“Lục Cảnh Hành.”

Anh lập tức quay lại.

Ánh mắt gần như sáng lên theo bản năng.

“Anh đây.”

Giang Vãn nhìn anh.

“Cảm ơn anh.”

Anh sững lại.

“Vì chuyện gì?”

Cô mỉm cười.

“Vì đã từng yêu em.”

Lục Cảnh Hành đứng bất động.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp:

“Anh vẫn yêu em.”

Giang Vãn không bất ngờ.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

“Em biết.”

Rồi cô cúi xuống ôm Bánh Bao.

“Nhưng như vậy là đủ rồi.”

Lục Cảnh Hành nhìn cô.

Cuối cùng gật đầu.

“Ừ.”

“Đủ rồi.”

Anh quay người.

Lần này không quay lại nữa.

Tối hôm ấy.

Lục Cảnh Hành về nhà.

Anh mở chiếc hộp gỗ cũ.

Bên trong là nhẫn cưới của mình.

Và một tấm ảnh.

Ảnh chụp ngày Giang Vãn mười bảy tuổi.

Cô đứng dưới mưa.

Tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi vừa tìm được.

Mái tóc ướt.

Gương mặt rạng rỡ.

Anh nhớ hôm ấy mình đã nói:

“Sau này nếu có thứ gì quan trọng bị mất, tôi sẽ tìm cô.”

Bây giờ anh đã đánh mất thứ quan trọng nhất.

Nhưng không thể tìm cô để lấy lại nữa.

Bởi vì chính anh là người khiến cô phải rời đi.

Anh đóng hộp.

Đặt vào ngăn kéo.

Rồi tắt đèn.

CHƯƠNG 15: NGƯỜI ĐẾN SAU KHÔNG CẦN THAY THẾ AI

Hai năm sau.

Giang Vãn ba mươi ba tuổi.

Cô vẫn phải theo dõi sức khỏe định kỳ.

Có những đợt điều trị khiến cô mệt mỏi.

Có những lần kết quả xét nghiệm khiến cô mất ngủ.

Nhưng bệnh tình đã được kiểm soát tốt hơn so với thời điểm mới chẩn đoán.

Cô không còn tính cuộc đời bằng những ngày chờ đợi.

Cô bắt đầu làm những việc mình từng muốn.

Học chụp ảnh.

Học làm gốm.

Đi du lịch khi sức khỏe cho phép.

Viết một cuốn sách nhỏ về những năm tháng của mình.

Không phải sách kể khổ.

Cũng không phải sách dạy người khác phải sống thế nào.

Chỉ là những ghi chép rất bình thường.

Về một người phụ nữ từng yêu một người rất lâu.

Từng đánh mất chính mình.

Rồi cuối cùng học cách sống tiếp.

Thẩm Hoài An vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Sau khi không còn trực tiếp tham gia nhóm chăm sóc điều trị cho Giang Vãn, anh mới bắt đầu gặp cô ngoài bệnh viện với tư cách bạn bè.

Họ cùng đi triển lãm.

Cùng uống trà.

Cùng dắt Bánh Bao đi dạo.

Anh không bao giờ hỏi cô đã quên Lục Cảnh Hành chưa.

Cũng không cố chứng minh mình tốt hơn người đàn ông ấy.

Có lần Giang Vãn chủ động hỏi:

“Anh không ngại quá khứ của em sao?”

Thẩm Hoài An nhìn cô.

“Quá khứ nào?”

“Em từng kết hôn.”

“Anh biết.”

“Em từng yêu chồng cũ rất nhiều.”

“Anh cũng biết.”

“Em còn đang điều trị bệnh.”

Thẩm Hoài An im lặng một chút.

Sau đó nói:

“Giang Vãn.”

“Ừ?”

“Anh không thể hứa tương lai sẽ không có khó khăn.”

“Cũng không thể hứa lúc nào anh cũng biết phải làm gì.”

“Nhưng anh có thể hứa một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Nếu em có điều muốn nói, anh sẽ nghe.”

Giang Vãn nhìn anh.

Rất lâu.

Rồi bật cười.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

“Chỉ vậy thôi.”

Giang Vãn cúi đầu.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Bởi vì cô nhận ra.

Có những điều mình từng cầu xin suốt ba năm.

Hóa ra không phải yêu cầu quá đáng.

Chỉ là người kia không muốn cho.

Mùa thu năm ấy.

Thẩm Hoài An tỏ tình.

Không có hoa hồng phủ kín căn phòng.

Không có nhẫn kim cương.

Không có màn trình diễn drone.

Chỉ có một buổi chiều rất bình thường.

Hai người ngồi trong quán cà phê.

Bánh Bao nằm dưới chân bàn.

Thẩm Hoài An nhìn cô.

“Giang Vãn.”

“Ừ?”

“Anh thích em.”

Cô sững lại.

Anh tiếp tục:

“Không phải vì thương hại.”

“Không phải vì muốn cứu ai.”

“Anh thích cách em cười.”

“Thích cách em chụp ảnh.”

“Thích việc em có thể ngồi hàng giờ để chọn một chiếc cốc.”

“Và thích cả việc em luôn gọi Bánh Bao là con trai.”

Giang Vãn bật cười.

“Anh đang tỏ tình hay kể tội em vậy?”

Thẩm Hoài An cũng cười.

“Cả hai.”

Sau đó anh nghiêm túc.

“Anh biết em cần thời gian.”

“Anh không vội.”

“Em không cần trả lời hôm nay.”

Giang Vãn nhìn anh.

Rất lâu sau.

Cô nói:

“Hoài An.”

“Ừ?”

“Em không biết mình còn có thể yêu một người như trước không.”

Anh gật đầu.

“Không sao.”

“Em cũng không biết tương lai sức khỏe sẽ thế nào.”

“Anh biết.”

“Có thể em sẽ có những ngày rất tệ.”

“Anh cũng có.”

Giang Vãn bật cười.

Thẩm Hoài An nhìn cô.

“Anh không cần em phải trở thành một người hoàn hảo.”

“Anh chỉ muốn nếu một ngày em thấy vui, em có thể kể với anh.”

“Nếu một ngày em thấy buồn, em cũng có thể nói.”

Giang Vãn cúi đầu.

Một lúc lâu sau, cô đưa tay ra.

“Vậy…”

Cô mỉm cười.

“Chúng ta thử nhé?”

Thẩm Hoài An nhìn bàn tay cô.

Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy.

“Được.”

Tin Giang Vãn có người yêu mới đến tai Lục Cảnh Hành vào một buổi chiều.

Trình Dã là người nói.

Sau nhiều năm, hai người đã có thể trao đổi những chuyện cần thiết trong công việc, nhưng tình bạn cũ không bao giờ trở lại như trước.

Hôm ấy, Trình Dã ngập ngừng.

“Cảnh Hành.”

“Gì?”

“Giang Vãn…”

Lục Cảnh Hành ngẩng đầu.

“Cô ấy làm sao?”

“Cô ấy có bạn trai rồi.”

Căn phòng im lặng.

Rất lâu.

Lục Cảnh Hành mới hỏi:

“Người đó tốt không?”

Trình Dã khựng lại.

“Nghe nói rất tốt.”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

“Vậy được.”

Trình Dã nhìn anh.

“Cậu không muốn…”

“Không.”

Lục Cảnh Hành ngắt lời.

Anh nhìn ra cửa sổ.

“Cô ấy đã phải đợi quá lâu rồi.”

“Bây giờ có người muốn đi cùng cô ấy…”

Anh mỉm cười.

“Là chuyện tốt.”

Trình Dã im lặng.

Lục Cảnh Hành cúi xuống tiếp tục xem tài liệu.

Nhưng khi Trình Dã rời đi.

Anh mới chậm rãi đặt bút xuống.

Hai tay che mặt.

Rất lâu không nhúc nhích.

Đêm ấy.

Anh lấy chiếc nhẫn cưới ra.

Đặt lên bàn.

Nhìn nó đến tận sáng.

Sau đó cất vào hộp.

Lần này.

Anh không đeo lại nữa.

CHƯƠNG 16: ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ ANH

Một năm sau.

Giang Vãn và Thẩm Hoài An kết hôn.

Hôn lễ rất nhỏ.

Chỉ có người thân và bạn bè thân thiết.

Được tổ chức trong một khu vườn vào đầu mùa xuân.

Giang Vãn mặc váy cưới màu trắng.

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm