“Vậy mẹ hỏi con một câu cuối cùng.”

“Gì nữa ạ?”

“Nếu mẹ ly hôn thật, con có đón mẹ về sống cùng không?”

Minh Hạo lập tức đáp:

“Nhà con có hai phòng ngủ thôi. Với lại vợ con sắp sinh, mẹ đến ở lâu cũng không tiện.”

Tôi gật đầu.

Dù biết nó không nhìn thấy.

“Ừ, mẹ hiểu rồi.”

Nó vội nói thêm:

“Nhưng mẹ có nhà riêng mà. Mẹ cứ ở nhà cũ, ba cũng đâu tranh với mẹ.”

Tôi không trả lời.

Bởi căn nhà ấy đứng tên cả hai vợ chồng.

Còn con trai tôi, ngay cả chuyện cơ bản như vậy cũng chưa từng quan tâm.

Nó lại nói:

“Mai mẹ nhớ qua nhà con nhé. Vợ con muốn ăn cháo cá.”

Tôi hỏi:

“Minh Hạo, con có biết mẹ vừa ly hôn không?”

“Thì vẫn chưa ký mà.”

“Nhưng mẹ vừa bị chồng bỏ.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.

Rồi nó nói:

“Mẹ, đừng nói khó nghe như thế. Ba cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc.”

Tôi khẽ cười.

“Đúng.”

“Ba con có quyền theo đuổi hạnh phúc.”

“Mẹ cũng vậy.”

Tôi cúp máy.

Lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm làm mẹ, tôi không hỏi con trai đã ăn cơm chưa.

3. Căn nhà này, tôi cũng có một nửa

Buổi chiều, tôi về đến nhà.

Căn hộ rộng một trăm hai mươi mét vuông nằm ở tầng sáu của khu chung cư cũ.

Đây là nơi tôi và Thành An đã sống suốt hai mươi tám năm.

Mọi ngóc ngách đều có dấu vết của tôi.

Chiếc tủ gỗ trong phòng khách là do tôi tự tay đánh bóng.

Bộ rèm cửa màu kem do tôi may.

Những chậu hoa ngoài ban công là thứ duy nhất tôi còn kiên trì chăm sóc trong ba năm chồng nằm viện.

Tôi đứng trước cửa một lúc lâu.

Rồi mở khóa bước vào.

Việc đầu tiên tôi làm không phải nấu cơm.

Mà là vào phòng ngủ, lấy ra chiếc hộp sắt cũ dưới đáy tủ.

Bên trong có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, sổ tiết kiệm, giấy tờ bảo hiểm và một tập hồ sơ đã ố vàng.

Tôi trải tất cả lên bàn.

Suốt bốn mươi năm qua, Thành An luôn nói tôi không hiểu chuyện tiền bạc.

Ông ấy thường bảo:

“Bà chỉ cần lo việc nhà. Chuyện lớn để tôi quyết.”

Nhưng ông ấy quên mất một chuyện.

Trước khi kết hôn, tôi từng làm kế toán.

Sau khi sinh Minh Hạo, vì không có ai trông con, tôi mới nghỉ việc.

Những năm sau đó, tôi mở một tiệm may nhỏ.

Ban ngày chăm con.

Ban đêm nhận sửa quần áo.

Có thời gian, tôi thức đến hai ba giờ sáng để hoàn thành đơn hàng.

Số tiền kiếm được không nhiều.

Nhưng từng đồng từng hào đều góp vào căn nhà này.

Năm mua nhà, giá căn hộ là bốn trăm tám mươi nghìn tệ.

Trong đó, một trăm tám mươi nghìn là tiền tôi tích góp và tiền bố mẹ ruột cho.

Phần còn lại hai vợ chồng cùng trả góp.

Ngày ấy, Thành An ôm tôi, cảm động nói:

“Mai Lan, nếu không có em, đời này anh không mua nổi nhà.”

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi lấy điện thoại gọi cho một người bạn cũ.

Bà ấy tên Trần Tú Vân.

Chúng tôi quen nhau từ hồi học trung cấp kế toán.

Sau này Tú Vân học tiếp ngành luật, trở thành luật sư chuyên giải quyết tranh chấp hôn nhân và tài sản.

Vừa nghe máy, bà ấy đã cười:

“Mai Lan? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Bà nhớ đến tôi rồi sao?”

Tôi nói:

“Tú Vân, tôi muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lúc sau, bà ấy hỏi:

“Bà đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Đợi tôi.”

Chưa đầy một tiếng sau, Tú Vân đã đến.

Bà ấy vừa bước vào đã thấy đống giấy tờ trên bàn.

Sau khi nghe tôi kể toàn bộ câu chuyện, bà ấy tức đến mức đập tay xuống bàn.

“Lục Thành An đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Tôi rót cho bà ấy một cốc nước.

“Bà đừng tức. Tôi không còn tức nữa.”

Tú Vân nhìn tôi.

“Bà thật sự muốn ly hôn?”

“Ừ.”

“Không hối hận?”

Tôi im lặng một lúc.

“Bốn mươi năm qua, tôi đã hối hận quá nhiều lần vì không làm điều mình muốn.”

“Lần này tôi không muốn hối hận nữa.”

Tú Vân nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng bà ấy gật đầu.

“Được. Vậy tôi giúp bà.”

Bà ấy đeo kính, bắt đầu kiểm tra giấy tờ.

Một lúc sau, Tú Vân hỏi:

“Tiền tiết kiệm của hai người có bao nhiêu?”

Tôi đưa ra ba cuốn sổ.

“Trong tài khoản chung có khoảng tám trăm sáu mươi nghìn tệ.”

“Còn tài khoản riêng?”

“Thành An có một tài khoản lương hưu. Tôi không biết số dư.”

Tú Vân cau mày.

“Bà phải tìm hiểu rõ.”

Tôi gật đầu.

Bà ấy tiếp tục:

“Căn nhà đứng tên cả hai. Nếu không có thỏa thuận đặc biệt, phần tài sản chung sẽ được xem xét phân chia theo quy định pháp luật. Công sức chăm sóc gia đình và người bệnh của bà cũng là yếu tố cần đưa ra khi thương lượng.”

Tôi nhìn căn phòng.

“Bà nghĩ tôi nên giữ nhà hay lấy tiền?”

Tú Vân hỏi lại:

“Bà muốn gì?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Rồi nói:

“Tôi muốn rời khỏi đây.”

Tú Vân ngạc nhiên.

“Bà sống ở đây gần ba mươi năm rồi.”

“Chính vì vậy.”

Tôi nhìn chiếc ghế Thành An thường ngồi.

“Ở đây có quá nhiều thứ khiến tôi nhớ đến ông ấy.”

“Buổi sáng mở mắt, tôi sẽ nhớ phải nấu cháo cho ông ấy.”

“Đi ngang qua nhà tắm, tôi sẽ nhớ những lần đỡ ông ấy vào trong.”

“Nhìn thấy chiếc giường, tôi lại nhớ những đêm thức trắng.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không muốn quãng đời còn lại tiếp tục sống giữa những ký ức ấy.”

Tú Vân nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Vậy chúng ta bán nhà, hoặc để ông ta mua lại phần của bà.”

Tôi gật đầu.

Đúng lúc ấy, cửa chính vang lên tiếng mở khóa.

Lục Thành An trở về.

Ông ấy bước vào cùng Hứa Ngọc Bình.

Trên tay bà ta là bó hướng dương tôi mua sáng nay.

Truyện Mới

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này