Anh không bước vào.

Chỉ đứng ngoài cửa.

“Tối hôm đó, cô gọi tôi đến làm gì?”

Tần Uyển Chi khựng lại.

“Tối nào?”

“Tối Giang Vãn ký đơn ly hôn.”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“À… hôm ấy em làm vỡ chiếc bình cổ mẹ anh tặng.”

“Em sợ anh giận nên…”

“Chỉ vì một chiếc bình?”

Giọng Lục Cảnh Hành lạnh đến đáng sợ.

Tần Uyển Chi hơi lùi lại.

“Cảnh Hành, anh sao vậy?”

Anh nhìn cô ta.

“Cô nói với tôi rằng xảy ra chuyện nghiêm trọng.”

“Cô bảo tôi đến ngay.”

“Tôi hỏi cô có ai bị thương không.”

“Cô không trả lời.”

“Cô chỉ khóc.”

Tần Uyển Chi cắn môi.

“Em thật sự rất sợ…”

“Cô sợ một chiếc bình bị vỡ?”

“Hay cô sợ tôi ở lại ký đơn ly hôn với Giang Vãn?”

Không khí đột nhiên đông cứng.

Tần Uyển Chi ngẩng phắt đầu.

“Anh…”

Lục Cảnh Hành nhìn cô ta.

“Tại sao cô biết hôm đó chúng tôi ký đơn?”

Cô ta im lặng.

Anh bước tới một bước.

“Ba năm qua, mỗi lần tôi định nói chuyện nghiêm túc với Giang Vãn, cô đều gặp chuyện.”

“Đau đầu.”

“Ngã cầu thang.”

“Mất ngủ.”

“Hoảng sợ.”

“Ngay cả hôm tôi đưa đơn ly hôn lần thứ năm, cô cũng gọi nói mình bị sốt.”

Anh bật cười.

Một tiếng cười lạnh lẽo.

“Tần Uyển Chi.”

“Cô nghĩ tôi ngu đến mức nào?”

Mắt cô ta lập tức đỏ lên.

“Cảnh Hành, anh đang nghi ngờ em sao?”

“Em đã làm gì sai?”

“Em chỉ yêu anh thôi!”

“Yêu?”

Lục Cảnh Hành nhìn cô ta.

“Tám năm trước, người bỏ đi là cô.”

Tần Uyển Chi sững sờ.

“Anh nhớ rồi?”

Anh không trả lời.

Nhưng sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

“Cảnh Hành…”

“Anh nhớ được bao nhiêu?”

“Tất cả.”

Hai chữ ấy khiến Tần Uyển Chi lảo đảo.

Cô ta đưa tay vịn khung cửa.

“Không…”

“Không thể…”

Lục Cảnh Hành nhìn cô ta.

“Cô rất sợ tôi nhớ lại?”

Tần Uyển Chi vội lắc đầu.

“Không phải!”

“Em chỉ…”

“Chỉ sao?”

Nước mắt cô ta trào ra.

“Em chỉ sợ mất anh!”

Lục Cảnh Hành im lặng.

Tần Uyển Chi bước tới nắm tay anh.

“Cảnh Hành, năm đó em rời đi là có lý do.”

“Em còn trẻ.”

“Em không hiểu chuyện.”

“Nhưng sau khi trở về, em thật sự muốn bắt đầu lại với anh.”

“Ba năm qua, anh cũng đối xử với em rất tốt mà.”

“Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?”

Lục Cảnh Hành cúi đầu nhìn bàn tay cô ta.

Rồi chậm rãi gỡ ra.

“Không phải giả.”

Mắt Tần Uyển Chi sáng lên.

Nhưng câu tiếp theo khiến cô ta cứng đờ.

“Là tôi đã sai.”

Anh nói rất chậm.

“Người mất trí nhớ là tôi.”

“Người làm tổn thương Giang Vãn cũng là tôi.”

“Cô không cần gánh thay trách nhiệm đó.”

“Nhưng từ hôm nay…”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tần Uyển Chi hoảng hốt.

“Cảnh Hành!”

“Anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Em đã đợi anh ba năm!”

Lục Cảnh Hành quay đầu.

“Giang Vãn đã đợi tôi mười ba năm.”

Tần Uyển Chi nghẹn lời.

Anh tiếp tục:

“Cô đợi một người đàn ông luôn đáp lại mình.”

“Còn cô ấy…”

Giọng anh khàn đi.

“Cô ấy đợi một người ngày nào cũng đẩy mình ra xa.”

Tần Uyển Chi bật khóc.

“Nhưng anh đã quên cô ấy!”

“Đúng.”

Lục Cảnh Hành gật đầu.

“Tôi đã quên.”

“Cho nên tôi càng không có tư cách trách cô ấy rời đi.”

Anh quay người.

Tần Uyển Chi đột nhiên hét lên:

“Anh nghĩ cô ấy sẽ tha thứ sao?”

Bước chân Lục Cảnh Hành dừng lại.

“Anh đã ép cô ấy ly hôn sáu lần!”

“Anh đã nói không yêu cô ấy!”

“Anh đã bỏ mặc cô ấy suốt ba năm!”

“Bây giờ anh nhớ lại thì sao?”

“Anh nghĩ chỉ cần nói xin lỗi, cô ấy sẽ quay về à?”

Lục Cảnh Hành đứng bất động.

Rất lâu sau.

Anh mới đáp:

“Không.”

Tần Uyển Chi sững lại.

Anh không quay đầu.

“Tôi không nghĩ cô ấy sẽ tha thứ.”

“Nhưng ít nhất…”

Giọng anh nghẹn đi.

“Tôi phải tìm được cô ấy trước.”

Cùng lúc đó.

Trong phòng bệnh tầng mười hai của bệnh viện Nhân Hòa.

Giang Vãn đang nhìn một chiếc bánh nhỏ đặt trên bàn.

Hôm nay là sinh nhật cô.

Ba mươi tuổi.

Cô đã quên mất.

Nếu không phải y tá nhìn thấy ngày sinh trong hồ sơ rồi mua tặng một chiếc bánh, có lẽ cô sẽ chẳng nhớ.

“Cô Giang, ước một điều đi.”

Cô y tá trẻ mỉm cười.

Giang Vãn nhìn ngọn nến.

“Ước gì cũng được sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy tôi muốn…”

Cô ngừng lại.

Trước kia, mỗi lần sinh nhật, cô đều ước Lục Cảnh Hành bình an.

Sau khi anh mất trí nhớ, cô lại ước anh sớm nhớ ra mình.

Năm đầu tiên.

Năm thứ hai.

Năm thứ ba.

Chưa từng thay đổi.

Nhưng năm nay…

Giang Vãn nhìn ngọn lửa nhỏ.

Rồi nhẹ nhàng thổi tắt.

“Tôi muốn sống.”

Cô y tá khựng lại.

Giang Vãn cười.

“Tôi muốn sống thêm một chút.”

“Ít nhất cũng phải được nhìn cực quang một lần.”

CHƯƠNG 4: BA NĂM TRƯỚC, AI ĐÃ VỨT NHỮNG LÁ THƯ?

Lục Cảnh Hành không tìm thấy Giang Vãn.

Nhưng anh tìm thấy cuốn sổ ghi chép của cô.

Nó nằm trong một chiếc hộp cũ ở phòng chứa đồ.

Dì Trần nói cô chủ từng bảo không cần giữ lại.

Nhưng bà tiếc nên chưa vứt.

Cuốn sổ có bìa màu xanh nhạt.

Trang đầu tiên ghi:

Ngày 18 tháng 9.

Hôm nay Cảnh Hành tỉnh rồi.

Anh hỏi Uyển Chi đâu.

Không sao.

Anh tỉnh là tốt rồi.

Lục Cảnh Hành ngồi xuống.

Lật sang trang tiếp theo.

Ngày 3 tháng 10.

Hôm nay anh hỏi tôi là ai.

Tôi nói tôi là vợ anh.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó bảo xin lỗi.

Tôi không thích anh nói xin lỗi.

Trước kia anh chưa từng khách sáo với tôi như vậy.

Trang thứ ba.

Ngày 27 tháng 11.

Hôm nay anh tháo nhẫn cưới.

Tôi hỏi có thể giữ lại không.

Anh nói tùy.

Tôi cất nó vào hộp.

Hy vọng một ngày nào đó có thể đeo lại cho anh.

Trang thứ tư.

Ngày 14 tháng 2.

Hôm nay là Valentine.

Tôi làm bánh chocolate.

Anh không ăn.

Trình Dã nói tôi đừng cố chấp.

Có lẽ anh ấy nói đúng.

Nhưng tôi vẫn muốn thử thêm một lần.

Lục Cảnh Hành lật từng trang.

Càng đọc, tay anh càng run.

Có những trang chỉ ghi một câu.

Hôm nay anh không nhìn tôi.

Hôm nay anh gọi nhầm tên tôi.

Hôm nay anh cười với Uyển Chi.

Hôm nay tôi nhớ anh.

Rồi đến một trang giấy bị nước mắt làm nhòe.

Truyện Mới

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi