Trước Sau

Sau đó, tôi bước ra ban công.

Thành phố về đêm sáng rực.

Gió thổi qua những chậu cây nhỏ.

Tôi tựa tay lên lan can, nhìn những ô cửa sổ sáng đèn ở các tòa nhà đối diện.

Có những gia đình đang ăn tối.

Có người đang làm việc.

Có người vừa trở về sau một ngày dài.

Mỗi ô cửa đều chứa một cuộc đời riêng.

Tôi cũng vậy.

Chỉ là từ hôm nay, cuộc đời tôi không còn phải xoay quanh nhà họ Hứa nữa.

Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

【Chị Tô, em là Tiểu Nghi. Em sắp kết hôn rồi.】

Tôi hơi ngạc nhiên.

Một tin nhắn khác xuất hiện.

【Lần này em đã tìm hiểu rất kỹ. Anh ấy là người bình thường, không giàu có, cũng không hứa tặng em nhà hay xe. Nhưng anh ấy chưa từng nói dối em.】

Tôi đọc xong, mỉm cười.

Tiểu Nghi nhắn tiếp:

【Em muốn cảm ơn chị. Nếu ngày ấy chị không đặt sổ đỏ lên bàn, có lẽ em vẫn còn sống trong lời nói dối của Khải Phong.】

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó, tôi trả lời:

【Không cần cảm ơn. Căn nhà ấy vốn là của tôi. Tôi chỉ nói sự thật. Chúc cô hạnh phúc.】

Tiểu Nghi gửi lại một lời cảm ơn.

Tôi tắt điện thoại.

Ngay lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua.

Tôi nhìn bầu trời.

Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thật kỳ lạ.

Ngày trước, tôi từng nghĩ ly hôn là thất bại.

Tôi đã mất năm năm cho một cuộc hôn nhân.

Từng khóc rất nhiều.

Từng tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Từng cố gắng sửa đổi bản thân để trở thành người vợ tốt hơn.

Nhưng sau cùng, tôi nhận ra một điều đơn giản.

Một cuộc hôn nhân không thể được duy trì chỉ bằng sự cố gắng của một người.

Và rời khỏi một mối quan hệ không còn lành mạnh không phải thất bại.

Đó có thể là khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi quay vào nhà.

Trên bàn trà đặt một chiếc bình hoa nhỏ.

Bên cạnh là cuốn sách tôi đang đọc dở.

Trong bếp, nồi canh vẫn còn ấm.

Tôi đi đến, mở nắp nồi.

Mùi thơm nhẹ nhàng lan ra.

Hôm nay tôi nấu món mình thích.

Không phải món Khải Phong thích.

Không phải món Ngọc Mai yêu cầu.

Cũng không phải món để làm hài lòng bất kỳ ai.

Chỉ đơn giản vì tôi muốn ăn.

Tôi múc một bát canh, ngồi xuống bàn.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh.

Tôi chợt nhớ đến câu hỏi mà Ngọc Mai từng dành cho mình.

“Cô thật sự muốn tuyệt tình đến mức này?”

Ngày ấy, tôi không trả lời đầy đủ.

Nhưng bây giờ, nếu có cơ hội nói lại, tôi sẽ đáp:

“Không, tôi không tuyệt tình.”

“Tôi chỉ không còn dùng sự tử tế của mình để nuôi dưỡng lòng tham của người khác.”

Tôi nâng bát canh lên, nhấp một ngụm.

Vừa miệng.

Ấm áp.

Đúng khẩu vị của tôi.

Tôi bật cười.

Hóa ra hạnh phúc đôi khi chẳng cần điều gì quá lớn lao.

Chỉ cần một căn nhà không ai có thể tùy tiện đuổi mình đi.

Một công việc khiến mình tự hào.

Một tài khoản ngân hàng do mình tự quản lý.

Một bữa cơm được nấu theo sở thích của bản thân.

Và một trái tim cuối cùng đã học được cách yêu thương chính mình.

Ngày ký giấy ly hôn, Khải Phong từng nói với tôi:

“Rời khỏi anh, em sẽ hối hận.”

Khi ấy, tôi không tranh luận.

Bởi có những lời không cần dùng miệng để phản bác.

Chỉ cần sống tốt là đủ.

Sáu tháng sau, người mất nhà không phải tôi.

Người phải bán xe không phải tôi.

Người phải chạy khắp nơi xử lý nợ nần cũng không phải tôi.

Còn người từng đứng trước cửa nhà, lớn tiếng yêu cầu tôi dọn đi, cuối cùng lại quay về xin thuê một căn phòng.

Tôi không cần chế giễu họ.

Cũng không cần đạp lên sự sa sút của họ để chứng minh mình đúng.

Bởi kết quả đã nói thay tất cả.

Tôi đặt bát xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ.

Trong lớp kính phản chiếu, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ ở nhà giản dị, mái tóc buộc gọn, gương mặt bình thản.

Không còn là cô con dâu luôn sợ mẹ chồng phật ý.

Không còn là người vợ phải đoán tâm trạng chồng trước mỗi bữa cơm.

Cũng không còn là người phụ nữ cứ nghĩ rằng nhường nhịn thêm một chút thì gia đình sẽ yên ổn.

Tôi là Tô Nhã.

Chủ sở hữu căn hộ này.

Chủ nhân cuộc đời mình.

Và từ nay về sau, bất cứ ai muốn bước vào thế giới của tôi đều phải học một điều.

Tôn trọng không phải thứ tôi cần cầu xin. Đó là điều kiện tối thiểu để được ở lại.

Tôi kéo rèm cửa.

Tắt đèn phòng khách.

Trở về phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn, bộ ga màu xanh nhạt được trải phẳng phiu.

Không còn đồ đạc của Khải Phong.

Không còn những chiếc áo anh ta vứt tùy tiện trên ghế.

Không còn tiếng điện thoại của Ngọc Mai gọi đến giữa đêm để yêu cầu tôi làm việc này, việc khác.

Tôi nằm xuống, kéo chăn lên.

Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào.

Nhưng trong căn nhà của tôi, mọi thứ đều yên tĩnh.

Tôi nhắm mắt.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi ngủ một giấc thật ngon.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm