Sau lưng, Tạ Cảnh Thâm gọi:

“Minh Châu!”

Lần đầu tiên trong mười hai năm.

Tôi nghe thấy sự h/oảng l/oạn trong giọng anh.

Nhưng tôi không quay lại.

Bởi vì anh vẫn chưa hiểu.

Tôi không rút vốn để ép anh lựa chọn giữa tôi và Hứa Tâm Dao.

Cũng không phải muốn anh hối hận.

Tôi chỉ đơn giản là không muốn chơi nữa.

Mười hai năm trước, khi Tạ Cảnh Thâm trắng tay, tôi đặt tất cả những gì mình có vào tay anh.

Tiền.

Cổ phần.

Quan hệ.

Tuổi trẻ.

Và cả tình yêu.

Tôi từng nói:

“Anh cứ đi về phía trước.”

“Sau lưng anh có em.”

Bây giờ tôi chỉ lấy lại một câu.

Sau lưng anh…

Không còn tôi nữa.

—

Tôi vừa bước ra khỏi khách sạn, một chiếc Bentley màu đen đã dừng trước bậc thềm.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau hạ cửa kính.

Gương mặt lạnh lùng quen thuộc xuất hiện.

Anh nhìn đôi chân trần của tôi, rồi nhìn vết m/áu nơi mắt cá chân.

Ánh mắt lập tức tối xuống.

“Bị ai làm?”

Tôi im lặng hai giây.

“Không cẩn thận thôi.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ mở cửa xe.

“Lên xe.”

Tôi đứng yên.

“Anh đến đây làm gì?”

Người đàn ông nhìn tôi.

“Ba tuần trước có người gọi cho tôi lúc hai giờ sáng, nói muốn bán tám phần trăm cổ phần Tạ thị.”

“Bây giờ giao dịch hoàn thành rồi.”

“Đương nhiên tôi phải đến đón cổ đông lớn nhất của mình.”

Tôi sửa lại:

“Là đối tác.”

Anh khẽ cười.

“Được.”

“Đối tác.”

Tôi lên xe.

Ngay trước khi cửa đóng lại, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Tống…!”

Không.

Tạ Cảnh Thâm dừng lại.

Có lẽ vì đến lúc này anh mới thật sự nhận ra.

Người con gái từng đứng phía sau anh suốt mười hai năm…

Đã ngồi vào xe của người khác.

Mà người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô ấy—

Lại chính là đối thủ lớn nhất của anh.

Trình Hoài Xuyên.

Người vừa mua tám phần trăm cổ phần Tạ thị từ tay tôi.

Cũng là người mà suốt năm năm qua, Tạ Cảnh Thâm luôn muốn đ/ánh bại.

Trình Hoài Xuyên ngẩng mắt nhìn qua cửa kính.

Hai người đàn ông đối diện nhau.

Không ai nói gì.

Một lúc sau, anh bình thản nâng cửa kính xe lên.

Ngăn hoàn toàn ánh mắt của Tạ Cảnh Thâm ở bên ngoài.

Sau đó anh đưa cho tôi một chiếc khăn sạch.

“Lau tóc đi.”

Tôi nhận lấy.

Anh lại nói:

“Ngày mai chín giờ, họp hội đồng quản trị Tạ thị.”

Tôi khựng lại.

“Anh triệu tập?”

“Không.”

Trình Hoài Xuyên nhìn tôi.

Khóe môi hơi cong lên.

“Em triệu tập.”

Tôi nhíu mày.

Anh đưa một tập tài liệu sang.

Trang đầu tiên chỉ có một dòng.

Thông báo đề nghị miễn nhiệm Tổng giám đốc Tạ Cảnh Thâm.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó bật cười.

Thì ra…

Bữa tối hôm nay không phải kết thúc.

Mà chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi cầm bút.

Không hề do dự.

Ký tên.

Lâm Minh Châu.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khách sạn.

Tôi nhìn thành phố lùi dần phía sau cửa kính.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn đầu tiên của Tạ Cảnh Thâm:

【Em đang ở đâu?】

Tin thứ hai:

【Chuyện cổ phần chúng ta nói chuyện lại.】

Tin thứ ba đến sau gần một phút.

【Minh Châu, đừng giận nữa.】

Tôi nhìn ba dòng chữ ấy.

Mười hai năm.

Đây dường như là lần đầu tiên anh chủ động xuống nước với tôi.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã vui đến m/ất ng/ủ.

Nhưng bây giờ…

Tôi chỉ thấy phiền.

Tôi nhấn giữ tên anh.

Chọn một chức năng mà suốt mười hai năm qua tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng.

Chặn liên hệ.

Màn hình lập tức yên tĩnh.

Tôi dựa người vào ghế.

Nhắm mắt.

Ngày mai, tôi sẽ tự tay lấy lại thứ cuối cùng mà mình từng trao cho Tạ Cảnh Thâm.

Không phải tiền.

Không phải cổ phần.

Mà là quyền được đứng trên đỉnh cao mà anh từng tưởng—

Vốn dĩ thuộc về mình.

Chương 1: Cuộc họp lúc chín giờ

Tám giờ mười lăm phút sáng hôm sau, tôi xuất hiện trước tòa nhà trụ sở tập đoàn Tạ thị.

Trời vừa tạnh mưa.

Những vệt nước còn đọng trên mặt đường phản chiếu ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm.

Tôi ngồi trong chiếc Bentley màu đen, nhìn tòa nhà kính cao ba mươi sáu tầng trước mặt.

Mười hai năm trước, nơi này chỉ là một văn phòng thuê chưa đầy sáu mươi mét vuông.

Khi ấy, Tạ Cảnh Thâm không có tiền thuê nhân viên lễ tân.

Tôi vừa làm kế toán, vừa tiếp khách, vừa chạy đi mua cơm cho cả công ty.

Có lần, vì thiếu tiền trả lương, tôi phải mang chiếc vòng ngọc bà ngoại để lại đến tiệm cầm đồ.

Tạ Cảnh Thâm biết chuyện, ôm tôi rất lâu.

Anh nói sau này nhất định sẽ xây một tòa nhà thật lớn.

Trên tầng cao nhất sẽ có một căn phòng dành riêng cho tôi.

Tôi hỏi anh:

“Để làm gì?”

Anh cười.

“Để em không cần chạy đi chạy lại nữa.”

“Sau này em chỉ việc ngồi đó, nhìn anh kiếm tiền nuôi em.”

Tôi đã từng tưởng tượng về căn phòng ấy rất nhiều lần.

Nhưng khi tòa nhà Tạ thị thực sự được xây dựng, tầng cao nhất trở thành văn phòng Tổng giám đốc.

Bên cạnh là phòng nghỉ riêng dành cho Tạ Cảnh Thâm.

Còn tôi vẫn làm việc ở tầng mười hai.

Anh nói tôi quen với bộ phận nghiên cứu, chuyển lên trên sẽ bất tiện.

Tôi tin.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu anh đã không định để tôi đứng ngang hàng với mình.

“Đang nghĩ gì?”

Giọng Trình Hoài Xuyên vang lên bên cạnh.

Tôi thu hồi ánh mắt.

“Đang nghĩ xem hôm nay anh ấy sẽ có vẻ mặt gì.”

Trình Hoài Xuyên chỉnh lại cổ tay áo.

Truyện Mới

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Nợ Ân Tình Cả Đời

Nợ Ân Tình Cả Đời

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh