Trước Sau

Ngoại truyện: Sau lưng anh không còn tôi

Nhiều năm sau, Tạ Cảnh Thâm tình cờ nhìn thấy một bài phỏng vấn của tôi.

Khi ấy, anh đang ngồi trong văn phòng nhỏ của công ty mới.

Trên bàn có một hộp cơm chưa ăn hết.

Điện thoại đặt bên cạnh.

Màn hình hiện lên hình ảnh tôi.

Tôi mặc bộ vest trắng.

Đứng trong phòng thí nghiệm mới của Minh Quang.

Phóng viên hỏi:

“Lâm tổng, nhiều người cho rằng thành công hiện tại của cô bắt đầu từ quyết định rời khỏi Tạ thị.”

Tôi mỉm cười.

“Không hoàn toàn.”

Phóng viên ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tôi đáp:

“Bởi vì năng lực của tôi đã tồn tại từ trước.”

“Chỉ là khi ấy tôi chưa dành đủ sự quan tâm cho chính mình.”

Phóng viên hỏi tiếp:

“Vậy cô có hối hận vì mười hai năm trước đây không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì tôi đã thật lòng.”

Tôi mỉm cười.

“Người từng thật lòng không cần xấu hổ về quá khứ.”

“Nhưng cũng không cần vì quá khứ mà tiếp tục chịu tổn thương.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn màn hình.

Rất lâu.

Sau đó anh tắt điện thoại.

Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh vẫn có một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc vòng bạc cũ.

Món quà đầu tiên anh từng tặng tôi.

Anh đã giữ nó suốt nhiều năm.

Có đôi khi, vào những đêm mất ngủ, anh vẫn nhớ căn bếp nhỏ ngày trước.

Nhớ tôi đứng trước bếp.

Nhớ mùi cháo nóng.

Nhớ tiếng tôi gọi anh ăn cơm.

Nhưng anh không còn gọi điện.

Không còn gửi tin nhắn.

Cũng không còn tìm cách xuất hiện trước mặt tôi.

Bởi cuối cùng anh đã hiểu.

Có những người rời đi không phải để được níu kéo.

Mà vì họ đã thực sự muốn bước sang một cuộc đời khác.

Cùng lúc ấy, tôi đang ở nhà.

Trình Hoài Xuyên đứng trong bếp.

Trên người mặc một chiếc tạp dề màu xám.

Anh đang nghiêm túc nhìn nồi cháo trước mặt.

Tôi tựa vào cửa.

“Anh làm gì vậy?”

Anh quay đầu.

“Nấu cháo.”

Tôi bật cười.

“Em biết.”

“Nhưng sao anh nhìn nó căng thẳng vậy?”

Anh cau mày.

“Công thức nói phải nấu thêm mười phút.”

“Nhưng anh thấy hình như đã chín.”

Tôi bước đến.

Nhìn vào nồi.

Sau đó bật cười.

“Chín rồi.”

Anh thở phào.

“May quá.”

Tôi nhìn anh.

“Trình tổng.”

“Ừ?”

“Anh quản lý cả tập đoàn lớn như vậy, sao nấu cháo lại căng thẳng?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Vì anh không muốn em ăn cháo khê.”

Tôi khựng lại.

Sau đó bật cười.

Anh múc cháo ra bát.

Đặt trước mặt tôi.

“Ăn thử đi.”

Tôi cầm thìa.

Nếm một miếng.

Không quá đặc.

Không quá loãng.

Hơi nhạt.

Nhưng rất ấm.

Trình Hoài Xuyên nhìn tôi.

“Thế nào?”

Tôi gật đầu.

“Ngon.”

Anh mỉm cười.

“Thật?”

“Thật.”

Anh ngồi xuống đối diện.

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên hỏi:

“Hoài Xuyên.”

“Ừ?”

“Anh có biết tại sao em đồng ý cưới anh không?”

Anh suy nghĩ.

“Vì anh đẹp trai?”

Tôi bật cười.

“Anh tự tin thật đấy.”

Anh cũng cười.

“Vậy vì sao?”

Tôi đặt thìa xuống.

Nhìn anh rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Vì khi ở bên anh…”

“Em không cần phải cố gắng trở thành một người có ích mới được yêu.”

Trình Hoài Xuyên im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Em có thể mệt.”

“Có thể buồn.”

“Có thể thất bại.”

“Có thể không làm gì cả.”

“Nhưng anh vẫn đối xử tốt với em.”

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Minh Châu.”

“Ừ?”

“Em không cần làm gì để đổi lấy tình yêu của anh.”

Tôi mỉm cười.

Anh tiếp tục:

“Chỉ cần là em.”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Nhưng lần này không phải vì đau lòng.

Trình Hoài Xuyên lập tức lấy khăn giấy.

“Ơ, sao lại khóc?”

Tôi bật cười.

“Không có gì.”

Anh nhìn tôi đầy lo lắng.

“Cháo khó ăn lắm à?”

Tôi vừa cười vừa lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao?”

Tôi nhìn anh.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Chỉ là em thấy mình rất may mắn.”

Anh mỉm cười.

“Anh cũng vậy.”

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống ban công.

Gió nhẹ thổi qua rèm cửa.

Trong căn bếp nhỏ, nồi cháo vẫn còn tỏa hơi ấm.

Tôi chợt nhớ đến mười hai năm trước.

Khi ấy, tôi từng đứng sau lưng một người đàn ông.

Dốc hết tất cả những gì mình có để giúp anh bước lên đỉnh cao.

Tôi đã nghĩ đó là tình yêu.

Cho đến khi anh quay đầu.

Nhưng không còn nhìn thấy tôi.

Bây giờ mọi chuyện đã khác.

Tôi không còn đứng sau lưng ai nữa.

Cũng không cần ai đứng phía trước che khuất ánh sáng của mình.

Tôi có sự nghiệp.

Có gia đình.

Có những người bạn thật lòng.

Có một người đàn ông sẵn sàng cùng tôi chia sẻ những ngày bình thường nhất.

Và quan trọng nhất.

Tôi có chính mình.

Tôi từng nói với Tạ Cảnh Thâm:

“Anh cứ đi về phía trước.”

“Sau lưng anh có em.”

Sau này, khi rời đi, tôi đã lấy lại lời hứa ấy.

Bởi vì tôi cuối cùng cũng hiểu.

Một người phụ nữ không nên dành cả đời để trở thành hậu phương cho giấc mơ của người khác.

Cô ấy cũng có quyền có giấc mơ của riêng mình.

Tôi nhìn Trình Hoài Xuyên.

Anh đang cúi đầu gắp món ăn tôi thích vào bát.

Tôi khẽ gọi:

“Hoài Xuyên.”

Anh ngẩng đầu.

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Sau này chúng ta cùng đi về phía trước nhé.”

Anh nhìn tôi.

Sau đó nắm chặt tay tôi.

“Được.”

“Cùng đi.”

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ vàng cả thành phố.

Tôi cúi đầu ăn thêm một thìa cháo.

Ấm áp.

Dịu dàng.

Vừa đủ.

Giống như cuộc đời mà tôi đã tự tay giành lại.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác