là chiếc bàn tôi tự chọn.

Cây trầu bà bên cửa sổ đã mọc thêm hai chiếc lá mới.

Tôi đi đến tưới cây.

Bỗng nhiên cảm thấy căn nhà này chưa bao giờ đẹp đến vậy.

Chương 12: Lần cuối cùng Hứa Khải Phong xuất hiện

Ba tháng sau, tôi nhận được thông báo từ Thu Hà.

Những vấn đề pháp lý liên quan đến tài liệu căn hộ đã được chuyển sang giai đoạn xử lý tiếp theo theo kết quả xác minh.

Các bên cho vay cũng đã có căn cứ rõ ràng hơn để xác định người có nghĩa vụ thanh toán.

Căn hộ của tôi không bị xác định là tài sản bảo đảm hợp pháp cho những khoản vay mà tôi không tham gia.

Thu Hà nhắc:

“Cậu vẫn cần giữ hồ sơ và phối hợp nếu được yêu cầu. Nhưng hiện tại, quyền sở hữu căn hộ của cậu không có biến động.”

Tôi thở ra.

“Cảm ơn cậu.”

Thu Hà cười.

“Đây là lần thứ mấy cậu cảm ơn rồi?”

“Tớ không đếm.”

“Vậy nhớ trả phí đúng hạn.”

Tôi bật cười.

“Đã chuyển rồi.”

Thu Hà lập tức nói:

“Thế thì tớ rất thích khách hàng như cậu.”

Chúng tôi cười thêm một lúc.

Sau khi cúp máy, tôi mở tủ hồ sơ.

Tôi lấy toàn bộ giấy tờ liên quan đến cuộc hôn nhân cũ ra, phân loại lại.

Những tài liệu cần lưu trữ được cho vào một hộp riêng.

Những vật dụng không còn cần thiết, tôi bỏ đi.

Tấm ảnh cưới từng treo trong phòng ngủ đã được tháo xuống từ lâu.

Tôi nhìn nó lần cuối.

Trong ảnh, Khải Phong mặc vest đen.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Cả hai đều đang cười.

Ngày ấy, tôi thật lòng tin rằng mình sẽ cùng người đàn ông này đi hết cuộc đời.

Tôi không phủ nhận những năm tháng từng hạnh phúc.

Nhưng cũng không vì chúng mà tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Tôi cất tấm ảnh vào hộp.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn camera.

Là Khải Phong.

Anh ta đứng một mình.

Không mang hoa.

Không mang quà.

Cũng không có mẹ đi cùng.

Tôi không mở cửa ngay.

Tôi hỏi qua hệ thống liên lạc:

“Anh đến làm gì?”

Khải Phong ngẩng đầu nhìn camera.

“Tô Nhã, anh muốn nói chuyện.”

“Có việc pháp lý thì liên hệ luật sư.”

“Không phải chuyện đó.”

Tôi im lặng.

Anh ta nói tiếp:

“Anh chỉ muốn gặp em một lần.”

Tôi nhìn màn hình.

Người đàn ông ấy gầy đi khá nhiều.

Áo sơ mi không còn phẳng phiu như trước.

Gương mặt cũng không còn vẻ tự tin thường thấy.

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó, tôi nói:

“Anh đợi ở sảnh. Tôi xuống.”

Năm phút sau, tôi gặp Khải Phong tại khu vực tiếp khách của chung cư.

Anh ta đứng dậy khi thấy tôi.

“Tô Nhã.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Anh nói đi.”

Khải Phong nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, anh ta hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

Tôi đáp:

“Rất tốt.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh nghe nói em được thăng chức.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Ừ.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Không khí im lặng.

Một lúc sau, Khải Phong nói:

“Anh đã nghĩ rất nhiều.”

Tôi không đáp.

Anh ta tiếp tục:

“Trước kia, anh luôn cho rằng em quá mạnh mẽ, quá độc lập, không biết dựa vào chồng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy bây giờ?”

Khải Phong cười khổ.

“Bây giờ anh mới hiểu, không phải em không biết dựa vào anh. Mà là anh chưa từng cho em cơ hội được dựa vào.”

Tôi im lặng.

Anh ta nói tiếp:

“Mỗi lần gặp chuyện, anh đều tìm em. Em giúp được thì anh coi là đương nhiên. Em không giúp, anh lại trách em.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Khải Phong cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi đáp:

“Tôi nghe rồi.”

Anh ta ngẩng lên.

“Em không có gì muốn nói sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có.”

Ánh mắt Khải Phong lập tức sáng lên.

Tôi nói:

“Anh nên sống có trách nhiệm hơn.”

Nụ cười trên mặt anh ta khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Đừng dùng lời hứa để đổi lấy tiền của người khác. Đừng xem sự giúp đỡ là nghĩa vụ. Và đừng đem những thứ không thuộc về mình ra quyết định.”

Khải Phong cúi đầu.

“Anh biết.”

Tôi đứng dậy.

“Nếu không còn chuyện gì, tôi lên nhà.”

Anh ta lập tức gọi:

“Tô Nhã!”

Tôi dừng bước.

Khải Phong nhìn tôi.

“Chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại sao?”

Tôi không ngạc nhiên.

Có lẽ ngay từ khi anh ta xuất hiện, tôi đã đoán được câu hỏi ấy.

Tôi quay lại.

“Khải Phong, anh có biết vì sao tôi quyết định ly hôn không?”

Anh ta im lặng.

Tôi nói:

“Không phải chỉ vì Tiểu Nghi.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Cũng không phải chỉ vì chuyện công ty.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Mà vì tôi nhận ra, trong cuộc hôn nhân ấy, mọi người đều có quyền đòi hỏi tôi, nhưng không ai nghĩ tôi cũng có quyền từ chối.”

Khải Phong không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Anh muốn tôi giúp anh kinh doanh. Mẹ anh muốn tôi nhường nhịn. Bố anh muốn tôi giữ hòa khí. Họ hàng anh muốn tôi biết điều.”

Truyện Mới

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm