Cô ta giật mình.

“Hoài Cảnh…”

Anh không quay đầu.

“Ngồi xuống.”

Giọng anh lạnh đến mức khiến cô ta bất an.

Tống Nhược Vy chậm rãi ngồi xuống sofa.

“Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Hoài Cảnh quay lại.

Anh đặt một tập tài liệu trước mặt cô ta.

“Chị giải thích đi.”

Tống Nhược Vy cúi xuống.

Vừa nhìn thấy những bức ảnh, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Đây là…”

“Ngày mẹ Tri Ý mất.”

Anh nhìn cô ta.

“Chị nói có người quấy rối chị.”

Tống Nhược Vy cắn môi.

“Đúng vậy…”

“Người nào?”

Cô ta im lặng.

Thẩm Hoài Cảnh tiến đến.

“Chị nói tên đi.”

“Hoài Cảnh, chuyện đã lâu rồi, chị không nhớ…”

“Không nhớ?”

Anh bật cười.

“Vậy để em nhắc chị.”

“Người đàn ông đó là nhân viên khách sạn.”

“Anh ta chỉ hỏi chị có cần gọi xe không.”

Tống Nhược Vy lập tức đứng dậy.

“Không phải!”

“Vậy là gì?”

“Lúc ấy chị rất sợ…”

“Chị sợ cái gì?”

Giọng anh đột nhiên cao lên.

“Chị có biết đêm đó mẹ Tri Ý đã mất không?”

Tống Nhược Vy ch/ết lặng.

Một lúc sau, cô ta mới khẽ nói:

“Chị không biết…”

“Chị không biết?”

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô ta.

“Tri Ý đã gọi cho em hai mươi ba cuộc.”

“Chị ở ngay bên cạnh.”

“Chị thật sự không biết?”

Tống Nhược Vy cúi đầu.

Nước mắt bắt đầu rơi.

“Hoài Cảnh, chị xin lỗi…”

Anh đứng bất động.

“Vậy là chị biết.”

Cô ta lập tức lắc đầu.

“Không! Chị chỉ thấy em không vui khi nghe điện thoại…”

“Chị tưởng hai đứa lại c/ãi nh/au…”

Thẩm Hoài Cảnh nhắm mắt.

Anh đột nhiên nhớ lại đêm ấy.

Tống Nhược Vy ôm cánh tay anh.

Cô ta nói:

“Hoài Cảnh, chị hơi sợ.”

“Em đừng bỏ chị một mình.”

Anh đã lựa chọn ở lại.

Còn Tri Ý—

Cô ấy đứng trước cửa phòng cấp cứu, chờ một người sẽ không bao giờ đến.

Anh lùi lại một bước.

“Chị về đi.”

Tống Nhược Vy ngẩng đầu.

“Hoài Cảnh…”

“Em bảo chị về.”

Cô ta khóc.

“Em định vì Tri Ý mà bỏ mặc mẹ con chị sao?”

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô ta.

Lần đầu tiên, câu nói ấy khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bởi vì nó quá quen thuộc.

Bốn năm qua, mỗi khi anh muốn về nhà, Tống Nhược Vy đều nói như vậy.

“Em định bỏ mặc mẹ con chị sao?”

Và lần nào anh cũng ở lại.

Anh nhìn cô ta.

“Nhược Vy.”

“Em không phải chồng chị.”

Tống Nhược Vy sững người.

Anh nói tiếp:

“Em cũng không phải bố Tiểu Dịch.”

Nước mắt cô ta lập tức rơi nhiều hơn.

“Nhưng em từng nói sẽ chăm sóc mẹ con chị…”

“Chăm sóc không có nghĩa là thay thế chồng chị.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Càng không có nghĩa là bỏ mặc vợ em.”

Tống Nhược Vy lắc đầu.

“Không… Hoài Cảnh, em không thể nói như vậy…”

Anh quay sang trợ lý Lâm.

“Đưa cô Tống về.”

Cô ta lập tức lao đến nắm tay anh.

“Hoài Cảnh!”

Anh rút tay ra.

Không nhìn cô ta nữa.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.

Hai ngày sau, Thẩm Hoài Cảnh nhận được một bản báo cáo điều tra nội bộ.

Người gửi là trưởng bộ phận kiểm toán của Thẩm thị.

Bản báo cáo liên quan đến quỹ hỗ trợ giáo dục mà tập đoàn đã tài trợ cho Tống Nhược Vy quản lý.

Ba năm trước, sau khi ly hôn, cô ta nói muốn thành lập một quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thẩm Hoài Cảnh đã đồng ý.

Mỗi năm Thẩm thị chuyển vào quỹ một khoản tiền lớn.

Anh chưa từng hỏi chi tiết.

Bởi vì anh tin cô ta.

Nhưng kết quả kiểm toán cho thấy một phần tiền quỹ đã được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.

Cuối cùng đi vào công ty do em họ Tống Nhược Vy đứng tên.

Tổng số tiền có dấu hiệu sử dụng sai mục đích lên đến mười tám triệu tệ.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn con số ấy.

Mặt không còn chút máu.

Anh gọi cho Tống Nhược Vy.

Cuộc đầu tiên không ai nghe.

Cuộc thứ hai cũng vậy.

Đến cuộc thứ ba, cô ta mới bắt máy.

“Hoài Cảnh…”

Anh hỏi thẳng:

“Tiền quỹ đi đâu rồi?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Nhược Vy.”

Giọng anh lạnh xuống.

“Em hỏi chị lần cuối.”

“Mười tám triệu tệ đi đâu?”

Một tiếng nấc vang lên.

“Chị… chị chỉ mượn tạm…”

Thẩm Hoài Cảnh nhắm mắt.

“Để làm gì?”

“Công ty của em họ chị gặp khó khăn…”

“Cho nên chị lấy tiền từ quỹ từ thiện?”

“Chị định trả lại!”

“Bao giờ?”

Cô ta không đáp.

Anh bật cười.

Một tiếng cười lạnh lẽo.

“Chị có biết đó là tiền dành cho trẻ em không?”

Tống Nhược Vy đột nhiên khóc lớn.

“Hoài Cảnh, chị không còn cách nào khác!”

“Em không hiểu đâu!”

“Sau khi ly hôn, chị phải một mình nuôi Tiểu Dịch!”

“Chị không thể để người khác coi thường!”

“Chị chỉ muốn có một sự nghiệp của riêng mình!”

Thẩm Hoài Cảnh nghe từng chữ.

Bỗng nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt xa lạ đến đáng sợ.

Anh từng nghĩ cô ta yếu đuối.

Cần được bảo vệ.

Nhưng hóa ra cô ta không hề yếu đuối.

Cô ta chỉ biết chính xác phải tỏ ra yếu đuối trước mặt ai.

Anh nói:

“Ngày mai, bộ phận pháp chế sẽ làm việc với chị.”

Tống Nhược Vy hoảng hốt.

“Hoài Cảnh!”

“Em không thể đối xử với chị như vậy!”

“Chúng ta lớn lên cùng nhau!”

Anh im lặng.

Sau đó khẽ nói:

“Chính vì chúng ta lớn lên cùng nhau…”

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng