Bỗng nhiên nhớ đến một đêm mưa rất lâu trước đây.
Năm mười bảy tuổi.
Cô từng hỏi Lục Cảnh Hành:
“Anh có biết cực quang là gì không?”
Anh đang làm bài tập.
Không ngẩng đầu.
“Biết.”
“Em muốn nhìn một lần.”
“Vậy đi.”
“Đi đâu?”
“Iceland.”
Cô bật cười.
“Anh nói nghe dễ quá.”
Anh quay đầu nhìn cô.
“Có gì khó?”
“Xa lắm.”
“Thì bay.”
“Đắt lắm.”
“Thì kiếm tiền.”
“Không có ai đi cùng.”
Lục Cảnh Hành nhìn cô.
Rồi cười.
“Vậy tôi đi cùng cô.”
Năm ấy, cô đã đỏ mặt rất lâu.
Bây giờ nhớ lại.
Giang Vãn chỉ mỉm cười.
Tuổi trẻ thật đẹp.
Những lời hứa khi ấy cũng thật đẹp.
Dù không phải lời hứa nào cũng có thể thực hiện đúng cách.
Mười giờ mười bảy phút.
Xe dừng lại giữa một vùng đất rộng.
Mọi người bước xuống.
Gió lạnh buốt.
Giang Vãn kéo khăn quàng lên cao.
Ngẩng đầu nhìn trời.
Ban đầu chỉ có những vì sao.
Sau đó.
Ở phía chân trời.
Một dải sáng xanh nhạt xuất hiện.
Nó rất mỏng.
Giống như một tấm lụa đang được ai đó nhẹ nhàng kéo ra.
Rồi dần dần lan rộng.
Uốn lượn.
Chuyển động.
Cả bầu trời như được phủ lên một lớp ánh sáng kỳ ảo.
Có người reo lên.
Có người lấy điện thoại.
Có người ôm nhau.
Giang Vãn đứng bất động.
Cô ngẩng đầu.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Đẹp quá…”
Cô thì thầm.
“Thật sự rất đẹp…”
Cô đã chờ khoảnh khắc này mười ba năm.
Từng nghĩ sẽ cùng một người đến đây.
Từng nghĩ khi nhìn thấy cực quang, cô sẽ ôm người ấy và nói:
“Cảnh Hành, cuối cùng chúng ta cũng đến rồi.”
Nhưng bây giờ.
Người ấy không ở đây.
Cô vẫn nhìn thấy cực quang.
Vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Vẫn muốn sống tiếp.
Giang Vãn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra.
Mở nắp.
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng gió.
“Giang Vãn.”
“Anh yêu em.”
“Chỉ vậy thôi.”
Cô nghe hết.
Sau đó nhẹ nhàng đóng nắp.
“Cảnh Hành.”
Cô mỉm cười trong nước mắt.
“Em nhìn thấy rồi.”
“Cực quang đẹp lắm.”
Cô cúi đầu.
Đặt chiếc đồng hồ vào túi áo.
Rồi ngẩng đầu nhìn trời lần nữa.
Lần này, cô không khóc.
Cùng lúc ấy.
Ở thành phố cách đó hàng nghìn cây số.
Lục Cảnh Hành đang ngồi trong phòng làm việc.
Điện thoại bỗng sáng lên.
Một tin nhắn từ Giang Vãn.
Anh lập tức cầm lên.
Đó là một bức ảnh.
Bầu trời Iceland.
Những dải cực quang xanh biếc.
Phía dưới có một dòng chữ.
Em đã nhìn thấy cực quang rồi.
Lục Cảnh Hành nhìn bức ảnh.
Có thể bạn thích
Rất lâu.
Sau đó anh mỉm cười.
Nước mắt rơi xuống màn hình.
Anh gõ:
Đẹp quá.
Dừng một chút.
Lại gõ:
Em có lạnh không?
Nhìn câu ấy rất lâu.
Anh xóa đi.
Cuối cùng chỉ gửi:
Chúc mừng em, Vãn Vãn.
Giang Vãn trả lời sau vài phút.
Cảm ơn anh.
Không còn gì nữa.
Lục Cảnh Hành đặt điện thoại xuống.
Anh ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cưới cũ trên bàn.
Trong ảnh, Giang Vãn đang cười rất tươi.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cô.
“Vãn Vãn.”
“Em làm được rồi.”
“Giỏi lắm.”
CHƯƠNG 14: MÙA XUÂN KHÔNG CÒN ANH
Sau chuyến đi Iceland, Giang Vãn trở về tiếp tục điều trị.
Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy bệnh có đáp ứng với phương án mới.
Một số tổn thương giảm kích thước.
Các chỉ số được theo dõi có chuyển biến tích cực.
Bác sĩ nhấn mạnh rằng đây chưa phải khỏi bệnh.
Cô vẫn cần điều trị và kiểm tra định kỳ.
Nhưng đối với Giang Vãn, đó đã là tin tốt nhất trong nhiều tháng.
Cô quyết định thuê một căn hộ nhỏ gần công viên.
Không quá rộng.
Có ban công.
Có nắng buổi sáng.
Và có một căn bếp đủ để làm bánh.
Ngày chuyển đến, cô mua một chậu hướng dương.
Đặt cạnh cửa sổ.
Sau đó mua một chiếc máy ảnh.
Cô bắt đầu chụp những thứ rất bình thường.
Một con mèo nằm dưới nắng.
Một cốc cà phê nóng.
Một cành cây vừa nảy mầm.
Một đứa trẻ đang chạy trong công viên.
Trước kia cô từng nghĩ cuộc sống phải có một người ở bên mới trọn vẹn.
Bây giờ cô phát hiện.
Có những buổi sáng chỉ cần thức dậy không đau.
Mở cửa sổ.
Nghe tiếng chim.
Đã là một ngày rất đáng quý.
Một chiều cuối tháng ba.
Lục Cảnh Hành tình cờ gặp cô ở công viên.
Giang Vãn đang ngồi trên ghế đá.
Bên cạnh là một chú chó nhỏ màu trắng.
Nó đeo vòng cổ màu xanh.
Đang cố trèo lên đùi cô.
Lục Cảnh Hành đứng sững.
Anh nhớ cô từng nói muốn nuôi chó.
Anh đã hứa sau khi đi Iceland về sẽ cùng cô chọn một con.
Nhưng sau vụ cháy, lời hứa ấy cũng bị quên lãng.
Giang Vãn nhìn thấy anh.
Mỉm cười.
“Cảnh Hành.”
Anh bước tới.
“Vãn Vãn.”
Ánh mắt anh rơi xuống chú chó.
“Em nuôi chó rồi?”
“Ừ.”
Cô bế nó lên.
“Nó tên là Bánh Bao.”
Lục Cảnh Hành bật cười.
“Giống em thật.”
Giang Vãn hơi ngạc nhiên.
“Sao lại giống em?”
“Thích ăn.”
Cô bật cười.
“Anh còn nhớ à?”
Lục Cảnh Hành nhìn cô.
“Anh nhớ.”
Không khí im lặng một chút.
Giang Vãn cúi xuống vuốt lông chú chó.
“Dạo này anh thế nào?”
“Vẫn tốt.”
“Công ty ổn chứ?”
“Ổn.”
“Vậy tốt.”
Cô mỉm cười.
Lục Cảnh Hành nhìn cô.
Sắc mặt cô đã tốt hơn trước.
Mái tóc cũng dài ra một chút.
Đôi mắt sáng hơn.
Anh chợt nhận ra.
Cô đang dần trở lại thành Giang Vãn của trước kia.
Chỉ là người đứng bên cạnh cô không còn là anh.
“Vãn Vãn.”
“Ừ?”
“Anh có thể hỏi em một câu không?”
Cô gật đầu.
“Anh hỏi đi.”
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới nói:
“Em có hạnh phúc không?”
Giang Vãn nhìn anh.
Sau đó nhìn chú chó trong lòng.
Nhìn bầu trời.
Nhìn những tán cây đang nảy lộc.
Cô mỉm cười.
“Có.”
Một chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng rất chắc chắn.
Lục Cảnh Hành nhìn cô.
Nước mắt bất ngờ dâng lên.
Anh gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Giang Vãn nhìn anh.
“Còn anh?”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới cười.
“Anh đang học.”
“Học gì?”
“Học cách sống tốt.”
Cô gật đầu.
“Vậy cố lên.”
Lục Cảnh Hành bật cười.
“Ừ.”
Anh nhìn cô thêm một lúc.
Sau đó đứng dậy.
“Anh đi đây.”
Giang Vãn mỉm cười.
“Tạm biệt.”
Anh quay người.
Đi được vài bước.
Bỗng nghe tiếng cô gọi.