Sắc mặt Thành An đỏ lên.

“Bà đừng suy diễn lung tung!”

Tôi bật cười.

“Vậy ông giải thích đi.”

Ông ấy há miệng, nhưng mãi không nói được câu nào.

Hứa Ngọc Bình đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chị Mai Lan, chị đừng hiểu lầm. Tôi không có ý cướp chồng chị.”

Tôi quay sang nhìn bà ta.

“Không có ý cướp?”

Bà ta cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Tôi và anh Thành An thật sự chỉ là hai người đồng bệnh tương liên. Anh ấy thương hoàn cảnh của tôi nên mới muốn chăm sóc tôi.”

“Chị đã có con trai, có cháu sắp chào đời. Còn tôi chẳng có ai cả.”

“Chị có nhiều thứ như vậy rồi, tại sao không thể nhường cho tôi một chút hạnh phúc?”

Tôi nhìn bà ta.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy có người nói chuyện cướp chồng người khác bằng giọng điệu đường hoàng đến thế.

Tôi hỏi:

“Bà bao nhiêu tuổi?”

Ngọc Bình ngẩn ra.

“Sáu mươi hai.”

“Tôi sáu mươi ba.”

Tôi gật đầu.

“Bà sống một mình đáng thương. Vậy tôi ly hôn ở tuổi sáu mươi ba thì không đáng thương sao?”

Bà ta cứng họng.

“Tôi…”

“Bà không có con cái, còn tôi có con trai. Nhưng bà có biết ba năm qua, lúc tôi một mình chăm sóc Thành An, con trai tôi đã đến bệnh viện bao nhiêu lần không?”

Ngọc Bình không trả lời.

Tôi nói:

“Mười bảy lần.”

“Ba năm, mười bảy lần.”

“Có lần nó đến chưa đầy hai mươi phút đã đi.”

“Bà nghĩ có con trai thì tuổi già nhất định sẽ có người chăm sóc sao?”

Thành An lập tức quát:

“Đủ rồi!”

Tôi quay sang.

Ông ấy chỉ vào tôi, tức giận nói:

“Bà có cần phải làm khó Ngọc Bình như vậy không? Bà ấy vừa khỏi bệnh, tinh thần không tốt!”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Ba năm qua, mỗi lần tôi đau lưng, ông ấy đều nói:

“Già rồi, ai chẳng đau chỗ này chỗ kia.”

Mỗi lần tôi sốt, ông ấy bảo:

“Uống thuốc đi, đừng để lây cho tôi.”

Có lần tôi ngất trong hành lang bệnh viện vì tụt huyết áp, y tá phải đưa tôi vào phòng cấp cứu.

Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện nhờ con trai đến chăm bố.

Nó không đến.

Còn Thành An, khi nghe chuyện, chỉ nói:

“Lần sau bà nhớ ăn uống đúng giờ. Bà mà ngã bệnh thì ai chăm tôi?”

Tôi từng nghĩ đó là vì ông ấy đang bệnh nặng, không còn sức quan tâm đến người khác.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Không phải ông ấy không biết quan tâm.

Chỉ là sự quan tâm ấy chưa bao giờ dành cho tôi.

Tôi không tranh cãi nữa.

“Được. Tôi không nói nữa.”

Tôi cầm túi xách lên.

“Chiều nay tôi sẽ liên hệ luật sư. Ông chuẩn bị giấy tờ đi.”

Thành An sửng sốt.

“Bà còn muốn tìm luật sư?”

“Tất nhiên.”

“Chúng ta là vợ chồng mấy chục năm, ly hôn thuận tình thôi, cần gì làm phức tạp?”

Tôi nhìn ông ấy.

“Bởi vì tôi không muốn sau này phải gặp lại ông để tranh cãi thêm bất cứ chuyện gì.”

Nói xong, tôi quay người bước ra cửa.

Phía sau, Thành An gọi với theo:

“Mai Lan!”

Tôi dừng lại.

Giọng ông ấy dịu xuống đôi chút.

“Bà đừng giận nữa. Tối nay tôi vẫn về nhà ăn cơm.”

Tôi chậm rãi quay đầu.

“Ông nói gì?”

“Tôi biết bà khó chấp nhận chuyện này. Nhưng chúng ta có thể từ từ giải quyết. Dù sao nhà cũng là nhà của chúng ta.”

Ông ấy nhìn đồng hồ.

“À, tối nay nấu canh cá nhé. Tôi nằm viện lâu quá, thèm món bà nấu.”

Tôi nhìn ông ấy một lúc.

Rồi bật cười.

“Lục Thành An.”

“Gì?”

“Ông muốn ăn canh cá thì bảo Hứa Ngọc Bình nấu.”

Nói xong, tôi đi thẳng.

Lần này, dù ông ấy gọi thêm mấy tiếng, tôi cũng không quay đầu.

Xuống đến tầng một, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài bệnh viện.

Nắng đầu thu rất đẹp.

Người đi đường vội vã qua lại.

Một cặp vợ chồng trẻ đẩy xe nôi đi ngang qua tôi.

Người chồng cúi xuống chỉnh chiếc chăn trên người đứa bé, người vợ đứng bên cạnh mỉm cười.

Tôi nhìn họ.

Bỗng nhớ đến năm mình hai mươi ba tuổi.

Khi ấy Lục Thành An còn là một nhân viên kỹ thuật nghèo.

Chúng tôi kết hôn trong căn phòng tập thể chưa đầy hai mươi mét vuông.

Không có nhẫn vàng.

Không có tiệc cưới linh đình.

Chỉ có một chiếc giường gỗ, hai cái chăn và một chiếc bàn cũ.

Đêm tân hôn, Thành An nắm tay tôi, nói:

“Mai Lan, bây giờ anh chưa có gì cả.”

“Nhưng sau này nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống tốt.”

Tôi đã tin.

Bốn mươi năm sau, ông ấy thật sự có nhà, có tiền tiết kiệm, có lương hưu.

Chỉ là cuộc sống tốt đẹp ấy không còn chỗ cho tôi.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Là con trai tôi, Lục Minh Hạo.

Tôi vừa nghe máy, nó đã hỏi:

“Mẹ, ba xuất viện chưa?”

“Rồi.”

“Vậy tốt quá. Con đang bận họp nên không đến được.”

Tôi không nói gì.

Nó tiếp tục:

“À, chuyện ly hôn ba nói với con rồi.”

Tôi khẽ đáp:

“Ừ.”

“Mẹ đừng nghĩ nhiều. Ba lớn tuổi rồi, vừa trải qua bệnh nặng, tâm lý có chút thay đổi cũng bình thường.”

“Con thấy mẹ cứ đồng ý đi. Dù sao ba cũng không bỏ mặc mẹ đâu.”

Tôi hỏi:

“Minh Hạo, nếu sau này vợ con nói muốn ly hôn để lấy người đàn ông khác, con có đồng ý không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, nó khó chịu nói:

“Mẹ so sánh như vậy làm gì? Hoàn cảnh khác nhau mà.”

“Khác chỗ nào?”

“Ba mẹ đã sống với nhau gần bốn mươi năm rồi.”

“Vậy thì càng không nên phản bội nhau, đúng không?”

Nó thở dài.

“Mẹ, con thật sự không có thời gian tranh luận chuyện này.”

Truyện Mới

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác