Tôi không quan tâm nữa.

Tôi mở túi xách, lấy ra một chiếc phong bì màu trắng.

Đặt cạnh chiếc nhẫn.

“Cái này vốn định đưa cho anh sau bữa tối.”

Anh nhìn chiếc phong bì.

“Cái gì?”

“Quà.”

“Quà gì?”

Tôi nhìn anh một lúc.

Rồi cười.

“Quà chia tay.”

Tạ Cảnh Thâm lập tức giật lấy phong bì.

Xé ra.

Bên trong không phải thư tình.

Cũng không phải ảnh cưới.

Là một bản thông báo chuyển nhượng cổ phần.

Sắc mặt cha anh lập tức biến đổi.

“Minh Châu!”

Ông đứng bật dậy.

Tạ Cảnh Thâm đọc đến trang thứ hai, đồng tử đột ngột co lại.

“Tám phần trăm cổ phần?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Cô chuyển cho ai?”

“Không liên quan đến anh.”

“Lâm Minh Châu!”

Anh bóp chặt xấp giấy.

“Tôi hỏi cô, cô chuyển tám phần trăm cổ phần Tạ thị cho ai?!”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Cuối cùng cũng thấy trên khuôn mặt luôn bình tĩnh ấy xuất hiện cảm xúc.

Chỉ tiếc.

Không phải vì tôi tháo nhẫn.

Không phải vì tôi muốn rời đi.

Mà vì tám phần trăm cổ phần.

Tôi bỗng cảm thấy thật buồn cười.

“Mười hai năm tôi ở bên anh, anh không sợ mất.”

“Tám phần trăm cổ phần thôi mà.”

“Anh sợ cái gì?”

Tạ Cảnh Thâm nghiến răng.

“Đừng giở tính trẻ con vào lúc này.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Vậy nói chuyện người lớn.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở email.

Một loạt thông báo hiện trên màn hình.

Tôi đọc từng cái.

“Quỹ Minh Thành rút khỏi dự án Đông Hải.”

“Công ty đầu tư Thịnh Quang chấm dứt bảo lãnh khoản vay.”

“Ba bằng sáng chế đứng tên phòng nghiên cứu của tôi sẽ không tiếp tục cấp quyền sử dụng miễn phí cho Tạ thị.”

“Và từ 0 giờ ngày mai…”

Tôi ngẩng đầu.

“Khoản tín dụng ba trăm triệu mà nhà họ Lâm đứng ra bảo chứng cho Tạ thị sẽ chính thức bước vào quy trình thu hồi bảo lãnh.”

Sắc mặt cha Tạ Cảnh Thâm trắng bệch.

Mẹ anh đứng bật dậy.

“Minh Châu! Con đ/iên rồi à?!”

Tôi nghiêng đầu.

“Bác gái.”

“Vừa rồi bác còn nói tôi chỉ là người ngoài mà.”

“Người ngoài rút tiền của mình về.”

“Có vấn đề gì sao?”

Bà ta nghẹn họng.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi chằm chằm.

“Em chuẩn bị chuyện này từ bao giờ?”

“Ba tuần trước.”

“Ba tuần trước?”

Anh gần như không tin nổi.

Bởi ba tuần trước, chúng tôi vẫn đang chụp ảnh cưới.

Hôm ấy anh đến muộn bốn tiếng.

Tôi mặc váy cưới ngồi trong studio từ sáng đến chiều.

Sau đó thư ký gọi cho tôi.

Nói tổng giám đốc Tạ đang có việc quan trọng.

Tối hôm đó tôi mới biết.

“Việc quan trọng” của anh là ra sân bay đón Hứa Tâm Dao.

Tôi đã không kh/óc.

Chỉ ngồi trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương rất lâu.

Rồi gọi cho luật sư.

Tôi nói:

“Giúp tôi tính lại tất cả tài sản tôi từng đưa vào Tạ thị.”

Có lẽ tình yêu không ch/ết trong một khoảnh khắc.

Nó ch/ết từng chút một.

Chỉ là đến ngày hôm ấy, tôi cuối cùng cũng chịu nhặt x/ác nó lên.

Tạ Cảnh Thâm hỏi:

“Vậy ba tuần nay em vẫn giả vờ như không có chuyện gì?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi chỉ đang chờ luật sư hoàn thành thủ tục.”

Cả phòng im như tờ.

Hứa Tâm Dao bỗng nhỏ giọng:

“Chị Minh Châu, có cần phải làm đến mức này không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Có.”

“Bởi vì tôi có một thói quen rất xấu.”

“Thứ gì từng là của tôi, nếu không muốn nữa…”

“Tôi sẽ lấy lại sạch sẽ.”

Tạ Cảnh Thâm cười lạnh.

“Em tưởng rút vài khoản đầu tư là có thể u/y h/iếp tôi?”

Tôi cũng cười.

“Anh hiểu lầm rồi.”

“Tôi không u/y h/iếp anh.”

“Tôi đang chia tay anh.”

“Anh yêu ai, cưới ai, chăm sóc ai, từ hôm nay đều không liên quan đến tôi.”

Tôi chỉ vào chiếc nhẫn trên bàn.

“Nhẫn trả anh.”

Rồi chỉ vào đống cháo dưới đất.

“D/ạ d/ày trả anh.”

Cuối cùng tôi nhìn về phía Hứa Tâm Dao.

“Người anh muốn bảo vệ cũng đã trở về.”

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Từ hôm nay, anh tự chăm sóc mình đi.”

Nói xong, tôi xoay người.

“Đứng lại.”

Giọng anh vang lên sau lưng.

Tôi không dừng.

Anh bước nhanh tới, nắm cổ tay tôi.

“Lâm Minh Châu, tôi cho em cơ hội cuối cùng.”

Tôi quay đầu.

“Cơ hội gì?”

“Xin lỗi Dao Dao.”

Tôi nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng tôi sẽ kh/óc.

Nhưng tôi chỉ hỏi:

“Vì chuyện gì?”

“Em biết rõ cô ấy vừa về nước, tâm trạng không ổn định. Em còn cố tình tranh giành một bát cháo với cô ấy.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống bàn tay anh đang giữ mình.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Buông.”

“Em—”

“Tôi nói buông.”

Có lẽ ánh mắt tôi lúc ấy quá xa lạ.

Anh thật sự thả tay.

Tôi quay người rời đi.

Đi được vài bước, điện thoại của cha anh đột nhiên reo lên.

Ông vừa nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cái gì?”

“Ngân hàng không giải ngân nữa?”

Ông quay phắt sang nhìn tôi.

Ngay sau đó, điện thoại của Tạ Cảnh Thâm cũng rung liên tục.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

Màn hình sáng lên không ngừng.

Tôi không quay đầu.

Chỉ nghe giọng trợ lý của anh h/oảng l/oạn vọng ra từ điện thoại:

“Tạ tổng, xảy ra chuyện rồi.”

“Ba nhà đầu tư vừa đồng thời yêu cầu họp hội đồng quản trị khẩn cấp.”

“Còn nữa…”

“Phía tập đoàn Lâm thị vừa gửi công văn.”

“Họ nói từ hôm nay, toàn bộ hợp tác chiến lược với chúng ta…”

“Chính thức chấm dứt.”

Bước chân tôi khựng lại đúng một giây.

Truyện Mới

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác