Không quá cầu kỳ.

Mái tóc dài ngang vai.

Trên tay cầm bó hoa hướng dương.

Bánh Bao đeo một chiếc nơ xanh.

Chạy quanh chân cô.

Mọi người bật cười.

Giang Vãn cũng cười.

Nụ cười rất tươi.

Trước giờ làm lễ.

Cô nhận được một bưu kiện.

Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Không có tên người gửi.

Nhưng cô vừa nhìn đã biết.

Lục Cảnh Hành.

Trong hộp là một chiếc máy ảnh cũ.

Chiếc máy ảnh cô từng thích năm hai mươi tuổi.

Khi ấy cô đứng trước cửa hàng rất lâu.

Nhưng không mua vì giá quá đắt.

Sau này kết hôn, Lục Cảnh Hành từng nói sẽ mua tặng cô.

Rồi cả hai bận rộn.

Chuyện ấy bị quên đi.

Bây giờ chiếc máy ảnh nằm trước mặt.

Được bảo dưỡng cẩn thận.

Bên cạnh có một tờ giấy.

Giang Vãn.

Chúc mừng em kết hôn.

Anh từng nghĩ ngày em mặc váy cưới lần thứ hai, người đứng bên cạnh vẫn sẽ là anh.

Nhưng bây giờ anh hiểu.

Có những lời hứa không thể thực hiện bằng cách giữ người khác ở lại.

Anh tìm được chiếc máy ảnh này trong danh sách quà sinh nhật cũ.

Anh không biết em còn thích nó không.

Nếu không thích, em có thể tặng người khác.

Anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc.

Thật lòng.

Lục Cảnh Hành.

Giang Vãn đọc xong.

Im lặng rất lâu.

Sau đó cô mỉm cười.

Cất tờ giấy vào hộp.

Không khóc.

Không đau lòng.

Chỉ cảm thấy một đoạn đời cuối cùng cũng đã khép lại.

Khi tiếng nhạc vang lên.

Giang Vãn bước vào khu vườn.

Thẩm Hoài An đứng dưới giàn hoa.

Anh mặc vest đen.

Nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức đỏ lên.

Giang Vãn bật cười.

“Anh khóc à?”

Thẩm Hoài An lắc đầu.

“Không.”

“Rõ ràng có.”

“Do gió.”

Mọi người bật cười.

Giang Vãn bước tới.

Anh đưa tay ra.

Cô đặt tay mình vào tay anh.

Ấm áp.

Vững vàng.

Không phải lời hứa sẽ yêu đến hết đời.

Cũng không phải lời thề sẽ không bao giờ thay đổi.

Mà là một lựa chọn.

Hai người lựa chọn ở bên nhau.

Trong những ngày khỏe mạnh.

Trong những ngày mệt mỏi.

Trong những ngày vui vẻ.

Và cả những ngày không biết tương lai sẽ ra sao.

Thẩm Hoài An nhìn cô.

“Giang Vãn.”

“Ừ?”

“Anh rất vui vì hôm nay em ở đây.”

Cô mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Cùng thời điểm ấy.

Lục Cảnh Hành đang ở văn phòng.

Trên bàn là một tấm thiệp cưới.

Giang Vãn không gửi.

Đó là ảnh thiệp công khai được một người quen chuyển đến.

Anh nhìn tấm ảnh.

Giang Vãn mặc váy trắng.

Cười rất tươi.

Bên cạnh là Thẩm Hoài An.

Hai người đứng dưới ánh nắng.

Lục Cảnh Hành nhìn rất lâu.

Sau đó mỉm cười.

“Vãn Vãn.”

Anh khẽ nói.

“Lần này…”

“Nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn.

Anh lau đi.

Rồi tiếp tục làm việc.

Bởi vì anh biết.

Cuộc đời cô đã bước sang chương mới.

Và chương ấy không còn cần anh xuất hiện.

NGOẠI TRUYỆN 1: CHIẾC ĐỒNG HỒ KHÔNG CÒN CHẠY NGƯỢC

Năm năm sau.

Giang Vãn ba mươi tám tuổi.

Cô vẫn sống.

Vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Vẫn có những ngày phải đến bệnh viện.

Nhưng cô đã đi qua quãng thời gian khó khăn nhất bằng rất nhiều nỗ lực và sự hỗ trợ của những người bên cạnh.

Cô và Thẩm Hoài An nhận nuôi thêm một chú chó.

Bánh Bao đã già.

Không còn chạy nhanh như trước.

Nhưng vẫn thích nằm dưới chân cô mỗi khi cô viết sách.

Cuốn sách đầu tiên của Giang Vãn được xuất bản.

Tên là:

Những ngày tôi học cách sống.

Trong buổi giao lưu với độc giả, có một cô gái trẻ hỏi:

“Chị Giang, nếu được quay lại quá khứ, chị có còn yêu người chồng đầu tiên không?”

Cả hội trường im lặng.

Giang Vãn suy nghĩ rất lâu.

Sau đó mỉm cười.

“Có lẽ vẫn yêu.”

Mọi người ngạc nhiên.

Cô nói tiếp:

“Bởi vì ở thời điểm ấy, tình yêu của tôi là thật.”

“Những năm tháng hạnh phúc cũng là thật.”

“Nhưng nếu được quay lại…”

Cô dừng một chút.

“Tôi sẽ không đợi đến khi bản thân kiệt sức mới chịu rời đi.”

Một tràng vỗ tay vang lên.

Giang Vãn nhìn xuống hàng ghế đầu.

Thẩm Hoài An đang ngồi đó.

Anh mỉm cười với cô.

Bên cạnh là một bó hướng dương.

Cô cũng mỉm cười.

Sau buổi giao lưu.

Một nhân viên đưa cho cô một phong bì.

“Chị Giang, có người nhờ chuyển.”

Cô mở ra.

Bên trong là một tấm ảnh cũ.

Ảnh chụp cô năm mười bảy tuổi.

Đứng dưới khán đài sân vận động.

Tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi.

Phía sau có một dòng chữ.

Ngày đầu tiên tôi nhận ra Giang Vãn rất quan trọng.

Lục Cảnh Hành.

Giang Vãn nhìn tấm ảnh.

Rất lâu.

Sau đó cô bật cười.

“Đồ ngốc.”

Thẩm Hoài An bước tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Cô đưa ảnh cho anh.

Anh nhìn.

Rồi hỏi:

“Em muốn giữ không?”

Giang Vãn gật đầu.

“Muốn.”

Thẩm Hoài An mỉm cười.

“Vậy giữ đi.”

Cô nhìn anh.

“Anh không ghen sao?”

Anh suy nghĩ.

“Có một chút.”

Giang Vãn bật cười.

“Thật à?”

“Ừ.”

Anh nắm tay cô.

“Nhưng anh không cần em xóa quá khứ để chứng minh em yêu anh.”

Giang Vãn nhìn anh.

Rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

“Hoài An.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh.”

Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

“Không có gì.”

Tối hôm ấy.

Giang Vãn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra.

Nó vẫn hoạt động.

Đoạn ghi âm bên trong vẫn còn.

Cô đã không nghe suốt nhiều năm.

Hôm nay, cô mở lại.

Giọng Lục Cảnh Hành trẻ tuổi vang lên.

“Giang Vãn.”

“Anh yêu em.”

“Chỉ vậy thôi.”

Cô nghe hết.

Sau đó đóng nắp.

Đặt chiếc đồng hồ vào hộp.

Bên cạnh tấm ảnh cũ.

Không phải để chờ đợi.

Cũng không phải vì còn lưu luyến.

Mà vì đó là một phần cuộc đời cô.

Một phần từng rất đẹp.

Từng rất đau.

Nhưng cuối cùng đã trở thành quá khứ.

NGOẠI TRUYỆN 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở LẠI

Lục Cảnh Hành không tái hôn.

Không phải vì anh muốn dùng sự cô độc để chứng minh tình yêu.

Mà vì sau nhiều năm, anh nhận ra mình không muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân mới khi trái tim vẫn còn mang quá nhiều điều chưa giải quyết.

Anh tiếp tục điều hành công ty.

Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Và tham gia hỗ trợ những chương trình phục hồi chức năng cho người bị chấn thương não.

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm