“Ừ…”
“Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy.”
Sau đó tôi cúp máy.
Nhưng ba ngày sau, một chuyện khiến tôi hoàn toàn bất ngờ xảy ra.
Tạ Cảnh Hành gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh là một tờ giấy cũ.
Giấy đã ngả vàng.
Bên trên có nét chữ của tôi.
Sau này, dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu.
Đó là lời hứa tôi viết năm mười lăm tuổi.
Bên dưới, anh nhắn:
【Thanh Du, tôi vẫn giữ.】
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó trả lời:
【Tôi biết.】
Anh lập tức nhắn lại.
【Vậy tại sao cậu không giữ lời?】
Tôi nhìn màn hình.
Bỗng bật cười.
Tôi gõ:
【Bởi vì người viết lời hứa ấy đã lớn rồi.】
【Cô ấy hiểu rằng mình không thể sống cả đời chỉ để thực hiện một lời hứa với người khác.】
【Tạ Cảnh Hành, cậu cũng nên lớn lên đi.】
Sau đó tôi chặn số.
Lần này.
Tôi không còn cảm thấy bất kỳ điều gì.
11. Một bức thư đến từ người đã mất
Đầu năm sau, tôi nhận được một bưu kiện từ quê nhà.
Người gửi là dì Trần.
Bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Một lá thư.
Và một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là bố tôi và bố Tạ Cảnh Hành.
Hai người mặc quân phục.
Đứng cạnh nhau.
Cười rất tươi.
Tôi cầm tấm ảnh.
Mắt bỗng cay xè.
Lá thư là của dì Trần.
Dì viết rằng trong lúc dọn kho, bà tìm thấy một số đồ vật bố tôi gửi lại trước khi hy sinh.
Trong đó có một cuốn sổ.
Dì nghĩ tôi nên giữ.
Tôi mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên là nét chữ quen thuộc của bố.
Những dòng ghi chép công việc.
Những suy nghĩ về gia đình.
Và cả những điều ông muốn làm sau khi nghỉ hưu.
Tôi lật từng trang.
Đến trang cuối, tay tôi bỗng run lên.
Bố viết:
“Thanh Du năm nay mười hai tuổi.”
“Con bé nói sau này muốn làm cảnh sát giống mình.”
“Không biết khi lớn lên, con bé có thay đổi ước mơ không.”
“Nếu thay đổi cũng không sao.”
“Chỉ mong con bé được sống cuộc đời mình muốn.”
Tôi đọc đi đọc lại.
Nước mắt rơi xuống trang giấy.
Bên dưới còn một đoạn.
“Nhà họ Tạ đối xử với con bé rất tốt.”
“Cảnh Hành cũng là đứa trẻ ngoan.”
“Nhưng tình cảm của trẻ con sau này thế nào, không ai biết trước.”
“Thanh Du không cần lấy ai để trả ơn.”
“Con bé chỉ cần hạnh phúc.”
Tôi bật khóc.
Khóc đến mức không thở nổi.
Kiếp trước, tôi đã nghĩ mình lấy Tạ Cảnh Hành là hoàn thành mong muốn của bố.
Tôi tưởng bố muốn tôi trở thành con dâu nhà họ Tạ.
Tưởng đó là cách tốt nhất để báo đáp gia đình đã chăm sóc mình.
Nhưng hóa ra.
Bố chưa từng muốn như vậy.
Ông chỉ muốn tôi hạnh phúc.
Chỉ vậy thôi.
Tối hôm ấy, tôi gọi cho dì Trần.
“Dì ơi.”
“Thanh Du à?”
“Con nhận được đồ rồi.”
Có thể bạn thích
“Ừ, dì nghĩ con nên giữ.”
Tôi nghẹn ngào.
“Dì, cảm ơn dì.”
Dì im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Thanh Du, dì cũng muốn xin lỗi con.”
Tôi khựng lại.
“Dì…”
“Trước đây dì đã quá ích kỷ.”
“Dì luôn nghĩ con là con gái của nhà họ Tạ.”
“Rồi lại nghĩ nếu con lấy Cảnh Hành thì chúng ta sẽ mãi là người một nhà.”
“Dì quên mất con cũng có bố mẹ.”
“Cũng có ước mơ.”
“Cũng có quyền rời đi.”
Tôi lắc đầu.
“Dì đừng nói vậy.”
Dì khẽ cười.
“Con bé ngốc.”
“Dì không nói để con tha thứ.”
“Dì chỉ muốn con biết, từ nay về sau dù con có lấy ai, dì vẫn thương con.”
Nước mắt tôi lại rơi.
“Dì Trần…”
“Ừ?”
“Con cũng thương dì.”
Vài tháng sau, tôi được điều chuyển đến đơn vị mới.
Công việc vất vả hơn.
Nhưng tôi rất thích.
Tôi tham gia nhiều chuyên án.
Học hỏi từ những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.
Dần dần có thể tự đảm nhận những nhiệm vụ phức tạp hơn.
Một lần, sau khi hoàn thành một vụ việc kéo dài nhiều tuần, tôi trở về nhà lúc gần nửa đêm.
Cố Hoài Châu đang đợi.
Trên bàn có một bát mì nóng.
Anh nhìn tôi.
“Về rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Mệt không?”
“Rất mệt.”
Anh kéo ghế.
“Ăn trước đi.”
Tôi ngồi xuống.
Nhìn bát mì.
Bỗng nhớ đến kiếp trước.
Có một lần tôi tăng ca đến hai giờ sáng.
Khi trở về, Tạ Cảnh Hành đang ngồi trên sofa.
Anh lạnh lùng hỏi:
“Cơm đâu?”
Tôi nói mình chưa kịp nấu.
Anh lập tức nổi giận.
“Vậy cô về nhà làm gì?”
Hôm ấy, tôi vừa khóc vừa vào bếp.
Nấu cơm cho anh.
Sau đó ăn phần còn lại khi đã nguội.
Bây giờ, Cố Hoài Châu đặt một đôi đũa trước mặt tôi.
“Sao không ăn?”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh Cố.”
“Ừ?”
“Em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Được.”
“Nếu sau này em bận công việc, không có thời gian chăm sóc gia đình thì sao?”
Anh nhìn tôi.
“Thì chúng ta cùng sắp xếp.”
“Nếu em phải đi công tác nhiều ngày?”
“Anh sẽ chăm sóc nhà cửa.”
“Nếu em không muốn có con ngay?”
“Vậy đợi đến khi cả hai sẵn sàng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không thấy thiệt thòi à?”
Cố Hoài Châu bật cười.
“Thanh Du.”
“Anh muốn cưới một người bạn đời.”
“Không phải tìm một người giúp việc.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống bát mì.
Anh lập tức lo lắng.
“Sao thế?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
“Chỉ là…”
Tôi mỉm cười qua nước mắt.
“Em thấy mình thật may mắn.”
Cố Hoài Châu ngồi xuống bên cạnh.
Nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Không phải may mắn.”
“Em xứng đáng được đối xử tử tế.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu sau mới gật đầu.
“Ừ.”
Lần này.
Tôi tin.
12. Tạ Cảnh Hành cũng trọng sinh
Tôi vốn nghĩ câu chuyện giữa mình và Tạ Cảnh Hành đã kết thúc.
Cho đến một ngày cuối thu.
Tôi nhận được điện thoại từ Trần Hạo.
Giọng cậu ta rất lạ.
“Thanh Du.”
“Có chuyện gì?”
“Cảnh Hành nhập viện rồi.”
Tôi khựng lại.
“Bị thương khi làm nhiệm vụ à?”
“Không.”
“Vậy sao?”
Trần Hạo im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Cậu ấy ngất trong phòng.”
“Trước khi ngất, cậu ấy cứ gọi tên cậu.”
Tôi thở dài.
“Trần Hạo, chuyện này…”
“Không phải như cậu nghĩ!”
Cậu ta vội vàng ngắt lời.