Tôi nhìn hai người.
Tú Vân cũng nhìn.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Thành An thấy giấy tờ trên bàn, sắc mặt thay đổi.
“Mai Lan, bà đang làm gì?”
Tôi đáp:
“Chuẩn bị ly hôn.”
Ông ấy nhìn Tú Vân.
“Bà ấy là ai?”
Tú Vân đứng dậy.
“Tôi là Trần Tú Vân, luật sư đại diện cho bà Mai Lan trong việc thương lượng ly hôn.”
Thành An sững sờ.
Sau đó, ông ấy bật cười giận dữ.
“Mai Lan! Bà thật sự muốn làm lớn chuyện?”
Tôi bình thản nhìn ông ấy.
“Không phải ông muốn ly hôn sao?”
“Tôi muốn ly hôn, nhưng đâu có bảo bà đưa người ngoài vào nhà!”
Tú Vân lập tức đáp:
“Ông Lục, nếu nói về người ngoài, tôi nghĩ người đứng cạnh ông mới là người cần được giới thiệu.”
Hứa Ngọc Bình tái mặt.
Thành An nổi giận:
“Bà nói chuyện cho đàng hoàng!”
Tú Vân mỉm cười.
“Tôi đang nói rất đàng hoàng.”
Tôi không muốn tranh cãi.
Tôi lấy một tờ giấy đưa cho Thành An.
“Đây là danh sách tài sản chung tôi đã tổng hợp. Ông kiểm tra xem còn thiếu gì không.”
Ông ấy liếc qua.
Khi nhìn thấy dòng chữ phân chia tài sản, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Bà định chia cả tiền tiết kiệm?”
Tôi hỏi:
“Không thì sao?”
“Tiền ấy là tôi kiếm được!”
Tôi nhìn ông ấy.
“Lục Thành An, ông có chắc không?”
Ông ấy khựng lại.
Tôi chỉ vào cuốn sổ đầu tiên.
“Đây là tiền bán căn nhà cũ của bố mẹ tôi để lại. Hai trăm nghìn tệ.”
“Đây là tiền tôi bán tiệm may, một trăm hai mươi nghìn.”
“Đây là khoản tích lũy từ việc tôi nhận may gia công suốt mười mấy năm.”
“Còn đây là tiền lương hưu của hai vợ chồng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ông nói xem, khoản nào hoàn toàn là của riêng ông?”
Thành An đỏ mặt.
“Vợ chồng với nhau, bà tính toán rạch ròi như vậy làm gì?”
Tôi bật cười.
“Lúc muốn ly hôn, ông bảo chúng ta không còn tình yêu.”
“Lúc chia tiền, ông lại nhớ chúng ta là vợ chồng?”
Hứa Ngọc Bình bỗng kéo tay ông ấy.
“Thành An, hay là thôi đi. Em không muốn vì em mà hai người tranh cãi.”
Ông ấy lập tức quay sang an ủi.
“Không liên quan đến em.”
Rồi nhìn tôi:
“Mai Lan, tôi không muốn tranh giành tài sản với bà.”
Có thể bạn thích
Tôi hỏi:
“Vậy ông định chia thế nào?”
Ông ấy suy nghĩ một lúc.
“Căn nhà để bà ở.”
Tôi chưa kịp nói gì, ông ấy đã tiếp tục:
“Nhưng không cần sang tên. Dù sao sau này cũng để lại cho Minh Hạo.”
“Tiền tiết kiệm thì tôi giữ. Tôi và Ngọc Bình cần tiền sinh hoạt.”
Cả phòng im lặng.
Tú Vân tháo kính xuống.
Bà ấy nhìn Thành An bằng ánh mắt khó tin.
“Ông Lục, ông vừa nói gì?”
Thành An cau mày.
“Tôi nói căn nhà để Mai Lan ở, còn tiền tiết kiệm tôi giữ.”
Tú Vân hỏi:
“Vậy quyền sở hữu căn nhà vẫn giữ nguyên?”
“Đúng.”
“Tiền tiết kiệm tám trăm sáu mươi nghìn tệ, ông lấy hết?”
“Đúng.”
Tú Vân bật cười.
“Ông thật sự nghĩ đây là ly hôn hay là chuyển người vợ cũ thành người trông nhà miễn phí?”
Thành An tức giận đứng bật dậy.
“Bà đừng ăn nói quá đáng!”
Tôi giơ tay ngăn Tú Vân.
Rồi nhìn chồng.
“Lục Thành An, tôi chỉ nói một lần.”
“Căn nhà này, tôi có phần.”
“Tiền tiết kiệm, tôi cũng có phần.”
“Ông muốn cưới Hứa Ngọc Bình thì cứ cưới.”
“Nhưng ông không có quyền dùng tài sản của tôi để xây tổ ấm cho bà ấy.”
Ánh mắt Thành An trở nên lạnh lùng.
“Mai Lan, tôi không ngờ bà lại là người ham tiền như vậy.”
Tôi mỉm cười.
“Còn tôi không ngờ ông sống đến tuổi này rồi mà vẫn nghĩ tiền của vợ là tiền của mình.”
4. Người con trai tôi nuôi lớn
Tối hôm ấy, Minh Hạo đến nhà.
Nó không đến một mình.
Đi cùng còn có vợ nó, Tôn Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ đang mang thai tháng thứ năm, bụng đã hơi nhô lên.
Vừa bước vào, Minh Hạo đã lớn tiếng:
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”
Tôi đang ngồi trên sofa uống trà.
Tôi nhìn nó.
“Con nói chuyện gì?”
“Ba bảo mẹ đòi chia tài sản, còn thuê luật sư đến gây khó dễ!”
Tôi đặt cốc trà xuống.
“Ba con kể như vậy à?”
“Chẳng lẽ không đúng?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi chỉ nhìn đứa con trai mình đã nuôi nấng ba mươi sáu năm.
Ngày nó còn nhỏ, tôi từng cõng nó chạy dưới mưa đến bệnh viện vì sốt cao.
Ngày nó thi đại học, tôi thức đến sáng chuẩn bị đồ ăn.
Ngày nó mua nhà, tôi đưa cho nó một trăm năm mươi nghìn tệ tiền tiết kiệm.
Ngày nó kết hôn, tôi bỏ tiền tổ chức tiệc cưới.
Sau khi cưới, hai vợ chồng bận công việc, tôi lại thường xuyên đến nấu cơm, dọn nhà.
Tôi cứ nghĩ đó là tình thương của một người mẹ.
Nhưng không biết từ lúc nào, trong mắt Minh Hạo, tất cả đã trở thành nghĩa vụ.
Tôi hỏi:
“Minh Hạo, con nghĩ mẹ không nên chia tài sản?”
Nó đáp ngay:
“Con không nói vậy. Nhưng ba vừa khỏi bệnh, mẹ làm căng như thế có cần thiết không?”
“Vậy theo con, mẹ nên làm gì?”
“Cứ để ba sống với bác Ngọc Bình một thời gian. Biết đâu sau này ba đổi ý.”
Tôi nhìn nó.
“Còn mẹ?”
“Mẹ vẫn sống như trước thôi.”
“Như trước là thế nào?”
Nó mất kiên nhẫn.
“Mẹ, sao hôm nay mẹ cứ hỏi đi hỏi lại vậy?”
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Bởi vì mẹ muốn nghe chính miệng con nói.”
Minh Hạo hít sâu.
“Con thấy mẹ cứ ở nhà cũ, tiếp tục sống bình thường. Ba có lương hưu, mẹ cũng có lương hưu. Hai người đâu thiếu tiền.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao mẹ không được lấy phần tiền của mình?”
Nó im lặng.
Nhã Kỳ ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Mẹ, thật ra con thấy ba nói cũng có lý.”
Tôi quay sang.