Chiếc vòng bạc có khắc hai chữ cái đầu tên tôi và Tạ Cảnh Hành.
Năm mười sáu tuổi, tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt bảy tháng để đặt làm.
Tôi giữ một chiếc.
Chiếc còn lại tặng anh vào sinh nhật.
Kiếp trước, đến tận khi kết hôn, tôi vẫn chưa từng nhìn thấy anh đeo nó.
Sau này tôi phát hiện chiếc vòng nằm trong ngăn kéo chứa đồ linh tinh của anh.
Bên cạnh là những chiếc bút hết mực và vài tấm thẻ cũ.
Tôi từng khóc vì chuyện ấy.
Còn anh chỉ thản nhiên nói:
“Chỉ là một chiếc vòng thôi, có cần làm quá lên không?”
Đúng vậy.
Chỉ là một chiếc vòng.
Bây giờ tôi cũng nghĩ như thế.
Nhân viên cửa hàng kiểm tra món đồ rồi báo giá.
Tôi đồng ý ngay.
Cầm số tiền trong tay, tôi đi thẳng đến hiệu sách đối diện.
Tôi mua một bộ sách luyện thi nghiệp vụ cảnh sát, một cuốn sách về tâm lý tội phạm và một cuốn sổ tay màu xanh đậm.
Trang đầu tiên, tôi viết:
Lâm Thanh Du, từ hôm nay, hãy sống vì chính mình.
Vừa bước ra khỏi hiệu sách, tôi gặp Trần Hạo.
Cậu ta là bạn thân của Tạ Cảnh Hành từ nhỏ.
Nhìn thấy túi sách trên tay tôi, Trần Hạo nhướng mày.
“Thanh Du, cậu thật sự định đến Bắc Kinh à?”
“Ừ.”
“Cảnh Hành đang tức lắm.”
Tôi không đáp.
Trần Hạo đi theo thêm vài bước.
“Cậu ấy nói cậu đang cố tình làm lớn chuyện để ép cậu ấy tránh xa Nhược Đồng.”
Tôi bật cười.
“Thế à?”
“Cậu không định giải thích sao?”
“Giải thích gì?”
“Rằng cậu không giận.”
Tôi dừng chân.
“Trần Hạo, nếu một người đã quyết định không tin cậu, cậu giải thích bao nhiêu lần cũng vô ích.”
Cậu ta im lặng.
Tôi lại nói:
“Phiền cậu chuyển lời giúp tôi. Tôi không cần Tạ Cảnh Hành tránh xa ai cả. Cậu ấy muốn yêu ai là quyền của cậu ấy.”
“Vậy còn chuyện đính hôn?”
“Tôi sẽ tự giải quyết.”
Trần Hạo nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, cậu ta hỏi một câu kỳ lạ.
“Thanh Du, cậu thật sự hết thích Cảnh Hành rồi sao?”
Tôi nhìn dòng người qua lại trên đường.
“Ừ.”
“Nhưng cậu đã thích cậu ấy hơn mười năm.”
Tôi mỉm cười.
“Mười năm thì sao?”
“Chẳng lẽ thích một người lâu đến mức nào đó, mình sẽ mất quyền dừng lại à?”
Trần Hạo không trả lời.
Tôi cũng không đợi.
Bởi tôi biết, người không tin nhất không phải cậu ta.
Mà là Tạ Cảnh Hành.
Chiều hôm ấy, Tạ Cảnh Hành đến nhà tôi.
Anh không bấm chuông.
Chỉ đứng trước cổng, gọi điện liên tục.
Đến cuộc thứ sáu, tôi mới nghe máy.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh lạnh tanh.
“Xuống đây.”
“Tôi đang bận.”
“Lâm Thanh Du, tôi không có thời gian chơi trò này với cậu.”
Tôi nhìn đống sách trên bàn.
“Vậy cậu về đi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó anh nghiến răng.
“Cậu bán vòng tay rồi?”
Có thể bạn thích
Tôi hơi bất ngờ.
Có lẽ Trần Hạo đã kể.
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Không dùng nữa.”
“Đó là đồ đôi của chúng ta.”
Tôi bật cười.
“Tạ Cảnh Hành, cậu còn nhớ mình có một chiếc à?”
Anh không nói.
Tôi tiếp tục:
“Chiếc của cậu đâu?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng anh đáp:
“Không nhớ.”
“Vậy đấy.”
Tôi nói rất nhẹ.
“Đến cậu còn không nhớ, tôi giữ làm gì?”
“Lâm Thanh Du!”
Tôi cúp máy.
Chưa đầy một phút sau, chuông cửa vang lên.
Mẹ tôi đi công tác chưa về.
Trong nhà chỉ có mình tôi.
Tôi xuống tầng, mở cửa.
Tạ Cảnh Hành đứng bên ngoài.
Áo sơ mi trắng, quần đen, trên trán còn vương mồ hôi.
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức hỏi:
“Cậu định giận đến bao giờ?”
Tôi tựa vào khung cửa.
“Tôi không giận.”
“Không giận mà đổi nguyện vọng?”
“Đó là tương lai của tôi.”
“Không giận mà bán vòng?”
“Đó là tài sản của tôi.”
“Không giận mà đòi hủy đính hôn?”
“Đó là hôn nhân của tôi.”
Tạ Cảnh Hành nghẹn lời.
Tôi nhìn anh.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Anh im lặng một lúc.
“Tôi muốn cậu trở lại bình thường.”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
“Bình thường là thế nào?”
“Là…”
“Là mỗi sáng mang đồ ăn đến cho cậu?”
Anh khựng lại.
“Là giúp cậu làm bài tập, giặt áo bóng rổ, che giấu chuyện cậu đi gặp Thẩm Nhược Đồng?”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Là dù cậu nói những lời khó nghe đến đâu, tôi cũng phải cười?”
“Thanh Du…”
“Hay là dù cậu không yêu tôi, tôi vẫn phải đứng đó đợi?”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt có chút hoảng loạn.
Tôi chậm rãi nói:
“Tạ Cảnh Hành, cậu không muốn tôi trở lại bình thường.”
“Cậu chỉ muốn tôi tiếp tục thích cậu.”
“Nhưng cậu lại không muốn chịu trách nhiệm cho tình cảm ấy.”
Anh lập tức phản bác:
“Không phải!”
“Vậy cậu thích tôi sao?”
Câu hỏi vừa dứt, anh im bặt.
Tôi đợi.
Một giây.
Năm giây.
Mười giây.
Cuối cùng, tôi bật cười.
“Thấy chưa?”
“Tôi đã biết câu trả lời rồi.”
Tôi chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng Tạ Cảnh Hành đột nhiên giữ lấy mép cửa.
“Lâm Thanh Du, chuyện đính hôn không phải trò đùa.”
“Tôi biết.”
“Người lớn hai nhà đều đã chuẩn bị.”
“Vậy tôi sẽ giải thích với họ.”
“Thanh Du!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cậu không yêu tôi.”
“Tôi cũng không muốn lấy cậu.”
“Vậy tại sao chúng ta phải kết hôn?”
Anh không trả lời được.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi cửa.
“Về đi.”
Lần này, anh không ngăn nữa.
Đêm trước sinh nhật, trời đổ mưa lớn.
Mười một giờ bốn mươi phút.
Tôi đang sắp xếp hồ sơ thì điện thoại rung lên.
Là dì Trần.
“Thanh Du, Cảnh Hành có ở chỗ con không?”
Tôi nhìn màn hình.
“Không ạ.”
Dì thở dài.
“Thằng bé cãi nhau với bố, bỏ ra ngoài từ chiều. Điện thoại cũng không nghe.”
Tôi im lặng.
Kiếp trước, mỗi lần Tạ Cảnh Hành bỏ nhà đi, người đầu tiên chạy khắp thành phố tìm anh luôn là tôi.
Có lần trời tuyết.
Tôi tìm anh đến mức sốt cao.
Anh lại đang ngồi trong quán cà phê cùng Thẩm Nhược Đồng.
Khi nhìn thấy tôi, anh chỉ cau mày.